Dân chủ trong kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn triển khai công tác kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển cho hơn 400 cán bộ cấp huyện và cấp cơ sở vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường thuộc 2 huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà.

Vụ trưởng Vụ khai thác thủy hải sản - Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn tham dự.

dan chu trong ke khai xac dinh thiet hai do su co moi truong

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn được nghe lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phổ biến về việc hướng dẫn kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển của Bộ NN&PTNT. Theo đó, xác định đối tượng thiệt hại gồm đối tượng trực tiếp bị thiệt hại và đối tượng gián tiếp bị thiệt hại.

Đối tượng trực tiếp bị thiệt hại được phân theo 4 nhóm, bao gồm: khai thác hải sản, nuôi trồn thủy sản, sản xuất muối và kinh doanh thủy sản ven biển. Đối tượng bị gián tiếp thiệt hại bao gồm nhóm dịch vụ hậu cần nghề cá và dịch vụ du lịch, thương mại ven biển.

Về nguyên tắc xác định thiệt hại, công tác kê khai, thống kê, đánh giá thiệt hại phải được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, có sự tham gia trực tiếp của người dân, cộng đồng và chính quyền; sử dụng biểu mẫu kê khai, thống kê thiệt hại theo hướng dẫn 6851/BNN-TCTS. Thống kê, đánh giá thiệt hại phải khẩn trương, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, phạm vi, mức độ ảnh hưởng và được thực hiện theo đúng thẩm quyền; đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động thống kê, đánh giá thiệt hại.

Tại buổi tập huấn, các thành phần tham dự cũng đã được giải trình, làm rõ các băn khoăn, thắc mắc liên quan.

dan chu trong ke khai xac dinh thiet hai do su co moi truong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trả lời các thắc mắc, băn khoăn của các địa phương

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh, để có được hướng dẫn kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển hôm nay là sự nỗ lực lớn của các tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã cùng trăn trở, tham mưu kịp thời cho Bộ NN&PTNT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, các xã vùng bị ảnh hưởng của 2 huyện tổ chức triển khai thực hiện kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển theo đúng trình tự.

Đối với các xã vùng bị ảnh hưởng, thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại, trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo thôn, xóm thực hiện các bước theo quy định; tổ chức rà soát, kiểm tra và niêm yết công khai theo quy chế thực hiện dân chủ cơ sở. Xác nhận số lượng thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, đối với thôn, xóm, tổ chức họp cộng đồng, xem xét, thống nhất và niêm yết công khai theo quy chế thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Trưởng thôn xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại vào biểu mẫu kê khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương liên quan cùng thống nhất nhận thức, quan điểm và cách làm, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, sát thực tế và không để xảy ra các tiêu cực, lợi dụng nhận tiền bồi thường sai quy định. Lưu ý sau khi họp thống nhất số lượng, đối tượng thiệt hại mới phát phiếu và hướng dẫn người dân kê khai theo quy định.

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.