Đất đắt đỏ, dân thành thị Trung Quốc mua chung cư cũ làm nghĩa địa

(Baohatinh.vn) - 1m 2 đất nghĩa địa ở trung tâm Thượng Hải có giá trung bình gấp khoảng 4 lần giá 1m 2 đất chung cư. Thực trạng này hiện đang diễn ra ở nhiều thành phố lớn khác ở Trung Quốc, buộc cư dân đô thị nước này phải đi sang các tỉnh lân cận mua chung cư cũ làm nơi thờ cúng.

dat dat do dan thanh thi trung quoc mua chung cu cu lam nghia dia

Một số chung cư cũ thế này ở Thượng Hải, Trung Quốc, có thể được người dân sử dụng làm nghĩa địa.

Ở một đất nước đông dân nhất nhì thế giới như Trung Quốc, người ta khó có thể mua được một “ngôi nhà” cho riêng mình, kể cả trước cũng như sau khi chết.

Dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng, phần lớn nguyên nhân bắt nguồn từ chính sách một con kéo dài đến hàng thập kỷ của Bắc Kinh.

Ở Trung Quốc mỗi năm có đến 10 triệu người chết và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên trong tương lai. Điều này đang thực sự trở thành mối lo ngại cho công dân Trung Quốc, đặc biệt là những người đang sống ở các thành phố lớn nước này khi họ đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng các khu đất nghĩa địa trong bối cảnh giá đất ở tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Đại Liên và Quảng Châu đang ngày càng tăng cao. Nhiều cư dân thành thị Trung Quốc đang gặp bế tắc trong việc tìm nơi an nghỉ cho những người thân trong gia đình của họ sau khi mất.

dat dat do dan thanh thi trung quoc mua chung cu cu lam nghia dia

Bảng trên: Tỷ lệ người cao tuổi trên tổng dân số Trung Quốc (đơn vị: %); bảng dưới: số dân Trung Quốc từ 65 tuổi trở lên (đơn vị: triệu người)

Tại các thành phố ven biển lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, giá đất tăng vọt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Giá đất ở cao hơn kéo giá đất nghĩa địa cũng tăng cao chóng mặt. Ở một số nơi, đất nghĩa địa thậm chí còn đắt hơn cả đất chung cư, theo cùng 1 đơn vị so sánh.

Lấy ví dụ thực tế như ở khu vực trung tâm thành phố Thượng Hải, 1m2 đất xây mồ có giá trung bình khoảng 90.000 nhân dân tệ (13.800 USD), gấp khoảng 4 lần so với giá 1m2 đất chung cư !!!

Xu hướng chung, hiện nay người dân Trung Quốc thường chọn cách hỏa táng và mỗi người có riêng một phần mộ cho mình thay vì xây cả 1 khu lăng mộ tập thể, kiểu gia đình như trước. Các khu lăng mộ gia đình được kế thừa từ phong tục, tập quán xưa của người Trung Quốc đã khiến giá đất nghĩa địa tăng cao, gây ra tình trạng thiếu đất.

Trung Quốc quy định việc sử dụng đất xây mộ chỉ được giới hạn trong vòng 20 năm. Trong khi đó, một căn hộ ở chung cư có thể được gia chủ sử dụng đến 70 năm.

Để giải quyết tình huống này, nhiều người Trung Quốc quay sang tìm kiếm các khu chung cư cũ (thường đã được sử dụng trên 30 năm), ở các vùng nông thôn như đảo Sùng Minh (nằm ở cửa sông Dương Tử, cách Bắc Kinh 50km về phía Bắc), để đem sử dụng vào mục đích làm nơi đặt tro cốt. Nhằm tránh gây mâu thuẫn với người dân địa phương, các đại lý môi giới bất động sản tiết lộ, nhiều khách mua căn hộ kiểu này sẽ thực hiện hoạt động mua bán một cách hoàn toàn bí mật.

Theo chia sẻ của một nữ nhân viên 32 tuổi hiện đang làm việc cho một đại lý bất động sản ở đảo Sùng Minh, đại lý của cô đang tiếp nhận ngày càng nhiều các đơn đặt hàng mua chung cư trên đảo, trong đó, các khách mua tiềm năng có xu hướng tìm kiếm một căn hộ theo kiểu “Paiyongchang” – tức “nghĩa trang” theo tiếng Trung Quốc.

Chính quyền thành phố Đại Liên, ở Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có chính sách khuyến khích người dân nên rải tro cốt người đã khuất xuống biển trong khi dự báo đến năm 2020, tức 4 năm nữa, thành phố này sẽ không còn chỗ trống cho các khu nghĩa địa.

Mỗi tuần 1 lần, các thành viên gia đình tang quyến sẽ được đi tàu ra biển để rải tro cốt, hoa cũng như các vật dụng khác xuống biển. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí và số lượng người sử dụng đã tăng lên khoảng 20%/năm, theo chính quyền thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố Quảng Châu, nằm ở đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc còn sử dụng cách chôn tro cốt người đã khuất xuống các luống hoa và bãi cỏ để giải quyết tình trạng thiếu đất.  

(Theo Nikkei Asian Review) 

Chủ đề Bất động sản

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.