Nga lên tiếng về cuộc tấn công lớn chưa từng có vào Ukraine

Nga sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái, thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có nhằm vào các cơ sở công nghiệp của Ukraine.

1.jpg
Một máy bay Tu-160 của Nga (Ảnh minh họa; TASS).

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công đêm 28/6, rạng sáng 29/6, lực lượng của họ đã “thực hiện một cuộc tấn công ồ ạt, sử dụng vũ khí chính xác cao tầm xa từ trên không, trên biển và trên bộ, bao gồm cả hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cũng như máy bay không người lái, nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự và chế biến dầu của Ukraine”.

Thông cáo cho biết thêm: “Không quân chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng pháo binh và tên lửa của các nhóm tác chiến của Nga đã tấn công một radar đa chức năng, các xưởng sản xuất và lắp ráp máy bay không người lái, các kho chứa, cũng như điểm triển khai tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 133 địa điểm”.

Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm chi tiết, nhưng khẳng định rằng “mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, tất cả các mục tiêu định sẵn đều bị đánh trúng”.

Trước đó, Không quân Ukraine cho biết, Nga đã thực hiện cuộc không kích lớn chưa từng có vào nước này kể từ khi xung đột nổ ra. Theo đó, Nga đã sử dụng 477 máy bay không người lái mang chất nổ và 60 tên lửa các loại.

Theo thống kê của quân đội Ukraine, hơn 20 tên lửa và 40 UAV đã lọt qua hệ thống phòng không của nước này trong cuộc tấn công.

Kiev cũng xác nhận mất một máy bay chiến đấu F-16 khi đang cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Phi công điều khiển chiếc F-16 cũng thiệt mạng.

Nhân dịp này, Kiev tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây viện trợ thêm hệ thống phòng không.

Trong khi giới chức Ukraine không cung cấp chi tiết về loại cơ sở bị tấn công cũng như mức độ thiệt hại, một số hãng truyền thông địa phương chỉ ra rằng có các nhà máy chế biến dầu ở cả Drohobych và Kremenchuk, và nhiều khả năng đây chính là mục tiêu của các cuộc tấn công.

Nga tiếp tục các cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào Ukraine khi đàm phán tiếp tục bế tắc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết, lập trường của Moscow về việc giải quyết vấn đề Ukraine rất rõ ràng, và tiến trình đàm phán sẽ phần lớn phụ thuộc vào thái độ của Ukraine cũng như hiệu quả các nỗ lực hòa giải của Mỹ.

“Nhiều điều sẽ phụ thuộc vào lập trường của chính quyền Kiev và mức độ hiệu quả mà Washington tiếp tục thực hiện các nỗ lực hòa giải, ông Peskov nói.

Ông nhấn mạnh: “Ngoài ra, còn có tình hình thực địa, điều mà không thể bỏ qua và nhất định phải được tính đến. Đó là những yếu tố của bức tranh tổng thể. Mọi thứ đều khó khăn và phức tạp, nhưng nó phụ thuộc vào họ”.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng lưu ý rằng Moscow hy vọng ngày tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine sẽ sớm được thống nhất.

“Chúng tôi đang chờ vòng đàm phán thứ ba. Chúng tôi hy vọng sẽ rõ ràng về thời gian cụ thể trong vài ngày tới”, ông cho biết.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.