Nga nêu cách chấm dứt xung đột Ukraine

Nga tuyên bố cuộc xung đột Ukraine có thể được giải quyết thông qua ngoại giao và đàm phán.

12-4070.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Bây giờ, chúng tôi tiếp tục ưu tiên các biện pháp ngoại giao. Như Tổng thống Putin đã nhiều lần chỉ ra, việc giải quyết lâu dài cuộc xung đột Ukraine chỉ có thể thông qua đàm phán. Đó là lý do cần phải tập trung vào việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, trong đó có các mối đe dọa quân sự do việc đưa Ukraine vào NATO và trấn áp các quyền ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo của người Nga cũng như người dân nói tiếng Nga ở Ukraine", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố hôm 25/6.

Ông Lavrov cáo buộc các nước NATO luôn muốn "biến Ukraine thành tiền đồn chống Nga của Washington và Brussels", có kế hoạch thiết lập các căn cứ quân sự ở Crimea và Biển Azov.

"Chỉ sau khi đã sử dụng hết mọi biện pháp chính trị hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, chúng tôi mới buộc phải thực hiện các biện pháp quân sự và kỹ thuật để đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ dân thường cùng đồng bào của họ, những người đã bị chính quyền lên nắm quyền ở Kiev năm 2014 tước đoạt quyền một cách có hệ thống sau cuộc đảo chính vi hiến được phương Tây hậu thuẫn", Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết Moscow và Kiev đang nỗ lực thực hiện đầy đủ điều khoản nhân đạo trong các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được.

Ông Peskov lưu ý rằng ngày chính xác diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được quyết định sau khi tất cả các cam kết trước đó được thực hiện, liên quan đến việc trao đổi tù binh và hồi hương binh lính thiệt mạng.

Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước, nối lại tiến trình ngoại giao đã bị Kiev tạm dừng vào năm 2022.

Trong cuộc họp gần đây nhất vào ngày 2/6, hai bên đã nhất trí trao đổi tù binh và hài cốt của binh lính tử trận vì lý do nhân đạo. Ukraine và Nga cũng đã trao đổi bản ghi nhớ dự thảo nêu rõ con đường mà hai nước đề xuất hướng tới hòa bình.

Trong khi Kiev đã nối lại đối thoại với Moscow với nỗ lực trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, các quan chức Ukraine cho rằng Nga không đàm phán một cách thiện chí vì từ chối đồng ý ngừng bắn vô điều kiện.

Moscow cho biết Kiev có thể sử dụng thời gian ngừng bắn để tập hợp lại quân đội. Nga cũng nêu rõ các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn tiềm nằng trong bản dự thảo biên bản ghi nhớ.

Nga tuyên bố sẽ dừng các hoạt động giao tranh nếu Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố chủ quyền hoặc đình chỉ chiến dịch nghĩa vụ quân sự và việc cung cấp vũ khí của phương Tây.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Ông Trump ra tối hậu thư với Nga

Ông Trump ra tối hậu thư với Nga

Tổng thống Mỹ Trump ra tối hậu thư đề nghị Nga giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong 50 ngày hoặc đối mặt mức thuế cao.
Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.