Nga nêu cách đưa cuộc chiến Ukraine đến hồi kết

Điện Kremlin lên tiếng về việc Mỹ đình chỉ một phần viện trợ vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh xung đột chưa hạ nhiệt.

a1.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Theo chúng tôi hiểu, lý do đằng sau động thái này là các nhà kho trống rỗng, cũng như tình trạng thiếu vũ khí trong các nhà kho này. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, càng ít vũ khí được cung cấp cho Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ càng gần đến hồi kết", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 2/7, khi được đề nghị bình luận về việc Mỹ đình chỉ một phần viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Đặc phái viên Tổng thống Nga kiêm lãnh đạo Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, ông Kirill Dmitriev, nhận xét động thái này “cho thấy những giới hạn thực sự trong năng lực của phương Tây và ưu tiên đang thay đổi của quân đội Mỹ”.

Trước đó, truyền thông Mỹ, trong đó có NBC và Politico, ngày 1/7 dẫn nguồn thạo tin cho hay, Lầu Năm Góc đã đình chỉ việc vận chuyển cho Ukraine một số loại vũ khí do Mỹ sản xuất.

Quyết định này được cho là được đưa ra sau cuộc đánh giá nội bộ về kho dự trữ vũ khí của Mỹ do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tốc độ cạn kiệt đạn dược.

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cũng đã lên tiếng bảo vệ quyết định lùi hoặc tạm dừng bàn giao một số lô viện trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng đây là bước đi cần thiết để ưu tiên nhu cầu phòng vệ của Mỹ.

Cố vấn Nhà Trắng Pete Hegseth tháng trước cũng cho biết chính quyền Trump đang giảm tài trợ quân sự cho Kiev trong khuôn khổ chiến lược “Nước Mỹ trên hết”, đồng thời hy vọng mở đường cho một giải pháp ngoại giao.

Các loại vũ khí thuộc diện bị tạm dừng chuyển cho Ukraine gồm tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa không đối không Stinger và AIM, hàng trăm tên lửa Hellfire và GMLRS, cũng như hàng nghìn quả đạn pháo 155mm mà Washington đã cam kết với Kiev trước đó.

Những vũ khí này vốn đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine đối phó với làn sóng không kích của Nga.

Các loại vũ khí trên được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn viện trợ cho Ukraine. Chúng được rút trực tiếp từ kho dự trữ quân sự hiện có của Mỹ và Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), hợp đồng sản xuất mới từ các nhà thầu quốc phòng.

Sau khi nhậm chức vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump không phê duyệt bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào cho Ukraine, trong khi đó các nguồn lực hiện có dự kiến chỉ đủ dùng "thêm vài tháng nữa".

Bộ Ngoại giao Ukraine hôm nay đã triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ John Ginkel để bày tỏ lo ngại về việc Washington đình chỉ một phần viện trợ.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mariana Betsa cảnh báo "bất kỳ sự chậm trễ hoặc do dự nào trong việc hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine sẽ càng thôi thúc Nga tiếp tục xung đột, thay vì theo đuổi hòa bình".

Việc tạm dừng viện trợ diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Nga đang tăng cường các cuộc không kích trên khắp Ukraine và đẩy mạnh các hoạt động tấn công dọc theo tiền tuyến. Vào tháng 6, Nga đã phóng kỷ lục 5.337 máy bay không người lái tấn công loại Shahed vào các mục tiêu của Ukraine, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu xung đột.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!