Ông Trump tiết lộ thời điểm gửi thư chốt thuế với các nước

Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ gửi thư cho các quốc gia trong thời gian tới để thông báo về mức thuế quan.

a1.jpg
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Vào một thời điểm nhất định trong khoảng một tuần rưỡi tới, hoặc có thể là trước đó, chúng tôi sẽ gửi một bức thư. Chúng tôi đã đối thoại với nhiều quốc gia. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ cho họ biết họ phải trả bao nhiêu để làm ăn tại Mỹ”, Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo hôm 27/6.

Khi được hỏi liệu việc tạm dừng áp thuế có thể được gia hạn hay không, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn".

"Chúng tôi có thể gia hạn. Chúng ta có thể rút ngắn hơn. Tôi muốn rút ngắn hơn. Tôi muốn gửi thư cho mọi người, nói rằng: “Xin chúc mừng. Bạn đang phải trả 25%””, ông Trump nói.

Tổng thống Trump thường xuyên đưa ra các thời hạn 2 tuần cho các động thái chính sách, nhưng đôi lúc trì hoãn việc thực hiện. Vào ngày 16/5, ông cũng tuyên bố sẽ thiết lập mức thuế mới với các đối tác thương mại Mỹ “trong vòng 2-3 tuần”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với một số khó khăn trong việc đàm phán với khoảng 200 quốc gia muốn tìm kiếm các thỏa thuận thương mại với Washington.

Mỹ đang đàm phán với nhiều quốc gia sau khi ông Trump áp đặt mức thuế phổ quát 10% đối với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ vào tháng 4 và công bố các mức thuế cao hơn nữa đối với hàng chục nền kinh tế.

Các mức thuế cao hơn này đang tạm hoãn đến đầu tháng 7 trong thời gian đàm phán, khiến nhu cầu đạt được các thỏa thuận thương mại với Mỹ trở nên cấp bách hơn với nhiều quốc gia.

Kể từ khi trở lại cương vị tổng thống vào tháng 1, ông Trump đã áp đặt hàng loạt thuế quan đối với cả đồng minh và đối thủ, khiến các thị trường tài chính chao đảo. Ông cũng đã áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu theo ngành cụ thể như ô tô, bên cạnh việc nhắm vào thép và nhôm.

Ban đầu, ông Trump từng gợi ý sẽ đàm phán với từng đối tác, nhưng hiện đã từ bỏ ý tưởng đó, thay vào đó ưu tiên một số nền kinh tế then chốt và thừa nhận rằng chính quyền không đủ năng lực để đàm phán hàng chục thỏa thuận song phương cùng lúc.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với Fox Business rằng chính quyền Trump có thể kết thúc các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia vào ngày 1/9. Ông nhắc lại rằng các đối tác thương mại đang tiếp cận với các thỏa thuận "rất tốt".

Ông Bessent cho biết hiện có 18 đối tác thương mại "quan trọng", trong đó Washington đã đạt được thỏa thuận với Anh và thương lượng với Trung Quốc.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Iran đóng eo biển Hormuz

Iran đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trở lại sau khi Mỹ không chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải.
Iran mở eo biển Hormuz

Iran mở eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn với Mỹ, do giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã dừng.
Lễ rước Nàng Chúa Xuân tại Pakse, tỉnh Champasak. (Ảnh: Lao Security News)

Người dân Lào vui đón Tết cổ truyền Bunpimay 2026

Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.