NATO chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Nga?

Quan chức Nga cho rằng NATO đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Moscow.

1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tham dự lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan ngày 25/6 (Ảnh: Reuters).

“Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực sự đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với đất nước chúng ta”, ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết trong một cuộc thảo luận tại Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, hôm 27/6. Cuộc thảo luận tập trung vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức vào ngày 24-25/6 tại Hà Lan.

“Hội nghị thượng đỉnh NATO đã phê duyệt một chương trình tái vũ trang cho liên minh, bao gồm các kế hoạch tăng gấp nhiều lần năng lực quân sự và sản xuất vũ khí. Ngoài ra, các quyết định tiếp theo đã được đưa ra liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch phòng thủ khu vực được soạn thảo vào năm 2023, nhằm chống lại một cuộc tấn công được cho là của Nga vào các thành viên NATO", ông Maslennikov nói.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng mặc dù Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga và cởi mở trong việc tìm cách giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ song phương, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy lập trường chống Nga của NATO sẽ thay đổi.

"Ngược lại, trong mọi bài phát biểu của Tổng thư ký NATO, người chỉ thúc đẩy các vấn đề thảo luận được liên minh chấp thuận, đều nhấn mạnh rằng Nga vẫn là mối đe dọa chính đối với liên minh, một mối đe dọa hiện hữu, ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia thành viên. Về vấn đề này, tuyên bố của (Tổng thư ký NATO) Rutte rằng hiện tại tất cả họ đều tập trung ở sườn phía đông là rất đáng chú ý", ông Maslennikov nhấn mạnh.

Moscow cho đến nay vẫn coi sự mở rộng về phía đông của liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu là một mối đe dọa. Nga coi đây như một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine.

Trong bài phát biểu hồi đầu tháng, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại NATO trong vòng 5 năm. Tổng thư ký NATO cáo buộc “cỗ máy chiến tranh của Nga đang tăng tốc chứ không chậm lại”.

Ông Rutte cho rằng NATO cần tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa khoảng 400% để đảm bảo sức mạnh phòng thủ và khả năng răn đe của liên minh trong trường hợp xung đột nổ ra.

Lãnh đạo NATO cảnh báo nếu các quốc gia thành viên không hành động ngay từ bây giờ, nguy cơ bị tấn công có thể trở nên hiện hữu chỉ trong vòng 3 đến 5 năm tới.

Các nước NATO ngày 25/6 đã nhất trí tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng từ 2% GDP lên 5% vào năm 2035, động thái mang tính quyết định nhất của liên minh này trong hơn một thập niên qua.

Nga nhiều lần bác bỏ những thông tin cho rằng Moscow sẽ hành động quân sự với các nước NATO.

Nga khẳng định Moscow không có bất cứ lợi ích gì khi tấn công các nước NATO. Mặt khác, Nga cáo buộc cuộc xung đột ở Ukraine về bản chất là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Moscow và toàn bộ khối NATO.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước. Moscow cũng cảnh báo viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev trên thực tế khiến NATO "trở thành bên tham gia trực tiếp" vào cuộc xung đột.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.
Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.
Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!