Tình thế khắc nghiệt với Ukraine khi Mỹ dừng cấp vũ khí

Ukraine có thể đối mặt với tình thế khó khăn khi Mỹ tạm dừng cung cấp một số vũ khí then chốt, bao gồm tên lửa phòng không.

1.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng trước hệ thống phòng không Patriot trong chuyến thăm Đức (Ảnh: Getty).

Báo Bild của Đức cảnh báo, nếu không có nguồn cung tên lửa của Mỹ, hệ thống phòng không của Ukraine có thể ngừng hoạt động trong một tuần và hệ thống tên lửa có độ chính xác cao HIMARS sẽ trở nên vô dụng vào tháng 9.

Chuyên gia quân sự Đức Thomas Theiner nhấn mạnh nếu không có tên lửa Patriot với khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga, Ukraine sẽ gần như không có khả năng phòng thủ.

Theo ước tính của chuyên gia, với các cuộc tấn công dữ dội của Nga, kho tên lửa này có thể cạn kiệt trong vòng một đến hai tuần.

Trong trường hợp này, Ukraine sẽ phải rút các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung khỏi Kiev, chẳng hạn IRIS-T của Đức, để tránh bị tên lửa đạn đạo phá hủy. Nếu không có sự bảo vệ của Patriot, các hệ thống này sẽ trở nên dễ bị tổn thương, điều này sẽ làm giảm mạnh khả năng của Ukraine trong việc đối phó với các cuộc không kích của Nga.

Báo Bild dẫn lời chuyên gia quân sự Carlo Masalu cho biết, kho vũ khí của phương Tây tại Ukraine có thể cạn kiệt vào cuối mùa hè, sau đó tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng với Kiev.

Trước đó, một số hãng truyền thông Mỹ cho biết Washington đã tạm dừng việc chuyển giao nhiều loại vũ khí quan trọng cho Kiev, bao gồm tên lửa Patriot và Hellfire, rocket dẫn đường GMLRS và hàng nghìn quả đạn pháo 155mm.

Nhà Trắng sau đó xác nhận một số loại vũ khí đã bị ngưng cung cấp, tuyên bố rằng “quyết định này được đưa ra nhằm ưu tiên lợi ích nước Mỹ.”

Bild mô tả tình trạng thiếu hụt năng lực phòng không là một “vấn đề cấp bách” với Ukraine, vốn hiện chỉ còn 4 hệ thống Patriot còn hoạt động và không đủ tên lửa đánh chặn. Nếu Kiev hết đạn, các cuộc không kích của Nga sẽ càng trở nên “nguy hiểm” hơn nữa.

Politico đưa tin, chính quyền Ukraine “bị bất ngờ hoàn toàn” trước việc Mỹ đóng băng viện trợ quân sự và đã đề nghị Washington “cho phép châu Âu mua vũ khí Mỹ rồi chuyển cho Ukraine". Một số nước châu Âu hiện xem xét khả năng thay mặt Ukraine thực hiện các thương vụ mua sắm này, theo nguồn tin từ Politico.

Khoản chi tiêu này có thể được tính vào cam kết ngân sách quốc phòng trong NATO, nhưng hiện chưa có cam kết cụ thể nào. Thương vụ này vẫn cần có sự chấp thuận từ chính phủ Mỹ, và các điều khoản đang được đàm phán, theo một nguồn tin am hiểu quá trình này.

Ukraine, Mỹ hợp tác phát triển UAV

Vào ngày 5/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố một thỏa thuận với Mỹ để tăng đáng kể sản xuất chung các loại máy bay không người lái (UAV).

Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ nhận được hàng trăm nghìn máy bay không người lái trong năm nay, bao gồm các mẫu máy bay đánh chặn ưu tiên được thiết kế để tiêu diệt UAV và tên lửa của đối phương. Vào năm 2026, khối lượng sản xuất dự kiến tăng hơn nữa.

Ông Zelensky cho biết thỏa thuận với công ty Swift Beat của Mỹ, được ký kết trong chuyến thăm Đan Mạch của ông, sẽ là một bước quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng công bố thỏa thuận đầu tiên với Đan Mạch, cho phép triển khai sản xuất vũ khí của Ukraine ra nước ngoài, bao gồm máy bay không người lái và các loại vũ khí khác.

Sự hợp tác này đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đưa Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên sản xuất công nghệ quân sự của Ukraine phục vụ nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).

Thỏa thuận của Ukraine với Mỹ quy định về việc sản xuất hàng trăm nghìn máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái đánh chặn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov từng tuyên bố nước này có khả năng sản xuất tới 4 triệu máy bay không người lái mỗi năm và với nguồn tài trợ bổ sung, con số này có thể lên tới 10 triệu.

Theo European Pravda, theo thỏa thuận hợp tác với công ty Swift Beat của Mỹ và các đối tác khác, Ukraine sẽ được tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.