Dở dang dự án đê biển hơn 370 tỷ đồng ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sau khi thi công xong giai đoạn 1, do thiếu vốn nên công trình đê biển hơn 370 tỷ đồng ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dang dở, khiến hàng trăm hộ dân sống trong nỗi thấp thỏm, lo âu mỗi mùa mưa bão đến.

Dở dang dự án đê biển hơn 370 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Giai đoạn 1 dự án tuyến đê biển Nghi Xuân đã hoàn thành xong và đưa vào sử dụng được hơn 1 năm nay.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân, dự án tuyến đê biển Nghi Xuân có tổng mức đầu tư hơn 370 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn huy động hợp pháp khác. Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thông vùng ven biển.

Dự án tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (đoạn Km27+00 - Km37+411,66) từ xã Cổ Đạm đến đê Đại Đồng (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân). Dự án gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (dài 5 km), đoạn từ Km32+693,87 - Km37+411,66 (từ thôn Song Hải, xã Cương Gián đến đê Đại Đồng, xã Cương Gián) với số vốn đầu tư 155 tỉ đồng (đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020); giai đoạn 2 (dài 5 km), đoạn Km27+00 - Km32+693,87 (nối từ xã Cổ Đạm đến thôn Song Hải, xã Cương Gián) với số vốn đầu tư 215 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa ấn định thời gian thực hiện. Điều này đã khiến khu vực đấu nối (thuộc thôn Song Hải, xã Cương Gián) bị cụt, nham nhở vữa xi măng. Công trình dang dở khiến hàng trăm hộ dân không khỏi thấp thỏm, lo âu trước mùa mưa bão đến.

Dở dang dự án đê biển hơn 370 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, công trình ngừng thi công, khiến đoạn đê bị cụt...

Dở dang dự án đê biển hơn 370 tỷ đồng ở Nghi Xuân

... nên chưa phát huy được hết mục tiêu dự án đặt ra.

Ở sát tuyến đê biển đi qua, ông Lê Văn Thành (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) cho biết: “Dự án tạm dừng thi công hơn 1 năm qua đã tạo thành tuyến đê cụt. Tôi nhiều lần chứng kiến xe máy, ô tô con đi trên đường đê biển, khi hết đoạn đê đã làm phải quay đầu lại. Hơn nữa, khu vực này chưa có hệ thống chiếu sáng, vào buổi tối rất dễ xảy ra tai nạn, gây mất an toàn giao thông. Dân làng phải cắm biển để cảnh báo người dân tránh đi vào chỗ nguy hiểm”.

Dở dang dự án đê biển hơn 370 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Ông Lê Văn Thành nhiều lần chứng kiến phương tiện giao thông phải quay đầu khi gặp đoạn đê cụt.

Còn ông Trần Đức Văn (xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) bày tỏ: “Khi công trình khởi công, người dân rất vui mừng vì có đê biển, cuộc sống của người dân sẽ thuận lợi hơn. Thế nhưng, đến nay, dự án vẫn gián đoạn trong khi thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt, mùa mưa bão sắp đến gần khiến chúng tôi rất bất an. Mong dự án sớm được tái khởi động trở lại”.

Theo ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián, sau khi dự án hoàn thành giai đoạn 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân đã bàn giao công trình cho địa phương quản lý hơn 1 năm nay. Công trình rất thiết yếu, phục vụ nhu cầu lưu thông, sinh hoạt, phát triển kinh tế tại địa phương. Quan trọng hơn, công trình còn góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Hy vọng, phần còn lại của dự án sớm được triển khai để người dân yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng nông thôn mới ở hai xã Cương Gián và Cổ Đạm".

Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Tấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân cho biết: "Giai đoạn 2 của dự án tuyến đê biển Nghi Xuân đã được đưa vào kế hoạch, tuy nhiên, thời gian để thực hiện thì chưa xác định cụ thể vì còn thiếu vốn. Huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh xem xét, sớm bố trí vốn để tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Bởi, nếu không tiếp tục đầu tư, công trình sẽ không phát huy hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân các xã ven biển”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast