Hà Tĩnh mong muốn quảng bá tiềm năng, lợi thế với các đối tác Canada

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (12/2), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tiếp và làm việc với đoàn công tác do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong dẫn đầu về duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh và các đối tác Canada; tìm kiếm những lĩnh vực mới nhiều tiềm năng.

Hà Tĩnh mong muốn quảng bá tiềm năng, lợi thế với các đối tác Canada

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh thông tin một số nét chính về mảnh đất, con người cũng như tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh. Đồng thời, khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Theo đó, kinh tế Hà Tĩnh thời gian qua tiếp tục tăng trưởng theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, GRDP bình quân đầu người đạt 62,1 triệu đồng, thương mại du lịch phát triển khá, thuộc top đầu cả nước về thu hút đầu tư và tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới…

Hà Tĩnh mong muốn quảng bá tiềm năng, lợi thế với các đối tác Canada

Đoàn công tác do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong (thứ 2 từ phải qua) trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Các đại biểu cũng được thông tin về kết quả hợp tác giữa Hà Tĩnh và Canada trong thời gian qua. Theo đó, trong chương trình đối tác đô thị về phát triển kinh tế địa phương, TP Hà Tĩnh -tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch hợp tác với thị trấn Langley – Canada. Đến nay, chương trình đã từng bước bổ sung kiến thức, kỹ năng lập kế hoạch, các nhận thức về phát triển kinh tế địa phương tạo điều kiện làm việc với đối tác nước ngoài, trang bị thêm kỹ năng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ của TP Hà Tĩnh...

Đặc biệt, về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, từ năm 2011 đến nay, Trường Đại học Hà Tĩnh đã bước đầu tạo lập mối quan hệ với Trường Đại học Trinity Western – Canada và có những hoạt động, chương trình hợp tác hiệu quả.

Hà Tĩnh mong muốn quảng bá tiềm năng, lợi thế với các đối tác Canada

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề xuất một số nội dung để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh và Canada.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 1 dự án được Chính phủ Canada tài trợ là “Dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh” từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại với tổng mức đầu tư 11,4 triệu USD Canada (hơn 220 tỷ đồng). Đến nay, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đạt các mục tiêu của dự án như: năng suất và khả năng cạnh tranh, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp…

Tuy vậy, theo đánh giá, kết quả hợp tác vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và còn khá nhiều dư địa để khai thác. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh mong muốn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh và Canada.

Đặc biệt, quan tâm đến quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh để từ đó thúc đẩy, thu hút đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư hậu thép, cảng biển; quan tâm bố trí nguồn ODA để phát triển các dự án hướng về cộng đồng; đầu tư giáo dục đào tạo, phát huy truyền thống hiếu học của người dân địa phương, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ, đào tạo quốc tế; quan tâm đặc biệt các vấn đề về môi trường…

Hà Tĩnh mong muốn quảng bá tiềm năng, lợi thế với các đối tác Canada

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong ghi nhận những đề xuất của Hà Tĩnh trong việc duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác và khai thác những lĩnh vực mới giữa Hà Tĩnh và các đối tác Canada.

Đặc biệt, vấn đề quảng bá tiềm năng, lợi thế Hà Tĩnh sẽ được chú trọng trong các hoạt động sắp tới; quan tâm về công nghệ sinh học trong nông nghiệp, công nghệ phần mềm; tranh thủ vốn ODA liên quan đến xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng…

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast