Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi phấn đấu hòa lưới điện quốc gia vào tháng 6/2021

(Baohatinh.vn) - Những ngày nghỉ tết Nguyên đán sắp tới, các nhà thầu lắp đặt máy móc thiết bị dự án Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang, Hà Tĩnh) vẫn bố trí công nhân làm việc, khẩn trương thi công để bù khoảng thời gian bị chậm do dịch Covid-19.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi phấn đấu hòa lưới điện quốc gia vào tháng 6/2021

Hạng mục xây dựng Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đã cơ bản hoàn thành

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cơ điện của dự án Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị giãn tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi (chủ đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi), đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục quan trọng như: Phần thi công xây dựng nhà máy, hạng mục đường ống áp lực, hạng mục kênh xả, lắp đặt van đĩa, trục tuabin, trạm biến áp…

Trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán sắp tới, các nhà thầu lắp đặt máy móc thiết bị vẫn bố trí công nhân làm việc, khẩn trương thi công để bù khoảng thời gian bị chậm do dịch Covid-19, phấn đấu chạy thử và phát điện hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 1 ngày 30/6/2021.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi phấn đấu hòa lưới điện quốc gia vào tháng 6/2021

Hệ thống cầu trục gian máy đã được lắp đặt

Trước đó, theo kế hoạch, đầu tháng 8/2020, 3 tua bin - trái tim chính của nhà máy sẽ được lắp đặt, và cuối năm 2020 sẽ bắt đầu chạy thử tổ máy số 1, phát điện lên lưới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các thiết bị nhập khẩu từ các nhà cung cấp châu Âu bị gián đoạn, khiến việc thi công lắp đặt thiết bị cũng bị chậm lại.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi có công suất 19,8 MW, được khởi công xây dựng tháng 3/2017.

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ cung cấp trung bình mỗi năm 70,6 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, với doanh thu đạt khoảng 80 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng 20 tỷ đồng/năm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng nước của hồ chứa Ngàn Trươi, tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động kỹ thuật cao, trong đó ưu tiên con em địa phương đáp ứng được yêu cầu quản lý, vận hành của nhà máy.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast