Hồ Ngàn Trươi và thủy điện Hương Sơn tác động tới đợt lũ vừa qua như thế nào?

(Baohatinh.vn) - Trong đợt mưa lũ kéo dài từ 15 - 30/10/2020, các hồ chứa thủy lợi Ngàn Trươi và hồ chứa thủy điện Hương Sơn trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện tốt vai trò điều tiết nước.

Hồ Ngàn Trươi “cắt lũ” cho hạ du gần 350 triệu m3 nước

Hồ Ngàn Trươi và thủy điện Hương Sơn tác động tới đợt lũ vừa qua như thế nào?

Tại thời điểm 11h, ngày 30/10, tổng lưu lượng xả của hồ Ngàn Trươi đạt 350 m3/s, trong đó: qua xả tràn (7 cửa) 265 m3/s, xả qua cống TN1 85 m3/s.

Từ ngày 15 - 30/10, trên địa bàn Hà Tĩnh đã diễn ra nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng. Số liệu quan trắc hồ Ngàn Trươi (hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang) lúc 11h ngày 30/10, mực nước đạt 50m, tương ứng với dung tích 692 triệu m3; lưu lượng nước đến hồ là 270 m3/s.

Để đảm bảo an toàn hồ đập cũng như điều tiết lượng nước đến cho vùng hạ du, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 quyết định vận hành xả lũ qua tràn từ 8h ngày 29/10/2020 với lưu lượng từ 40 m3/s - 350 m3/s. Tại thời điểm 11h, ngày 30/10, hồ Ngàn Trươi xả tràn 7 cửa, đạt 265 m3/s.

Trong đợt mưa trước đó (từ 15 - 20/10), hồ Ngàn Trươi cũng xả lũ với lưu lượng từ 40 - 200 m3/s.

Hồ Ngàn Trươi và thủy điện Hương Sơn tác động tới đợt lũ vừa qua như thế nào?

Với cao trình thiết kế đỉnh đập đạt 57,8m, dung tích hồ chứa 775 triệu m3, hồ Ngàn Trươi có nhiệm vụ tích nước và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

“Với cao trình thiết kế đỉnh đập đạt 57,8m, dung tích hồ chứa 775 triệu m3, hồ Ngàn Trươi có nhiệm vụ tích nước và điều tiết lũ cho vùng hạ du. Với tần suất mưa như 2 đợt vừa qua, nếu không có công trình hồ Ngàn Trươi đóng vai trò “cắt lũ” 350 triệu m3 nước thì các xã trực tiếp vùng hạ du (vùng hạ Vũ Quang và thượng Đức Thọ) càng bị ngập sâu trong biển nước” - ông Văn Thắng, Phó Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 phân tích.

Mặc dù đã được hồ Ngàn Trươi “cắt” hơn 350 triệu m3 nước nhưng do mưa lớn kéo dài nên các xã vùng hạ du của huyện Vũ Quang vẫn bị ngập úng.

Hồ Ngàn Trươi và thủy điện Hương Sơn tác động tới đợt lũ vừa qua như thế nào?

Mặc dù mưa kéo dài nhưng đến sáng 30/10, thôn 1, xã Đức Giang bắt đầu ngập cục bộ.

Được biết, năm 2018, sau khi hệ thống công trình thủy lợi Ngàn Trươi chính thức đi vào vận hành, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về thủy lợi đã thu thập số liệu thủy văn; điều tra hiện trạng các mốc cảnh báo lũ, lập và phân tích các tình huống xả lũ, ngập lụt hạ du với tần suất xả lũ thường xuyên là 10% và 5%…

Từ kết quả điều tra, khảo sát, bước đầu các nhà khoa học đưa ra những dự báo, cảnh báo về những tác động môi trường, xã hội hạ lưu tràn xả lũ hồ chứa nước Ngàn Trươi. Theo đó, nếu không có hồ Ngàn Trươi “cắt” lũ từ 250 - 350 triệu m3, những khi mưa lũ, vùng hạ du sẽ ngập sâu từ 1 - 1,5m.

Thủy điện Hương Sơn chủ động xả lũ

Hồ Ngàn Trươi và thủy điện Hương Sơn tác động tới đợt lũ vừa qua như thế nào?

Chiều 28/10, Thủy điện Hương Sơn tiến hành xả tràn với lưu lượng 15 m3/s.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, từ 13h ngày 29/10, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn đã xả tràn với lưu lượng qua các van đập từ 10 - 60 m3/s, qua tổ máy phát điện 8,7 m3/s.

Ông Đặng Văn Thế - Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hương Sơn cho biết: Để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, công ty dự kiến mở các van đập tràn để điều tiết hồ chứa. Tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết, thực tế lưu lượng nước về hồ, công ty có thể thay đổi lưu lượng điều tiết.

Trước đó, từ 13h ngày 18/10/2020, thủy điện Hương Sơn đã xả tràn với lưu lượng 15 m3/s.

Hồ Ngàn Trươi và thủy điện Hương Sơn tác động tới đợt lũ vừa qua như thế nào?

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 1.

Nhà máy thủy điện Hương Sơn có công suất 33MW, được xây dựng trên sông Nậm Chốt (nhánh cấp 1, thượng nguồn sông Ngàn Phố) thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Dung tích hồ chứa thủy điện Hương Sơn là 3,2 triệu m3 (so sánh với các hồ chứa trên địa bàn: thủy điện Hố Hô: 38 triệu m3; hồ Kẻ Gỗ: 345 triệu m3; hồ Ngàn Trươi: 775 triệu m3)

Trước những thông tin về ảnh hưởng của xả lũ thủy điện Hương Sơn gây ngập lụt vùng hạ du huyện Hương Sơn, ông Thế cho rằng có ảnh hưởng, tuy nhiên không lớn, vì lưu lượng nước của thủy điện Hương Sơn chỉ chiếm 6,9% tổng lượng nước đổ về trên toàn bộ lưu vực sông Ngàn Phố.

Theo đó, sông Nậm Chốt (cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Hương Sơn) có diện tích lưu vực 73,6 km2. Trong khi tổng diện tích lưu vực của sông Ngàn Phố là 1.060 km2.

Hồ Ngàn Trươi và thủy điện Hương Sơn tác động tới đợt lũ vừa qua như thế nào?

Một số nhà dân tại thôn 4 - xã Sơn Giang bị ngập (ảnh chiều 29/10).

Ảnh hưởng của lượng nước điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Sơn đến mực nước hạ du trong mùa mưa lũ là không lớn, chủ yếu ảnh hưởng đến các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, thị trấn Tây Sơn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.