Đậu xanh được mùa, thương lái mua tận gốc với giá cao

(Baohatinh.vn) - Nếu như vụ hè thu năm 2018 nhiều diện tích đậu ở Hà Tĩnh mất trắng vì ảnh hưởng mưa bão thì năm nay, đậu xanh không những được mùa mà còn được giá.

Đậu xanh được mùa, thương lái mua tận gốc với giá cao

Nông dân Hà Tĩnh đang tập trung thu hoạch đậu xanh lứa thứ 2 và thứ 3

Vụ hè thu 2019, gia đình bà Bùi Thị Thủy (xã Thượng Lộc – Can Lộc) gieo trỉa hơn 1 sào đậu xanh. Nếu như năm ngoái do ảnh hưởng của mưa bão khiến nhiều diện tích bị chết, số còn lại cũng cho thu hoạch không đáng kể thì năm nay, tình hình sản xuất khá thuận lợi.

“Mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, song chúng tôi vẫn đảm bảo đủ nguồn nước tưới và chăm sóc tỉ mẩn nên cây đậu xanh cho nhiều quả, hạt chắc. 1 sào gia đình tôi thu về tầm 5 yến hạt với mức giá khá cao, từ 25 – 35 ngàn đồng/kg tùy loại” – bà Thủy chia sẻ.

Không riêng gia đình bà Thủy mà bà con nông dân xã Thượng Lộc đều phấn khởi vì đã khép lại một mùa đậu bội thu. Ông Nguyễn Xuân Diệu – Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho hay: “Hiện nay, bà con đã thu hoạch xong đậu hè thu. Vụ này, địa phương sản xuất 42 ha đậu xanh, tập trung tại các xóm Sơn Phú, Đồng Thanh, Sơn Bình, Nam Phong...

Nhờ triển khai tốt từ khâu canh tác đến chăm sóc nên đậu xanh cho năng suất cao, đạt 1,1 tấn/ha, trong khi cùng kỳ năm 2018 chỉ đạt 0,75 tấn/ha”.

Đậu xanh được mùa, thương lái mua tận gốc với giá cao

Vụ hè thu 2019, đậu xanh vừa được mùa vừa được giá

Hè thu 2019 đối với nông dân vùng ngoài đê Đức La (Đức Thọ) là một vụ mùa thắng lợi. Ông Nguyễn Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Đức La phấn khởi: “Năm ngoái, địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3 vào tháng 6 khiến nhiều diện tích đậu xanh bị chết, một số diện tích cho quả ít, năng suất chỉ đạt 6 tạ/ha.

Năm nay, toàn xã có 400 hộ sản xuất 65 ha đậu xanh, năng suất đạt 1,4 tấn/ha – cao nhất từ trước đến nay. Không chỉ được mùa mà còn được giá, thương lái thu mua đậu xanh tận gốc với giá từ 22 – 25 ngàn đồng/kg, người dân bán lẻ giá sẽ cao hơn nữa”.

Đậu xanh được mùa, thương lái mua tận gốc với giá cao

Đậu xanh đang được bán lẻ với giá từ 30 - 35 ngàn đồng/kg tùy loại

Cũng theo ông Linh, sở dĩ năng suất đậu xanh hè thu 2019 cao nhất trong lịch sử bởi chính quyền địa phương luôn quan tâm tới chất lượng nguồn giống. Cách đây 2 vụ, địa phương đã lựa chọn giống và tiến hành sản xuất thí điểm một số diện tích, sau đó hiệu quả mới nhân rộng. Nguồn giống đảm bảo chất lượng là nền tảng để cây sinh trưởng, phát triển tốt và hạn chế tối đa các loại dịch bệnh phá hoại.

Bên cạnh đó, việc người dân chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng. Với phương châm thâm canh sản xuất, khâu canh tác, làm đất, bón phân được người dân tuân thủ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn trên cơ sở bám sát lịch thời vụ. Đặc biệt, nông dân đã tỉ mẩn lên luống đất, gieo trỉa đậu xanh thay vì vại ngang như trước đây.

Đậu xanh được mùa, thương lái mua tận gốc với giá cao

Nông dân xã Cẩm Mỹ - huyện Cẩm Xuyên thu hoạch đậu xanh hè thu

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, vụ hè thu năm nay mặc dù Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình nắng hạn gay gắt trên diện rộng nhưng nhìn chung, các địa phương trồng đậu xanh đều đạt năng suất. Hơn nữa, giá bán đậu xanh cũng khá cao, nhiều nơi dao động từ 30 – 35 ngàn đồng/kg.

Ông Phan Văn Huân – Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết: “Vụ hè thu năm 2019, toàn tỉnh sản xuất 3.231 ha đậu xanh. Các địa phương có diện tích lớn như: Đức Thọ 906 ha, Hương Sơn 900 ha, Hương Khê 740 ha…

Đến thời điểm này, cơ bản các địa phương đang chỉ đạo nông dân tập trung ra đồng thu hoạch lứa đậu thứ 2 và thứ 3. Nhìn chung, đậu xanh năm nay được mùa, năng suất dự kiến xấp xỉ 1 tấn/ha, trong khi đó vụ hè thu năm 2018 chỉ đạt 5,29 tạ/ha”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!