Dạy con hiếu thảo bắt đầu từ chính mình

(Baohatinh.vn) - Ngoài những lời dạy bảo, việc cảm nhận lòng hiếu thảo qua những hành động, việc làm, cách cha mẹ đối xử với ông bà, với những người xung quanh là bài học sâu sắc, ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách con trẻ.

Hiếu thảo là một trong những phẩm chất đạo đức tốt đẹp nhất của con người, là nền tảng của mọi mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và xã hội. Lòng hiếu thảo không chỉ là trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ mà còn là một giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, lòng hiếu thảo không phải là một phẩm chất tự nhiên mà cần được vun đắp, bồi dưỡng từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là từ tấm gương sáng của cha mẹ.

bqbht_br_gia-dinh-chi-pham-anh-tuyet-cung-gia-dinh-tham-gia-le-mung-tho-cua-cha.jpg
Chị Phạm Ánh Tuyết cùng gia đình tham gia lễ mừng thọ của cha trong dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025.

Dịp Tết vừa qua, chị Phạm Ánh Tuyết (quê xã Sơn Bằng, Hương Sơn, hiện sống ở TP Đà Nẵng) cùng chồng con trở về quê hương đón Tết bên gia đình. Gánh nặng mưu sinh nơi phố thị không thể làm phai nhạt tình cảm ấm áp của gia đình và lòng hiếu thảo trong trái tim, suy nghĩ của chị. Tết này, chị đã dành phần lớn thời gian thăm hỏi, chăm sóc cha mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ. Chị cũng lắng nghe những tâm sự của mẹ, chia sẻ những lo toan cùng cha. Với chị, niềm vui của cha mẹ chính là hạnh phúc lớn lao nhất của mình.

Chị Tuyết chia sẻ: “Không chỉ lúc trở về quê mà khi sống xa nhà, dù công việc bận rộn, vợ chồng tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe cha mẹ hoặc gửi những món quà nhỏ về biếu gia đình… Tôi luôn tâm niệm rằng, dù có đi đâu, làm gì thì cha mẹ vẫn luôn là những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Họ đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng, dạy dỗ tôi, nên tôi phải có trách nhiệm báo đáp công ơn đó”.

bqbht_br_z6293715734025-9e5f7d42dda5092f3a6d82624b1dff21.jpg
Chị Tuyết luôn làm gương để giáo dục các con về lòng hiếu thảo.

Những hành động của chị Tuyết không chỉ xuất phát từ lòng biết ơn mà còn là cách chị giáo dục các con về lòng hiếu thảo. Chị muốn các con hiểu rằng, sự quan tâm, yêu thương dành cho ông bà, cha mẹ là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người con.

Hiếu thảo không chỉ là bổn phận, trách nhiệm mà còn là thước đo nhân cách của mỗi người. Vậy nên, bậc làm cha mẹ hãy dành sự quan tâm đặc biệt để dạy dỗ, vun đắp đức tính quý báu này cho con. Không cần những bài học lớn lao mà điều quan trọng để giáo dục con về lòng hiếu thảo một cách hiệu quả nhất, đó là hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Hãy để lòng hiếu thảo của con cái được nuôi dưỡng, lớn lên theo năm tháng và cha mẹ chính là tấm gương sáng để con noi theo.

Anh Nguyễn Văn Hùng (thị trấn Cẩm Xuyên) cho biết: “Tôi luôn dạy các con từ những điều nhỏ nhất. Ví dụ, khi ăn cơm, phải mời ông bà, cha mẹ trước. Tôi luôn khuyến khích các con gọi điện hỏi thăm ông bà, kể cho các con nghe những câu chuyện về lòng hiếu thảo, về những tấm gương sáng trong cuộc sống…”.

Với anh Hùng, lòng hiếu thảo là điều đơn giản luôn hiện hữu trong cuộc sống. Đó là sự quan tâm, chăm sóc, lắng nghe, chia sẻ, là sự tôn trọng, kính trọng đối với ông bà, cha mẹ, với những người xung quanh. “Nếu cha mẹ không hiếu thảo với ông bà, cha mẹ của mình thì khó có thể dạy con cái trở thành người hiếu thảo” - anh Hùng khẳng định.

bqbht_br_z6295710178045-7b8053d1cddddf4a59eed7c5ae003b24.jpg
Khi bố mẹ hiếu thảo sẽ làm gương cho con cái, giúp con trở thành đứa trẻ ngoan, hiếu kính với người lớn. (Ảnh tư liệu).

Việc giáo dục con cái về lòng hiếu thảo và các chuẩn mực ứng xử không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là nền tảng cho một xã hội văn minh. Đó là quá trình củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm và trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Hơn thế nữa, điều này còn góp phần ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, nâng cao nhận thức về xây dựng hạnh phúc gia đình và chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên để tạo nên một gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.