“Cùng con học bài”

(Baohatinh.vn) - Phong trào “Cùng con học bài” do Hội LHPN huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) triển khai không chỉ nhằm truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội để bố mẹ gắn kết hơn với con cái.

Được phát động từ đầu năm học 2023-2024, phong trào “Cùng con học bài” của Hội LHPN huyện Hương Khê đã đạt một số kết quả nhất định. Năm học qua, toàn huyện có gần 6.000 học sinh được xếp học lực loại giỏi và 1.110 em đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Từ sự thành công đó, vào đầu năm học 2024-2025, Hội LHPN huyện tiếp tục phát động phong trào.

Với sự kèm cặp của bố mẹ, nhiều em học sinh đã dần tiến bộ và ý thức hơn trong học tập.

Với sự kèm cặp của bố mẹ, nhiều em học sinh đã dần tiến bộ và ý thức hơn trong học tập.

Theo đó, vào buổi tối (khoảng từ 19-21h), các hội viên phụ nữ có con học các bậc từ tiểu học tới THPT sẽ sắp xếp thời gian để cùng con học bài. Với mỗi cấp học, phụ huynh sẽ có những cách thức hướng dẫn, truyền đạt kiến thức riêng, giúp con hiểu và ghi nhớ bài học. Bên cạnh kiến thức, nhiều phụ huynh còn khéo léo lồng ghép những bài học về cuộc sống, giúp con phát triển nhân cách.

Chị Tống Thị Hải (thôn Trường Sơn, xã Phú Gia) cho biết: “Trước đây, việc học của con dù được gia đình quan tâm nhưng vẫn thiếu sự tập trung nên hiệu quả chưa cao. Thế nên, khi Hội LHPN huyện phát động phong trào “Cùng con học bài”, gia đình tôi đã quyết tâm thay đổi. Gia đình đã thống nhất sắp xếp thời gian, công việc và kết thúc bữa tối trước 7h30’. Sau đó, tôi hoặc chồng sẽ cùng con ngồi vào bàn học. Cả nhà đều cố gắng tạo một bầu không khí yên tĩnh, hạn chế tối đa các yếu tố gây sao nhãng để con có thể tập trung cao độ học bài”.

Thời gian đầu triển khai phong trào “Cùng con học bài”, nhiều phụ huynh vẫn cảm thấy e ngại. Họ lo lắng kiến thức của bản thân không đủ để hướng dẫn con học bài một cách hiệu quả. Thậm chí, không ít phụ huynh còn “phó mặc” việc học của con cho nhà trường. Tuy nhiên, khi được cán bộ hội LHPN các cấp hướng dẫn, nhiều phụ huynh đã hiểu việc cùng con học bài có thể đơn giản là nhắc con học bài đúng giờ, động viên con tập trung làm bài tập về nhà hay hỏi han một số chuyện ở lớp, ở trường của con… Nhờ vậy, nhiều phụ huynh đã tự tin hơn trong việc đồng hành cùng con học bài ở nhà. Các em học sinh cũng vì thế mà tự giác, nghiêm túc học bài và dần nâng cao kết quả học tập.

Chị Phan Thị Mỹ Duyên luôn cùng con học bài vào mỗi tối.

Chị Phan Thị Mỹ Duyên luôn cùng con học bài vào mỗi tối.

Năm học này, cháu Đậu Thị Mai Lan - con gái chị Phan Thị Mỹ Duyên (thôn Ngọc Lau, xã Hương Vĩnh) học lớp 3A2 - Trường Tiểu học Hương Vĩnh. Việc học của cháu ngày càng tiến bộ bởi có sự chỉ dạy tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của bố mẹ. Chị Mỹ Duyên chia sẻ: “Phong trào “Cùng con học bài” đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là con đã tự giác, ý thức hơn trong việc học. Dù vậy, chặng đường học tập và trưởng thành của con còn dài nên tôi và gia đình sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng con. Cũng mong rằng, hoạt động này sẽ được tiếp nối và phát triển bền vững, lan tỏa tới các địa phương khác trong tỉnh”.

Đến nay, với sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp hội, phong trào “Cùng con học bài” đã lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng khắp 21/21 xã, thị trấn của huyện Hương Khê. Qua các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt thôn và những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, thông điệp về tầm quan trọng của việc đồng hành cùng con trong học tập đã lan tỏa tới mọi gia đình. Không chỉ các bậc phụ huynh, mà cả ông bà, anh chị em trong gia đình cũng tích cực tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Việc cùng nhau ôn bài, giải đáp thắc mắc không chỉ giúp học sinh nâng cao kết quả học tập mà còn góp phần củng cố, gắn kết tình cảm gia đình, tạo nên một môi trường học tập tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Hương Khê.

bqbht_br_den-nay-phong-trao-cung-con-hoc-bai-da-lan-toa-toi-hau-het-cac-thon-to-dan-pho-cua-huyen-huong-khe.jpg
Đến nay, phong trào "Cùng con học bài" đã lan tỏa tới hầu hết các thôn, tổ dân phố của huyện Hương Khê.

Để nâng cao hiệu quả phong trào “Cùng con học bài”, các cấp hội LHPN tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền tới cộng đồng. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện phong trào để mỗi người, mỗi nhà đều có ý thức trong việc tạo ra môi trường học tập tích cực. Từ đó, góp phần xây dựng xã hội học tập và khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Chị Trần Thị Hồng Thắm - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.