Cảnh sát Thái Lan cáo buộc 3 lãnh đạo Pheu Thai “kích động nổi loạn”

Báo chí Thái Lan ngày 28/7 cho biết cảnh sát nước này đã yêu cầu bắt giữ ông Watana Muangsook, một nhân vật chủ chốt của đảng Pheu Thai và cũng là cựu Bộ trưởng Thương mại cùng hai nhân vật khác của đảng này vì tội “kích động nổi loạn.”

canh sat thai lan cao buoc 3 lanh dao pheu thai kich dong noi loan

Cảnh sát Thái Lan đã yêu cầu bắt giữ ông Watana Muangsook. (Nguồn: bangkokpost)

Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Srivara Ransibrahmanakul, Phòng Cảnh sát Đặc nhiệm đã yêu cầu Cục Trấn áp Tội phạm (CSD) ra lệnh bắt ba nhân vật trên.

Theo cáo buộc của cảnh sát, những người này đã kích động người dân tụ tập vào ngày 25/8 tới khi Tòa án Tối cao dự kiến sẽ ra phán quyết về trách nhiệm của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trong chương trình trợ giá gạo. Hành động này bị cho là vi phạm Điều 116 của Luật Hình sự Thái Lan.

Trong một loạt các thông điệp đăng tải trên trang Facebook cá nhân từ ngày 19-26/7, ông Wattana đã chỉ trích chính phủ và kêu gọi công chúng xuống đường ủng hộ bà Yingluck ngay từ ngày 1/8, khi bà này dự kiến có phát biểu cuối cùng tại phiên tòa đang xét xử bà.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Thái Lan hôm 26/7 đã tiến hành họp bàn phương án giữ gìn an ninh. Dự kiến phương án “Korakot 52,” kế hoạch kiểm soát đám đông từng được áp dụng đối phó với các cuộc biểu tình chính trị hồi năm 2008 sẽ được triển khai.

Quân đội cũng đã được tăng cường tại vùng Đông Bắc để ngăn chặn những người ủng hộ bà Yingluck đổ về thủ đô Bangkok./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast