Cuba tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Việt Nam thống nhất đất nước

Tối 29/4 (giờ Cuba), tại thủ đô La Habana, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết thủy chung với nhân dân Việt Nam anh em.

Tới dự buổi lễ có Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda; các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba, các tổ chức chính trị-xã hội Cuba, cùng đại diện ngoại giao đoàn và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đoàn thanh niên và doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Jorge Luis Broche Lorenzo, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba khẳng định: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một biểu tượng lịch sử của thế kỷ XX, thể hiện khát vọng độc lập, tự do và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Jorge Luis Broche Lorenzo, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)
Đồng chí Jorge Luis Broche Lorenzo, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Đồng chí Jorge Luis Broche Lorenzo đã điểm lại những mốc son trong quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước như: chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro đến vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973; việc thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam từ năm 1965; cũng như sự hiện diện của nhiều công trình, trường học mang tên Việt Nam tại Cuba.

Nhấn mạnh Cuba tự hào là quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập Đại sứ quán bên cạnh Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam từ năm 1969, đồng chí Jorge Luis Broche Lorenzo khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trong trao đổi lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội, với các hội thảo lý luận song phương sắp diễn ra trong tháng 5.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm đoàn kết và sự trân trọng mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam, thể hiện qua việc tổ chức trọng thể buổi lễ cũng như việc cử Đoàn cấp cao do Phó Chủ tịch nước Salvador Valdés Mesa dẫn đầu sang dự Lễ kỷ niệm tại Việt Nam.

Nhấn mạnh Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả của khát vọng độc lập và ý chí kiên cường của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định, khát vọng làm chủ vận mệnh đã giúp nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ cũng giúp Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên hội nhập, vươn mình, phát triển.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Tri ân sự giúp đỡ và hỗ trợ hào hiệp của Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến bảo vệ và thống nhất đất nước trước kia cũng như công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước sau này, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định, tình đoàn kết Việt Nam-Cuba là biểu tượng của mối quan hệ quốc tế vô tư, trong sáng, cần được các thế hệ tiếp theo của hai nước tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Nhân dịp này, Đảng và Chính phủ Cuba gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến những thành tựu phát triển của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng XIV vào đầu năm 2026 và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

nhandan.vn

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc thêm

WHO cắt giảm mạnh nhân sự

WHO cắt giảm mạnh nhân sự

WHO đối mặt khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng do Mỹ cắt giảm viện trợ, buộc phải thu hẹp quy mô và cắt giảm nhân sự trên toàn cầu.
Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.