Lào ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới Covid-19 kể từ đầu dịch

(Baohatinh.vn) - Lào hôm nay (15/7) báo cáo số ca nhiễm theo ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này vào tháng 3 năm ngoái, với 116 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lào ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới Covid-19 kể từ đầu dịch

Người dân Lào đi tiêm vaccine phòng Covid-19. (Ảnh: Lao National Radio)

Trong 24h qua, Lào ghi nhận thêm 116 ca nhiễm mới sau khi tiến hành xét nghiệm 1.451 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này kể từ đầu dịch đến nay lên 3.092 trường hợp.

Cũng trong ngày qua, nước này ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do Covid-19 là một bệnh nhân 67 tuổi, nâng tổng số ca tử vong tại Lào kể từ đầu dịch lên 4 ca.

2.380 người nhiễm Covid-19 tại Lào đã được chữa khỏi, cho xuất viện. 708 bệnh nhân vẫn đang được điều trị,

114 trong số 116 ca nhiễm mới tại Lào được báo cáo hôm nay là người nhập cảnh được cách ly ngay. Tỉnh Champassak và Savannakhet tiếp tục là điểm nóng dịch Covid-19 trong 3 tuần trở lại đây khi số lượng lao động Lào trở về nước từ Thái Lan nhiễm nCoV liên tục tăng cao. Tỉnh Champassak hôm nay báo cáo thêm 41 ca mới dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khi Savannakhet là 67 ca nhiễm mới trong ngày 15/7.

Thủ đô Vientiane chấm dứt chuỗi 10 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng mới khi ghi nhận trường hợp 1 y tá dương tính với virus SARS-Cov-2, được cho là lây nhiễm chéo trong quá trình chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Ngoài ra, tỉnh Oudomxay cũng ghi nhận một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo thông báo mới từ Trung tâm truyền thông y tế và giáo dục sức khỏe (Bộ Y tế Lào), tính đến ngày 14/7/2021, 1.030.461 người tại Lào được tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19, trong khi 647.872 người đã được tiêm mũi thứ 2.

(Theo Lao National Radio)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast