Malaysia thử nghiệm mở lại địa điểm du lịch, Singapore tạm hoãn mở cửa
Đảo Lagkawi sẽ trở thành điểm du lịch đầu tiên ở Malaysia mở cửa trở lại đón khách du lịch nội địa, trong khi đó Singapore tạm hoãn kế hoạch mở cửa để theo dõi xu hướng gia tăng số ca mắc mới gần đây.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 14/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đảo Lagkawi sẽ trở thành điểm du lịch đầu tiên ở Malaysia mở cửa trở lại đón khách du lịch nội địa nhằm thúc đẩy các nỗ lực giúp hồi sinh ngành du lịch sau thời gian dài “đóng băng” vì đại dịch COVID-19 .
Ngành du lịch Malaysia chịu tác động mạnh do các biện pháp hạn chế đi lại trong nước và đóng cửa biên giới kéo dài nhiều tháng trong khi quốc gia Đông Nam Á hiện đang đương đầu với làn sóng dịch bệnh COVID-19 tồi tệ nhất từ trước tới nay.
Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế đang dần được nới lỏng và Langkawi được lựa chọn để áp dụng dự án thí điểm mở cửa đón khách trở lại.
Theo Bộ Du lịch Malaysia, từ ngày 16/9, các khách sạn và những cơ sở giải trí như công viên chủ đề sẽ được mở cửa trở lại, các hoạt động trên bãi biển cũng được phép nối lại.
Bộ trên tin tưởng động thái mới sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp trong ngành du lịch sau thời gian dài phải ngừng hoạt động.
Hiện giới chức Malaysia vẫn đang nghiên cứu và xây dựng các quy định cụ thể với những du khách được phép đến Langkawi.
Đảo Langkawi, cách biên giới phía Nam của Thái Lan vài km, nổi tiếng với những bãi biển thơ mộng và từng là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch nội địa và quốc tế.
Dù cho phép khách du lịch nội địa trở lại hòn đảo này nhưng giới chức Malaysia không nêu rõ khi nào du khách nước ngoài sẽ được chào đón.
Mới đây, Malaysia đã nới lỏng các biện pháp hạn chế, theo đó cho phép những người đã tiêm phòng đầy đủ được tự do tham gia các hoạt động xã hội như ăn tối tại các nhà hàng...
Chiến dịch tiêm phòng tại quốc gia này cũng đang được đẩy mạnh, với gần 66% người trưởng thành đã được tiêm phòng đầy đủ.
Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm tại nước này vẫn cao. Tính đến 3/6, Malaysia ghi nhận hơn 19.000 ca bệnh, trong đó có 330 ca tử vong.
Công viên Merlion ở Singapore, ngày 11/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cùng ngày, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Singapore cho biết quốc gia này sẽ tạm hoãn các bước tiếp theo trong kế hoạch mở cửa trở lại.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giới chức Singapore đang theo dõi xu hướng gia tăng số ca mắc mới trong thời gian gần đây.
Theo Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, Singapore đã có tỷ lệ bao phủ tiêm chủng khá an toàn để bảo vệ người dân và quốc gia này cũng đang dần thích ứng với điều kiện “bình thường mới,” sống chung với COVID-19.
Hiện giới chức đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh nhưng nhận thấy chưa cần phải tái áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.
Theo bà Wong, việc áp dụng trở lại các biện pháp này sẽ là lựa chọn cuối cùng với mục đích ngăn chặn nguy cơ quá tải ở các bệnh viện.
Tính đến ngày 2/9, Singapore ghi nhận tổng cộng hơn 67.900 ca mắc bệnh, 80% dân số được tiêm đủ 2 mũi và khoảng 83% dân số được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.
Theo Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Bộ Thống nhất Hàn Quốc nâng quy mô Quỹ Hợp tác liên Triều
Bang New York và New Jersey ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận mưa kỷ lục
Chuyến bay đầu tiên đi châu Âu thử nghiệm thành công “hộ chiếu vaccine”
Ai Cập có kế hoạch sản xuất 1 tỷ liều vaccine Sinovac mỗi năm
Lào gia hạn thêm các lệnh phong tỏa phòng chống dịch COVID-19
Những điều cần biết về biến thể mới ở Nam Phi đang khiến thế giới lo ngại
Mỹ thừa nhận chưa sẵn sàng trước các cuộc chiến tranh trong tương lai
Ấn Độ hy vọng sớm trở lại “đường đua” xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19
Thủ tướng Malaysia phải cách ly, Jakarta mở lại 600 trường học
Tổng thống Pháp cảnh báo mối đe dọa khủng bố từ IS, Al Qaeda