Số ca nhiễm biến thể Omicron tại các nước Thái Lan, Lào, Campuchia

(Baohatinh.vn) - Báo Khmer Times dẫn thông báo mới ra từ Bộ Y tế Campuchia cho biết, nước này vừa phát hiện thêm 2 ca mắc biến thể Omicron trong tổng số 5 ca mắc mới COVID-19 được phát hiện ngày 28/12.

Số ca nhiễm biến thể Omicron tại các nước Thái Lan, Lào, Campuchia

Người nhập cư đi bộ vào lãnh thổ Campuchia tại cửa khẩu O’smach nối với Thái Lan hồi tháng 8/2021. (Ảnh: Khmer Times)

Thông báo mới đã nâng tổng số ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện tại Campuchia lên 33 trường hợp. Cả 2 ca nhiễm biến thể Omicron mới nhất tại nước này đều là ca nhập cảnh.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia kể từ đầu dịch là 120.469, trong đó có 3.010 ca tử vong, 116.892 người đã được chữa khỏi, 567 trường hợp đang được điều trị.

Bất chấp sự đe dọa từ biến chủng Omicron, Chính phủ Campuchia vẫn quyết tâm tái mở cửa nền kinh tế. Trong tuyên bố ra ngày 26/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen một lần nữa kêu gọi người dân không nên hoảng sợ trước sự xuất hiện của biến thể Omicron, đồng thời đề nghị mọi người hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chủ động tham gia chiến dịch tiêm mũi tăng cường thứ 3 vắc-xin ngừa COVID-19.

Trong khi đó, tại Thái Lan, Bộ Y tế nước này vừa nâng cảnh báo quốc gia về dịch COVID-19 lên mức 3 sau khi số ca nhiễm biến thể Omicron tại Thái Lan tăng vọt từ 104 trường hợp vào ngày 22/12 lên 514 trường hợp vào ngày 27/12.

Số ca nhiễm biến thể Omicron tại các nước Thái Lan, Lào, Campuchia

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Trong số 514 trường hợp nhiễm biến thể Omicron được phát hiện ở Thái Lan tính đến ngày hôm qua, khoảng 90% bệnh nhân có biểu hiện nhẹ hoặc không có triệu chứng gì.

Bộ Y tế Thái Lan cảnh báo, trong kịch bản xấu nhất, số ca mắc biến thể Omicron tại nước này có thể tăng lên 30.000 ca mỗi ngày vào đầu năm tới trừ khi các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt được tuân thủ.

Theo báo Bangkok Post, trong 24h qua, đất nước này ghi nhận thêm 2.305 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Thái Lan kể từ đầu dịch lên 2.214.712 trường hợp, trong đó 2.159.443 trường hợp đã được chữa khỏi, 21.630 người tử vong.

Trong khi đó, hôm nay, Lào ghi nhận kỷ lục số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày, với 14 trường hợp. Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong ngày là 962 ca.

Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Lào kể từ đầu dịch đến nay là 107.740 trường hợp, 342 người tử vong. Thủ đô Vientiane ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất cả nước với 500 trường hợp, đều là lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Trung tâm Thông tin Y tế Giáo dục Sức khỏe (Bộ Y tế Lào), tính đến ngày 27/12, có 61,71 % dân số Lào trong độ tuổi quy định đã được tiêm một liều vaccine ngừa COVID và 48,09 % đã hoàn thành tiêm chủng. Nước này vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron nào.

(Theo KPL, Khmer Times, Bangkok Post)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast