Thái Lan sẽ cho phép các đảng chính trị hoạt động trở lại

Công báo của Hoàng gia Thái Lan tối 22/12 đã đăng tải sắc lệnh do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ký, theo đó, kể từ ngày 1/4/2018, các đảng phái ở Thái Lan sẽ được tiến hành một số hoạt động. Đây được coi là bước mở đầu cho tiến trình dẫn tới cuộc bầu cử dự kiến vào cuối năm sau.

thai lan se cho phep cac dang chinh tri hoat dong tro lai

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sắc lệnh của Thủ tướng Prayuth về việc cho phép các đảng chính trị hoạt động trở lại có một số nội dung đáng chú ý như, các đảng lớn đang tồn tại như Đảng Dân chủ, Đảng Pheu Thai… sẽ được phép tiến hành hoạt động như kêu gọi sự ủng hộ, nhóm họp hội nghị của đảng để bầu lãnh đạo và rà soát danh sách đảng viên để đăng ký với nhà chức trách trước ngày 1/4/2018. Tuy nhiên, sẽ có một số ràng buộc như các đảng phải có ít nhất 500 thành viên và có quỹ ít nhất khoảng 300.000 USD.

Các đảng mới được thành lập sẽ được tiến hành các hoạt động trên trước 1 tháng để đảm bảo công bằng với các đảng có thâm niên hơn tuy nhiên các đảng mới cũng sẽ phải tuân theo quy định trên.

Theo sắc lệnh mới, lệnh cấm hoạt động chính trị vẫn chưa được dỡ bỏ. Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) do chính Thủ tướng đương nhiệm Prayuth đứng đầu vẫn tiếp tục hoạt động với lý do nhằm đảm bảo sự ổn định của đất nước.

Kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hồi tháng 5/2014, chính quyền quân sự Thái Lan đã ban bố lệnh cấm hoạt động chính trị trên khắp đất nước. Các đảng phái ở nước này không được phép hoạt động và tham gia vào các vấn đề mang tính chính trị của đất nước.

Các tướng lĩnh Thái Lan cũng đã nhiều lần trì hoãn thời gian dự kiến tổ chức bầu cử để thành lập một chính phủ phi quân sự. Theo Hiến pháp năm 2017, một lộ trình đã được đặt ra cho việc tiến hành một cuộc bầu cử, trong đó, việc dở bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị được xem là một bước đi bắt buộc./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Indonesia xác nhận các trường hợp nhiễm HMPV

Indonesia xác nhận các trường hợp nhiễm HMPV

Ngày 7/1, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin xác nhận nước này đã phát hiện các ca nhiễm virus human metapneumovirus (HMPV), song khẳng định với người dân rằng căn bệnh này không nguy hiểm.
Hamas tuyên bố sẵn sàng phóng thích 34 con tin Israel

Hamas tuyên bố sẵn sàng phóng thích 34 con tin Israel

Thành viên cấp cao của Hamas nêu rõ: “Hamas đã nhất trí phóng thích 34 tù nhân Israel trong danh sách do phía Israel đưa ra như một phần của giai đoạn đầu tiên thuộc thỏa thuận trao đổi tù nhân”.
Trung Quốc thông tin về bệnh đường hô hấp do virus HMPV

Trung Quốc thông tin về bệnh đường hô hấp do virus HMPV

Theo kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ, ngày 4/1, giới chức Trung Quốc đã lên tiếng trấn an trước những lo ngại về nguy cơ xuất hiện cuộc khủng hoảng y tế khác hậu COVID-19 khi các tài khoản mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh và video cho thấy các bệnh viện ở Trung Quốc quá tải do bệnh nhân nhiễm virus human metapneumovirus (HMPV) gây bệnh đường hô hấp.
Máy bay chở khách Nga hạ cánh khẩn cấp tại Ai Cập

Máy bay chở khách Nga hạ cánh khẩn cấp tại Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 3/1, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết một máy bay chở khách của hãng hàng không Nga Ural Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Sharm El-Sheikh, sau khi có báo cáo về sự cố kỹ thuật ở động cơ.
Cảnh sát Hàn Quốc thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk Yeol

Cảnh sát Hàn Quốc thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk Yeol

Theo hãng tin Yonhap, ngày 3/1, các điều tra viên và cảnh sát Hàn Quốc đã tiến vào dinh thự của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol liên quan đến nỗ lực áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành vào tháng trước. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng nước này tìm cách bắt giữ một tổng thống đương nhiệm. 
4 dấu hỏi với kinh tế thế giới năm 2025

4 dấu hỏi với kinh tế thế giới năm 2025

Năm 2025 liệu có là một năm biến động của nền kinh tế toàn cầu. Dù được dự báo vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt với một số rủi ro.