Thái Lan trả lại 130 tấn rác thải cho Australia

Giới chức Thái Lan hôm 28/7 phát hiện 130 tấn chất thải được nhập khẩu trái phép từ Australia tại cảng Laem Chabang, tỉnh Chon Buri, theo Bangkok Post.

Theo cơ quan kiểm soát ô nhiễm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, lô chất thải này sẽ được gửi về nơi xuất phát do chính sách của Thái Lan không chấp nhận nhập khẩu rác thải như vậy.

Ông Attaporn Charoenchansa, lãnh đạo cơ quan trên, cho biết ông đã được lực lượng hải quan liên hệ để kiểm tra 5 container chứa đầy các hàng hóa đáng ngờ.

Thái Lan trả lại 130 tấn rác thải cho Australia

Lô rác thải bị phát hiện hôm 28/7. Ảnh: Bangkok Post

Qua quá trình kiểm tra, giới chức Thái Lan phát hiện các container này chứa rác thải sinh hoạt như túi thực phẩm, khẩu trang, thuốc… bên cạnh giấy vụn. Trong đó, rác thải sinh hoạt - mặt hàng bị Thái Lan cấm nhập khẩu - chiếm khoảng một phần ba lượng hàng được chuyển đến.

Lô rác thải trên thuộc về Công ty giấy Inter-Pacific. Chúng được chuyển từ Australia tới Thái Lan để làm nguyên liệu thô cho một nhà máy tại tỉnh Prachin Buri. Theo hợp đồng, công ty trên phải đảm bảo các mặt hàng ô nhiễm không chiếm quá 1% tổng khối lượng nhập khẩu.

Doanh nghiệp vi phạm đã chấp nhận sai sót và đồng ý tuân thủ quy trình pháp lý. “Chúng tôi sẽ yêu cầu công ty gửi lô hàng về Australia. Cục Hải quan sẽ có động thái pháp lý đối với công ty này”, ông Attaporn nói.

“Cơ quan chúng tôi cũng sẽ làm việc với Cục Ngoại thương để gửi cảnh báo tới doanh nghiệp, làm rõ ràng đất nước chúng tôi không có chính sách chấp nhận mọi loại rác thải sinh hoạt”, ông bổ sung.

Ông Attaporn cũng khẳng định Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cũng sẽ sớm áp đặt quy định cấm nhập khẩu rác thải nhựa, trừ khi chúng có ích cho các ngành công nghiệp địa phương. Số nhà máy tái chế nhựa tại Thái Lan cũng sẽ bị hạn chế, vị quan chức tuyên bố.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast