Thế giới ngày qua: LHQ có Phó Tổng Thư ký là phụ nữ

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 16/12.

the gioi ngay qua lhq co pho tong thu ky la phu nu

EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga đến giữa năm 2017: Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2016 đang diễn ra tại Brussels (Bỉ) đã nhất trí kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga thêm 6 tháng nhằm gia tăng sức ép với Moskva liên quan tới các vấn đề Ukraine và Syria.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hoan nghênh quyết định của EU và cảm ơn sự đoàn kết, thống nhất của các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Quyết định này của EU cũng được đánh giá là một thông điệp gửi tới Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc cần phải tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga.

EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. EU cũng cáo buộc Nga hỗ trợ phe ly khai ở miền Đông Ukraine. Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đến nay đã làm gần 10.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, Nga luôn bác bỏ các cáo buộc này. (Ảnh: Các nhà lãnh đạo EU tai hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Bỉ ngày 15/12. Nguồn: Reuters).

the gioi ngay qua lhq co pho tong thu ky la phu nu

Mỹ bất ngờ rút lại viện trợ cho Philippines: Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Philippines - bà Molly Koscina, ngày 15/12 cho biết Washington quyết định không đưa Manila vào danh sách những nước tiếp tục được nhận gói viện trợ mới của Tổ chức Thách thức Thiên niên kỷ (MCC) do chính phủ Mỹ sáng lập vì quan ngại sâu sắc về vấn đề nhân quyền tại Philippines trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu ở quốc gia này.

Gói viện trợ MCC trước đó, kéo dài 5 năm với giá trị 433 triệu USD, mà Mỹ dành cho Philippines đã hết hạn hồi tháng 5. Tuy vậy, bà Koscina cho biết, Manila có thể sẽ vẫn được xem xét đưa vào danh sách nhận viện trợ trong tương lai.

Phản ứng lại với tuyên bố trên của bà Koscina, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 16/12 đã kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định tạm hoãn cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này, đồng thời hối thúc Washington hỗ trợ Manila mà không đặt ra bất kỳ điều kiện nào.

“Nếu họ thực sự muốn giúp chúng tôi, căn cứ trên nhu cầu của chúng tôi, thì họ nên cung cấp viện trợ cho chúng tôi mà không đặt ra bất kỳ điều kiện nào”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Perfecto Yasay cho biết. (Ảnh: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua lhq co pho tong thu ky la phu nu

Điện Kremlin “phản pháo” Mỹ về cáo buộc can thiệp bầu cử: Điện Kremlin ngày 16/12 đã chính thức phản bác cáo buộc của Mỹ nhằm vào Nga và Tổng thống Vladimir Putin liên quan đến các cuộc tấn công mạng trong cuộc bầu cử của Washington.

“Lúc này, chúng ta cần hoặc dừng nói về chuyện này hoặc cuối cùng trình bằng chứng. Nếu không, điều này có vẻ là sự vu khống hết sức”, AFP dẫn lời Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, nói trong chuyến thăm Nhật Bản hôm qua.

Điện Kremlin trước đó cũng gọi cáo buộc là “vô lý nực cười”. (Ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua lhq co pho tong thu ky la phu nu

Liên Hợp Quốc có Phó Tổng Thư ký là một phụ nữ: Bà Amina Mohammed (Bộ trưởng môi trường Nigeria) vừa được ông Antonio Guterres, tân Tổng Thư ký Liêp Hợp Quốc, chỉ định làm Phó Tổng Thư ký tổ chức này.

Theo AFP, ngoài chức Phó Tổng Thư ký, ông Antonio Guterres cũng đã bổ nhiệm thêm hai phụ nữ khác giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Liên Hợp Quốc. Hiện tại ở Liên Hợp Quốc, phụ nữ chiếm chưa tới ¼ trong số các vị trí lãnh đạo. Ưu tiên của ông Antonio Guterres là luôn con bình đẳng giới là ưu tiên trong nhiệm kỳ làm việc.

Bà Amina Mohammed năm nay 55 tuổi, trước khi trở thành Bộ trưởng Môi trường Nigeria vào năm 2015, bà là cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về quy hoạch phát triển sau năm 2015. Đây là vai trò gây được sự chú ý trong năm qua sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. (Ảnh: Bà Amina Mohammed. Nguồn: Aitonline.tv).

the gioi ngay qua lhq co pho tong thu ky la phu nu

Nga hoàn tất sơ tán khoảng 5.000 người tại phía đông Aleppo: Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/12 thông báo đã hoàn tất việc sơ tán các phiến quân và gia đình của họ khỏi thành phố Aleppo (Syria), chỉ còn lại những tay súng “cực đoan và cố chấp” ở lại.

Theo hãng thông tấn Tass (Nga), hơn 1.000 người từ phía Đông Aleppo được sơ tán nhanh chóng và an toàn, họ di chuyển thông qua một hành lang nhân đạo có chiều dài khoảng 21km.

Hàng loạt xe bus và xe cứu thương ngày 16/12 đã vào thành đưa khoảng 200 người bị thương ra khỏi khu vực này. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, khoảng 50.000 người dự kiến được sơ tán khỏi phía Đông Aleppo và sẽ hoàn thành trong 2 đến 3 ngày tới.

Chiến dịch sơ tán dân thường và các tay súng ra khỏi phía đông Aleppo được thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên tại Syria, giúp chấm dứt giao tranh nhiều năm qua tại thành phố này cũng như đánh dấu chiến thắng lớn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Người dân Syria sơ tán khỏi vùng chiến sự. Nguồn: Reuters).

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.