Thế giới ngày qua: Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt nặng nhất nhằm vào Nga

(Baohatinh.vn) - Tòa án Hàn Quốc tuyên cựu Tổng thống Park Geun-hye 24 năm tù giam, Gần nửa triệu tài khoản Facebook tại Việt Nam bị lộ thông tin, Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva kháng án, trì hoãn lệnh bắt giam, Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal đã qua cơn nguy kịch... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 5/4 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

the gioi ngay qua my thong qua cac bien phap trung phat nang nhat nham vao nga

Tòa án Hàn Quốc tuyên cựu Tổng thống Park Geun-hye 24 năm tù giam: Ngày 6/4, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị kết tội lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ tại phiên tòa đầu tiên được nước này truyền hình trực tiếp. Tòa án sau đó đã tuyên bà 24 năm tù giam và phạt 18 tỷ won (tương đương 16,6 triệu USD). (Ảnh: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Nguồn: BBC)

the gioi ngay qua my thong qua cac bien phap trung phat nang nhat nham vao nga

Gần nửa triệu tài khoản Facebook tại Việt Nam bị lộ thông tin: Theo thống kê của Facebook, tại Việt Nam có 427.446 tài khoản mạng xã hội này bị rò rỉ thông tin trong vụ bê bối liên quan tới công ty có trụ sở tại Anh Cambridge Analytica. Thông tin của 87 triệu tài khoản Facebook trên khắp thế giới đã rơi vào tay công ty Cambridge Analytica, lớn hơn nhiều so với con số ban đầu báo chí đưa ra là 50 triệu. (Ảnh: Bảng thống kê do Facebook thực hiện. Nguồn: Facebook)

the gioi ngay qua my thong qua cac bien phap trung phat nang nhat nham vao nga

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva kháng án, trì hoãn lệnh bắt giam: Ngày 6/4, các luật sư của cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tiếp tục gửi lên Tòa án phúc thẩm một kiến nghị mới nhằm trì hoãn lệnh bắt giam buộc nhà lãnh đạo cánh tả này phải thi hành bản án 12 năm và 1 tháng tù với tội danh nhận hối lộ. (Ảnh: Cựu Tổng thống Lula da Silva. Nguồn: AFP/TTXVN)

the gioi ngay qua my thong qua cac bien phap trung phat nang nhat nham vao nga

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal đã qua cơn nguy kịch: Reuters đưa tin, ngày 6/4, bà Christine Blanshard, Giám đốc Khoa nội Bệnh viện Salibusry thông báo, cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal hiện đã qua cơn nguy kịch và đã phản ứng tốt với quá trình điều trị, sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh hồi tháng trước. Trong thông báo, bà Blanshard cho biết: "Ông ấy đang phản ứng tốt với quá trình điều trị, hồi phục nhanh chóng và không còn ở trong tình trạng nguy kịch." (Ảnh: Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị bắt bên ngoài nhà của ông vào năm 2004. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua my thong qua cac bien phap trung phat nang nhat nham vao nga

Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt nặng nhất nhằm vào Nga: Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/4 thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 38 cá nhân và thực thể của Nga. Trong danh sách trừng phạt lần này có 7 nhân vật được xem là khá gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng 12 công ty mà những người sở hữu hoặc kiểm soát cũng nằm trong danh sách chịu các biện pháp trừng phạt, cùng một loạt nhân vật chính trị có ảnh hưởng tại nước này như Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí nhà nước Gazprom Alexei Miller, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov hay Tổng thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrouchev. (Ảnh: Tổng thống Nga Putin. Nguồn: Reuters)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast