Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

(Baohatinh.vn) - Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định; Núi lửa Fuego ở Guatemala phun trào khiến hàng trăm người thương vong... là những tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần (từ ngày 3/6 - 9/6/2018) được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Khách sạn Capella nhìn từ trên cao năm 2016. (Ảnh: Capella Hotels)

Nhà Trắng công bố thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều: Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra tại khách sạn 5 sao Capella trên đảo Sentosa, Singapore vào ngày 12/6, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 5/6 cho biết.

Cuộc họp diễn ra vào 9h ngày 12/6 (8h theo giờ Hà Nội). Sanders tiết lộ Mỹ đang tích cực chuẩn bị và "mọi thứ đang tiến triển tốt. Tổng thống Donald Trump cũng được nghe báo cáo mỗi ngày về Triều Tiên trước thềm cuộc gặp.

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: SkyNews, KCNA)

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9: Hãng tin RIA của Nga hôm 4/6 dẫn lời Phó Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Ivan Melnikov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nga vào tháng 9 tới.

Theo vị quan chức này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người có chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tuần trước, cũng đã chuyển tới lãnh đạo Kim Jong-un lời mời đến thăm Nga của Tổng thống Putin.

Nhà ngoại giao Nga còn truyền đạt lại với ông Kim Jong-un rằng Nga ủng hộ hòa bình và tiến bộ trên bán đảo Triều Tiên cũng như Tuyên bố Bàn Môn Điếm (Panmunjom) đã ký kết trong hội nghị Thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua.

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Núi lửa Fuego ở Guatemala phun trào. (Ảnh: Getty)

Núi lửa Fuego ở Guatemala phun trào khiến hàng trăm người thương vong: Ngày 4/6, Tổng thống Guatemala Jimmy Morales tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ núi lửa Fuego phun trào.

Hãng tin Reuters cập nhật số liệu thương vong đến ngày 8/6 cho biết có 109 người thiệt mạng và gần 200 vẫn còn mất tích trong thảm họa này.

Núi lửa Fuego bắt đầu phun trào vào 15h ngày 3/6 (theo giờ địa phương) với các vụ nổ nhẹ kèm nham thạch và cột tro cao 4.500m. Đây là vụ phun trào dữ dội nhất của núi lửa Fuego, nằm cách thủ đô Guatemala City 45km về phía Tây Nam, trong 4 thập kỷ qua.

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Một phụ nữ bị lái xe ở Saudi Arabia. (Ảnh: Reuters)

Saudi Arabia chính thức cấp giấy phép lái xe ôtô cho phụ nữ: Truyền thông Saudi Arabia ngày 4/6 đưa tin nước này đã chính thức cấp giấy phép lái xe cho phụ nữ sau nhiều thập niên bị cấm.

Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia, ông Saeed Al-Qahtani đã xác nhận tất cả phụ nữ đều có thể được cấp bằng nếu có khả năng lái xe ôtô. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định phụ nữ sẽ phải chịu mọi mức phạt trong trường hợp vi phạm giao thông như nam giới.

Với quy định mới, phụ nữ Saudi Arabia từ 18 tuổi trở lên sẽ được đăng ký lấy bằng lái xe. Các trường dạy lái xe cho phụ nữ đã được lập ra tại 5 thành phố của nước này.

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Tân Thủ hiến vùng Catalonia Quim Torra. (Ảnh: The Telegraph)

Chính quyền mới tại vùng Catalonia nhậm chức: 13 thành viên trong Hội đồng vùng Catalonia do Thủ hiến Quim Torra lựa chọn đã tuyên thệ nhậm chức tại thành phố Barcelona, thủ phủ của vùng Catalonia hôm 2/6. Những thành viên trong chính quyền mới không bao gồm các nhân vật trong chính quyền cũ đang bị giam giữ hoặc sống lưu vong.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ hiến Quim Torra đã bày tỏ mong muốn đối thoại với tân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez - người cũng vừa nhậm chức trước đó vài giờ, thay thế vị trí của ông Mariano Rajoy sau khi ông này bị Quốc hội phế truất trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày hôm trước.

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016. (Ảnh: NPR)

Thổ Nhĩ Kỳ phạt tù hơn 2.000 nghi can tham gia đảo chính quân sự 2016: Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/6 thông báo các tòa án nước này đã tuyên án tù đối với 2.140 đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hồi năm 2016. 1.487 người trong số này đã được trả tự do.

Bộ trưởng Abdulhamit Gul cũng cho biết dự kiến đến cuối năm 2018, Ankara sẽ hoàn tất các vụ xét xử còn lại.

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Quân đội Syria ở Albu Kamal. (Nguồn: Getty Images)

Phiến quân IS chiếm lại nhiều khu vực ở thị trấn miền Đông Syria: AFP đưa tin, Tổ chức Giám Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 8/6 đã sử dụng ít nhất 10 kẻ đánh bom liều chết trong một vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào thị trấn Albu Kamal ở miền Đông Syria.

SOHR cho hay, sau vụ tấn công này, IS đã chiếm lại nhiều khu vực của thị trấn Albu Kamal. Ngoài ra, ít nhất 25 chiến binh của chính quyền Syria và đồng minh đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Đây là vụ tấn công lớn nhất của IS trong mấy tháng gần đây.

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Binh sĩ Qatar huấn luyện cùng lính Mỹ hồi năm 2016. (Ảnh: AFP)

NATO từ chối kết nạp Qatar gia nhập liên minh quân sự: Theo AFP, ngày 6/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối đề nghị của Qatar gia nhập liên minh quân sự phương Tây này, cho rằng vị trí thành viên chỉ dành cho Mỹ và châu Âu.

Đáp lại một tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohamed Al-Attiyah hôm 5/6 rằng "tham vọng" chiến lược dài hạn của nước này là gia nhập NATO, một quan chức NATO nêu rõ "theo điều khoản 10 của Hiệp ước Washington, chỉ các quốc gia châu Âu mới có thể trở thành thành viên của NATO."

Quan chức này cũng nhấn mạnh "Qatar là một đối tác quý giá và lâu dài của NATO."

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Ông Obama ngồi ăn bún chả cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain tối 23/5/2016 tại Hà Nội. (Ảnh: Facebook cá nhân của ông Bourdain)

Đầu bếp Mỹ gắn với "Bún chả Obama" tự vẫn: Ngày 8/6, CNN đưa tin đầu bếp kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng người Mỹ Anthony Bourdain đã bất ngờ qua đời ở tuổi 61. Ông được phát hiện treo cổ tự tử trong một khách sạn ở Pháp.

Đầu bếp Bourdain nổi tiếng với "Anthony Bourdain: Part Unknown", là chương trình du lịch và ẩm thực đình đám của kênh truyền hình CNN.

Người dân Việt Nam biết đến nhiều hơn đến đầu bếp Bourdain khi năm 2016, ông cùng Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama thưởng thức món bún chả nổi tiếng tại Hà Nội trong một chuyến thăm Việt Nam.

Thế giới nổi bật trong tuần: Thời gian, địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều được ấn định

Anh Lê Anh Hào, cha của bé Nhật Linh, đem di ảnh con ra dự phiên tòa ngày 4/6. (Ảnh: TTXVN)

Bắt đầu phiên tòa xét xử vụ bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản: Vào lúc 10h giờ địa phương (8 giờ giờ Việt Nam) ngày 4/6, Tòa án tại thành phố Chiba đã chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm đối với nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, bị cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam.

Phiên tòa được mở công khai cho phép người dân tham dự. Trước đó, ngày 5/5/2017, cảnh sát Nhật Bản đã tống đạt lệnh bắt giữ mới đối với nghi phạm Shibuya Yasumasa với cáo buộc phạm tội giết người và bỏ lại thi thể trong vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Kết quả giám định mẫu ADN của đối tượng hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể của bé Nhật Linh.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới tuần qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast