Thế giới nổi bật trong tuần: Tổng thống Mỹ Trump bị tố tiết lộ thông tin mật với Nga

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần vừa qua (từ ngày 14/5 - 20/5/2017).

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Ông Macron chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp: Ngày 14/5, ông Emmanuel Macron chính thức tiếp quản điện Élysée và trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Pháp.

Sau cuộc trao đổi kéo dài hơn 1 giờ với các thủ tục chuyển giao, bao gồm giao mã phóng tên lửa hạt nhân, ông Francois Hollande rời khỏi Élysée sau 5 năm lãnh đạo nước Pháp kèm lời chúc may mắn đến người kế nhiệm.

Ông Macron sau đó nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh và tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của gia đình và đại diện các cơ quan ban ngành.

Một ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ định ông Edouard Philippe làm Thủ tướng. Ông Philippe là Thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Pháp kể từ năm 1958. (Ảnh: Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào người dân sau khi nhậm chức. Nguồn: Ảnh chụp màn hình Le Figaro)

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản: Hàn Quốc cho biết, vào khoảng 5h28 (giờ Nhật Bản), tức 3h28 theo giờ Việt Nam ngày 14/5, Triều Tiên đã tiếp tục phóng thử tên lửa.

Vụ phóng này diễn ra chỉ vài ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức. Hành động của Triều Tiên ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của dư luận trong khu vực và thế giới. (Ảnh: Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AFP)

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Ông Trump bị tố tiết lộ thông tin mật với Nga: Tờ Washington Post ngày 16/5 cho rằng Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ thông tin mật với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak trong cuộc gặp hôm 10/5 ở Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.

Theo tờ báo này, tại cuộc hội đàm kín, ông Trump đã mô tả chi tiết với phía Nga cách Nhà nước Hồi giáo (IS) muốn biến máy tính xách tay thành bom trên các chuyến bay.

Thông tin được coi là nhạy cảm và chỉ lưu hành trong các nước đồng minh, hạn chế chia sẻ ngay cả trong chính quyền Mỹ, các quan chức nói. Tiết lộ từ ông Trump gây nguy hiểm đối với nguồn tin tình báo này. (Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Reuters).

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Hacker Triều Tiên bị nghi đứng sau vụ mã độc tống tiền: Các chuyên gia bảo mật ngày 15/5 đưa ra những dấu hiệu cho thấy khả năng các hacker Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mã độc tống tiền toàn cầu vừa qua.

Chuyên gia bảo mật Neel Mehta của tập đoàn Google cung cấp đoạn mã máy tính cho thấy những điểm tương đồng giữa mã độc có tên WannaCry và một mã độc khác từng gây ra vụ tấn công mạng quy mô lớn đã bị quy kết cho hacker của Bình Nhưỡng trước đó.

Các nhà nghiên cứu thuộc hãng bảo mật Kaspersky có trụ sở tại Nga cho rằng đây là một manh mối quan trọng. (Ảnh: Thông báo yêu cầu đòi tiền chuộc của mã độc Wannacry do hãng bảo mật Symantec cung cấp. Nguồn: Symantec/Reuters).

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Tổng thống Venezuela lần thứ 7 gia hạn tình trạng khẩn cấp: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 16/5 quyết định một lần nữa gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp về kinh tế.

Đây là lần gia hạn thứ 7 trong gần 1 năm rưỡi qua, biện pháp này có hiệu lực trong 60 ngày cho phép ông Maduro có thêm những đặc quyền ngoài quy định trong Hiến pháp và thực hiện những biện pháp đặc biệt về mặt xã hội, kinh tế, chính trị và tư pháp. (Ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nguồn: AFP).

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Công chúa Nhật chấp nhận bỏ tước hiệu Hoàng gia để lấy thường dân: AP ngày 16/5 đưa tin, Công chúa Mako (26 tuổi), cháu gái của Nhật Hoàng sẽ đính hôn với người từng là bạn học cùng trường đại học với cô.

Hoàng gia Nhật Bản dự kiến sẽ công bố thông tin chính thức về lễ đính hôn của Công chúa Mako vào tháng tới sau khi cặp đôi hoàn tất việc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Đám cưới dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau. (Ảnh: Công chúa Nhật Bản Mako. Nguồn: AAP).

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Xe lao vào đám đông ở Quảng trường Thời đại, nhiều người thương vong:Một người chết và 22 người khác bị thương khi một chiếc xe lao với tốc độ cao vào đám đông tại Quảng trường Thời đại (Mỹ) vào giữa trưa 18/5, giờ New York.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe sedan màu đỏ lao vào người đi bộ trên vỉa hè trước khi đâm vào một cây cột ở góc đường 45 và Broadway, gần một trong những khu vực đông du khách của New York.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phối hợp với cảnh sát New York để tìm nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: Chiếc xe bốc khói sau khi lao vào đám đông ở Quảng trường Thời đại. Nguồn: Sky News)

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Cử tri Iran đi bầu Tổng thống: 8h ngày 19/5 giờ Tehran (10h30 giờ Việt Nam), các cử tri Iran bắt đầu bỏ phiếu tại 63.500 điểm bỏ phiếu để bầu Tổng thống thứ 12 của nước này.

Hơn 56 triệu người Iran đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó tổng số cử tri bỏ phiếu lần đầu tiên là trên 1,3 triệu. Cùng với việc bỏ phiếu trong nước, cuộc bầu cử tổng thống cũng đang được tổ chức ở 102 quốc gia. (Ảnh: Cử tri Iran đi bỏ phiếu trong ngày 19/5/2017. Nguồn: MEHR)

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Xét xử băng đảng Trung Quốc chuyên buôn bán phụ nữ Việt Nam: Cáo trạng của tòa án ở châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam trong phiên tòa mở ngày 19/5 cho biết, có ít nhất 27 phụ nữ Việt Nam đã bị băng đảng 10 tên do người tên Li cầm đầu lừa bán sang Trung Quốc trong 2 năm, từ 2014-2016.

Phía tòa án Trung Quốc nhận định hành vi của băng đảng Li cho thấy có sự tổ chức và hoạt động theo mạng lưới có tổ chức. Tội buôn người ở Trung Quốc có thể đối mặt với án tử hình hoặc chung thân. (Ảnh: Phiên tòa xét xử băng đảng buôn bán phụ nữ Việt Nam tại Trung Quốc)

the gioi noi bat trong tuan tong thong my trump bi to tiet lo thong tin mat voi nga

Tổng thống Mỹ Trump đã ở “rất gần” lựa chọn vị trí tân Giám đốc FBI:AP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã “rất gần” với việc chỉ định một Giám đốc mới của Cục Tình báo Liên bang Mỹ (FBI) thay thế ông James Comey sau khi ông này bị sa thải cách đây hơn 1 tuần.

Cựu Thượng nghị sĩ Connecticut Joe Lieberman hiện là một trong số những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này. (Ảnh: Cựu Thượng nghị sĩ Connecticut Joe Lieberman. Nguồn: AP)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast