Thụy Điển cử tàu quét mìn đến điểm rò rỉ đường ống Nord Stream

Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 24/10 và dự kiến kéo dài trong vòng 1 tuần, được thực hiện theo yêu cầu của Hải quân và không liên quan đến cuộc điều tra riêng rẽ của cảnh sát Thụy Điển.

Thụy Điển cử tàu quét mìn đến điểm rò rỉ đường ống Nord Stream

Rò rỉ khí đốt trên đường ống của hệ thống Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic ngày 27/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hải quân Thụy Điển cho biết đã triển khai 2 tàu quét mìn để tiến hành điều tra kỹ hơn về sự cố rò rỉ khí đốt tại đường ống dẫn thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc đoạn qua nước này ở Biển Baltic.

Phát biểu với báo giới ngày 26/10, ông Jimmie Adamsson - người đứng đầu bộ phận truyền thông của Hải quân Thụy Điển , nêu rõ các tàu quét mìn thực hiện khảo sát dưới nước nhằm hỗ trợ công tác điều tra.

Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 24/10 và dự kiến kéo dài trong vòng 1 tuần, được thực hiện theo yêu cầu của Hải quân và không liên quan đến cuộc điều tra riêng rẽ của cảnh sát Thụy Điển.

Trước đó, để hỗ trợ cuộc điều tra của cảnh sát, Hải quân Thụy Điển đã huy động 1 tàu ngầm cứu hộ đến khảo sát tại 1 trong 4 đoạn đường ống bị rò rỉ thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và Đan Mạch trên Biển Baltic.

Cả Thụy Điển và Đan Mạch đang nỗ lực làm rõ sự cố rò rỉ tại các đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 đoạn qua EEZ của hai nước này. Thụy Điển và Đan Mạch đều cho rằng nguyên nhân gây rò rỉ dường như là do các vụ nổ.

Nga và Liên minh châu Âu (EU) cũng đang tiến hành các cuộc điều tra về sự cố này theo hướng nghi do hành vi phá hoại.

Theo Phan An (Vietnam+)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast