Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh có thêm 25 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Tỉnh Khammuan của Lào hôm nay (4/9) có 27 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 25 ca trong cộng đồng được phát hiện tại các khu chợ có nhiều người Việt Nam.

Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh có thêm 25 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Người dân Lào đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh: Vientiane Times)

Báo Vientiane Times đưa tin, Lào hôm nay có thêm 156 ca nhiễm mới COVID-19 mới từ 3.180 mẫu xét nghiệm trên toàn quốc, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 15.761 trường hợp, trong đó 10.177 người đã được chữa khỏi; 5.568 bệnh nhân đang được điều trị và 16 trường hợp đã tử vong.

Ngoài 92 ca bệnh là người nhập cảnh được cách ly ngay, Lào hôm nay có thêm 64 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó nhiều nhất ở tỉnh Khammuan với 25 trường hợp; tiếp đó là tỉnh Champassak với 20 trường hợp; Savannakhet 6 trường hợp; Thủ đô Vientiane 6 trường hợp; Luang Prabang 5 trường hợp; tỉnh Bokeo 2 trường hợp.

Tại Khammuan, trong số 25 ca lây nhiễm cộng đồng, có 24 ca được phát hiện khi các nhân viên y tế tiến hành lấy 120 mẫu xét nghiệm tại các khu chợ có nhiều người Việt Nam ở tỉnh này. Tuy nhiên, Bộ Y tế không cho biết rõ nguồn lây và có bao nhiêu người Việt Nam trong số này nhiễm COVID-19.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Khammuan kể từ đầu dịch là 1.239 ca, là vùng dịch lớn thứ 5 ở Lào sau Savannakhet (5.484 ca); Champassak (3.903 ca); Thủ đô Vientiane (2.496 ca); Saravan (1.248 ca).

Theo cơ quan y tế Lào, các ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh vào nước này đang có xu hướng giảm, trong khi các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng ở nhiều tỉnh vẫn tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới.

Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và khẩn trương tự cách ly, đi lấy mẫu xét nghiệm khi phát hiện các triệu chứng bất thường.

Liên quan đến chương trình tiêm chủng, tính đến ngày 3/9, đã có hơn 4,3 triệu người ở Lào đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong đó, 2.529.903 người ở Lào được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19, bên cạnh 1.824.260 người đã tiêm đủ hai mũi.

(Theo Vientiane Times, Lao National Radio)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast