Tuyết rơi dày làm đảo lộn cuộc sống người dân Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Tuyết rơi dày đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân nhiều địa phương tại miền Trung và dọc theo các tỉnh ven biển Nhật Bản những ngày qua.

Tuyết rơi dày làm đảo lộn cuộc sống người dân Nhật Bản

Kyodo News đưa tin, tuyết rơi dày dọc khu vực ven biển và miền Trung Nhật Bản những ngày qua đã khiến khoảng 1.100 xe bị mắc kẹt trên đường cao tốc vào ngày 17/12 và khiến hơn 10.000 hộ gia đình bị mất điện.

Tuyết rơi dày làm đảo lộn cuộc sống người dân Nhật Bản

Xe dọn tuyết và các phương tiện hỗ trợ khác đã được huy động để làm sạch mặt đường ở khu vực đường cao tốc Kanetsu nối thủ đô Tokyo và tỉnh Niigata. Trong lúc đó, thành viên đội hỗ trợ sẽ phân phát thức ăn, nhiên liệu, chăn màn và xác nhận sự an toàn của những người bị kẹt trên đường cao tốc.

Tuyết rơi dày làm đảo lộn cuộc sống người dân Nhật Bản

Một chiếc xe dọn tuyết làm việc trên đường ở Yuzawa thuộc tỉnh Niigata, phía Tây Bắc Tokyo ngày 18/12/2020.

Tuyết rơi dày làm đảo lộn cuộc sống người dân Nhật Bản

Một nhân viên của công ty đường cao tốc East Nippon Expressway trao thực phẩm và các đồ dùng khác cho tài xế bị kẹt trên đường cao tốc ở Minamiuonuma, tỉnh Niigata, vào chiều ngày 17/12/2020.

Tuyết rơi dày làm đảo lộn cuộc sống người dân Nhật Bản

Các phương tiện bị mắc kẹt trên đường cao tốc Kanetsu phủ đầy tuyết ở Minamiuonuma thuộc tỉnh Niigata, nằm phía Tây Bắc thủ đô Tokyo, vào ngày 18/12/2020. Dòng xe ùn tắc kéo dài lên tới 16,5km.

Tuyết rơi dày làm đảo lộn cuộc sống người dân Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi dày trong ngày hôm nay, đồng thời cảnh báo những con đường trơn trượt có thể tiếp tục ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông.

Tuyết rơi dày làm đảo lộn cuộc sống người dân Nhật Bản

Theo Đài truyền hình NHK của Nhật, tuyết rơi dày tập trung ở các tỉnh Niigata và Gunma, nơi ghi nhận lượng tuyết dày khoảng 2m chỉ trong ba ngày.

Tuyết rơi dày làm đảo lộn cuộc sống người dân Nhật Bản

Thủ tướng Yoshihide Suga kêu gọi người dân giữ cảnh giác để tránh thiệt hại khi tham gia giao thông cũng như lở tuyết, tuyết rơi từ mái nhà, đồng thời theo dõi dự báo thời tiết và “thực hiện sẵn các bước chuẩn bị cần thiết”.

(Theo Reuters, Kyodo News)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast