Lệ phí môn bài là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước mà doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể bắt buộc phải đóng định kỳ hàng năm theo Điểm A, Khoản 3, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Từ 1/1/2026, Chính phủ thực hiện bỏ thu lệ phí môn bài theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế chính sách đặc biệt trong phát triển kinh tế tư nhân. Việc không phải kê khai và nộp lệ phí môn bài thực sự là tin vui đối với tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.
Với vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, bình quân mỗi năm, Công ty CP Xây lắp Công nghệ và Thương mại Xuân Hồng (phường Sông Trí) phải đóng nộp khoản phí “khai môn mở cửa” – lệ phí môn bài 3 triệu đồng. Vì vậy, tiếp nhận thông tin về được miễn lệ phí môn bài từ năm 2026, doanh nghiệp này hết sức phấn khởi. Đây là khoản hỗ trợ thể hiện tinh thần Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm bớt thủ tục hành chính, kê khai nộp thuế.
Ông Phan Xuân Hồng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Xây lắp Công nghệ và Thương mại Xuân Hồng chia sẻ: “Để phát triển kinh tế tư nhân, Nhà nước thực hiện cắt giảm những khoản thu lệ phí đã lỗi thời nhằm giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp, tạo cho doanh nghiệp có động lực để đầu tư phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, vươn lên phát triển trong kỷ nguyên mới”.
Không chỉ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên toàn tỉnh đang chung tâm trạng “nhẹ gánh đầu năm” khi khoản lệ phí vốn được xem là thủ tục mang tính hình thức nay được bãi bỏ. Với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, trước đây, siêu thị Minimart Phú Sơn (phường Hoành Sơn) phải nộp mức lệ phí môn bài 1 triệu đồng/năm.
Ông Trần Thái Hòa – chủ siêu thị Minimart Phú Sơn cho biết: “Điều khiến chúng tôi phấn khởi không chỉ là số tiền tiết kiệm được mà còn là tâm lý như được bớt áp lực các khoản nghĩa vụ ngay từ đầu năm, nhất là cắt giảm được về thủ tục hành chính, nghĩa vụ phải kê khai thuế môn bài. Khi rào cản chi phí đầu vào được gỡ bỏ, niềm tin thị trường được củng cố, chúng tôi có thêm dư địa xoay vòng vốn, đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất – kinh doanh”.
Theo thống kê từ Thuế tỉnh Hà Tĩnh, năm 2025, toàn tỉnh thu lệ phí môn bài khoảng 22 tỷ đồng; trong đó có hơn 16.800 hộ kinh doanh nộp lệ phí môn bài hơn 6,7 tỷ đồng. Việc bãi bỏ khoản thu lệ phí môn bài sẽ tác động phần nào đến kết quả thu ngân sách của Hà Tĩnh trong năm 2026. Hiện nay, ngành thuế đã xây dựng “kịch bản” điều hành thu ngân sách theo hướng bù đắp phần hụt thu này bằng các nguồn thu bền vững hơn.
Ông Nguyễn Đình Diệu – Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán – Pháp chế, Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Thay vì phụ thuộc vào các khoản thu mang tính định kỳ, chính sách thuế mới sẽ tập trung nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài thông qua đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Việc miễn lệ phí môn bài được xem là bước đệm để khuyến khích hộ kinh doanh mở rộng quy mô, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách về sau”.
Không chỉ đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế, thời gian tới, ngành thuế cũng tăng cường quản lý thu theo rủi ro, chống thất thu ở các lĩnh vực còn dư địa như: thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ lưu trú – ăn uống, xây dựng nhà ở tư nhân... Theo ngành thuế Hà Tĩnh, dù giảm một khoản thu khoảng 22 tỷ đồng/năm nhưng đổi lại là môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, khu vực kinh tế tư nhân được "tiếp sức" rõ rệt. Về dài hạn, khi số lượng cơ sở sản xuất – kinh doanh tăng lên, mở rộng hơn và hoạt động hiệu quả hơn, nguồn thu ngân sách không những không giảm mà còn có cơ hội mở rộng theo hướng thực chất và bền vững hơn.