Đảm bảo nguồn thực phẩm dịp Tết trước nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ dịch bệnh vẫn ở mức cao, Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán.

Chú trọng kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, từ cuối tháng 11/2025 đến nay, tình hình một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), viêm da nổi cục trên trâu, bò có xu hướng giảm, tạo tín hiệu tích cực cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn ở mức cao.

bqbht_br_z7474988263664-3301c8aab58cb93ceafbf0bc8ec067f5.jpg
Hiện nay, nguy cơ phát sinh và lây lan DTLCP trên đàn vật nuôi vẫn ở mức cao.

Nguyên nhân chủ yếu do mưa lũ trên diện rộng trước đó làm phát tán mầm bệnh, ô nhiễm môi trường chăn nuôi; thời tiết chuyển mùa khiến sức đề kháng của đàn vật nuôi giảm, tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn tại và phát triển.

Bên cạnh đó, tổng đàn lớn, mật độ chăn nuôi cao, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng đáng kể, trong khi việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học khu vực nông hộ còn hạn chế. Đặc biệt, hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia tăng mạnh dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

bqbht_br_z7474999027412-b5dcb613c58dfb2d8a44b0567b07235d.jpg
bqbht_br_mitraco-093316-895-143259-1.jpg
Các trang trại chăn nuôi lớn chú trọng các biện pháp phòng, chống DTLCP.

Vì vậy, việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh được xác định là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, đảm bảo an toàn nguồn cung thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trang trại của anh Lê Trọng Chín (xã Mai Phụ) hiện đang nuôi gần 500 con lợn thịt. Những ngày gần đây, hoạt động xuất lợn cho thương lái diễn ra sôi động hơn nên việc phòng, chống DTLCP càng được cơ sở được chú trọng. Anh Chín cho biết: “Lợn được chuyển ra ngoài theo lối đi riêng; tất cả xe chở không được tiếp cận khu vực phía trong trang trại mà phải đỗ bên ngoài. Chúng tôi cũng tăng tần suất phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực nuôi lên 4 lần/tuần để bảo vệ đàn lợn”.

bqbht_br_z7475108029984-05ab9dad7fb76eb3b01fc1226fe6c2d0.jpg
bqbht_br_z7475120235271-1ad8988454628aada4372c80cca1478b.jpg
Chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm.

Thực hiện Văn bản số 9983/BNNMT-CNTY ngày 5/12/2025 của Bộ NN&MT và Văn bản số 9763/UBND-NL5 ngày 8/12/2025 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Sở NN&MT đã có văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các địa phương đang có DTLCP và viêm da nổi cục trên trâu, bò cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không chủ quan, lơ là; tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường đúng quy trình; áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết đúng quy định”.

Tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt động vật

Cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt động vật cũng được các địa phương siết chặt nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan ra thị trường.

bqbht_br_615833608-1612655586854862-8586418603335728224-n.jpg
bqbht_br_619146585-1612655196854901-4173621694285730179-n.jpg
Đoàn liên ngành của xã Thạch Hà tiến hành kiểm tra đột xuất một số chợ trên địa bàn.

Vừa qua, đoàn liên ngành của xã Thạch Hà đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc tập trung và một số chợ trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 1 hộ kinh doanh thịt lợn tại chợ Trẻn vi phạm các quy định về kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm không đảm bảo điều kiện lưu thông ra thị trường.

Ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hà cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, nâng tần suất kiểm tra tại các cơ sở giết mổ tập trung và các chợ trên địa bàn; đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật”.

bqbht_br_z7475180791569-8954109d7175e80eebb6db10f7074a71.jpg
Công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt động vật góp phần ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan ra thị trường.

Là địa bàn có hoạt động mua bán thực phẩm diễn ra khá sôi động, UBND phường Hà Huy Tập cũng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Ông Dương Văn Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND phường Hà Huy Tập cho biết: “Đợt này đoàn sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất (không theo chuyên đề, không cố định thời gian) tại 4 chợ lớn, 2 cơ sở giết mổ trên địa bàn, các điểm kinh doanh nhỏ lẻ, tập trung vào các nội dung như: vệ sinh môi trường; đóng dấu kiểm soát giết mổ; truy xuất nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ; kiểm tra nguồn thịt tươi sống được đưa về bày bán, kinh doanh...”

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, mỗi cơ sở chăn nuôi, giết mổ, hộ kinh doanh và người tiêu dùng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, không tiếp tay cho thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện lưu thông. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ ổn định thị trường thực phẩm dịp Tết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.