Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh nói gì trước kỳ giảm lãi suất điều hành?

(Baohatinh.vn) - Với kỳ giảm lãi suất điều hành mà NHNN Việt Nam công bố ngày 14/3/2023, các doanh nghiệp, người dân ở Hà Tĩnh đang kiến nghị ngành ngân hàng cần tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh nhiều khó khăn.

Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh nói gì trước kỳ giảm lãi suất điều hành?

Ngày 14/3/2023, NHNN Việt Nam phát thông báo giảm 1% các loại lãi suất điều hành.

Ngày 14/3/2023, NHNN Việt Nam phát đi thông báo giảm 1% các loại lãi suất điều hành. Các loại lãi suất điều hành giảm gồm tái chiết khấu và cho vay qua đêm (trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với tổ chức tín dụng).

Cùng đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng với lĩnh vực ưu tiên cũng giảm từ 5,5% xuống 5% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5% xuống 6% một năm.

Đợt điều chỉnh lãi suất điều hành lần này không áp dụng với trần lãi suất huy động. Mức lãi suất mới có hiệu lực từ ngày 15/3/2023.

Theo tìm hiểu, trong kỳ giảm lãi suất điều hành này, đa phần doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và người dân ở Hà Tĩnh không nằm trong đối tượng được giảm lãi suất cho vay. Trong khi phải đối mặt với nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 như: đơn hàng sụt giảm, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, rủi ro trong quá trình hoạt động..., cộng đồng doanh nghiệp, HTX đang rất áp lực trong việc trả nợ ngân hàng.

Ông Bùi Đình Ước - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thành Huy (Cẩm Xuyên) cho biết: “Lần này, chỉ lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng với lĩnh vực ưu tiên được giảm, còn chúng tôi cơ bản là nguồn vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thông thường (không thuộc lĩnh vực ưu tiên - PV) nên không được giảm lãi suất.

Doanh nghiệp chúng tôi chuyên xây lắp các công trình giao thông trọng điểm quốc gia và đang tham gia dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam. Đơn vị đang vay vốn tại 4 ngân hàng trên địa bàn với lãi suất cao. Trong thời điểm giá vật liệu liên tiếp “leo thang”, lãi suất cho vay của các ngân hàng “neo” ở mức cao là một bất lợi đối với doanh nghiệp. Đề nghị ngành ngân hàng có chiến lược giảm lãi suất huy động vốn để giảm lãi suất cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh nói gì trước kỳ giảm lãi suất điều hành?

Giá vật liệu “leo thang” cùng với lãi suất ngân hàng ở mức cao là bất lợi đối với Công ty CP Tập đoàn Thành Huy.

HTX Nuôi trồng, thu mua, xuất nhập khẩu thủy hải sản Loan Hoan (xã Thạch Châu - Lộc Hà) chuyên nuôi ngao thương phẩm tại các vùng bãi bồi ven sông Cửa Sót. Năm nay, nguồn thu của đơn vị giảm mạnh do có đến 300 tấn ngao thương phẩm bị chết, thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Loan - Giám đốc HTX cho hay: “Chúng tôi đang vay gói dài hạn 3,8 tỷ đồng tại Agribank và 1,6 tỷ đồng tại ACB. Thời gian gần đây, lãi suất cho vay đối với HTX tăng cao, từ 9 - 10%/năm, trong khi HTX đang đối mặt khó khăn nên hoạt động rất chật vật. Vừa qua, NHNN Việt Nam giảm lãi suất điều hành, song, HTX không thuộc diện được giảm lãi suất. Hiện nay, chúng tôi đang cố gắng tận thu diện tích ngao khỏe mạnh để trả nợ ngân hàng và trang trải phần nào chi phí hoạt động”.

Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh nói gì trước kỳ giảm lãi suất điều hành?

HTX Nuôi trồng, thu mua, xuất nhập khẩu thủy hải sản Loan Hoan đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất huy động vốn để có thể giảm lãi suất cho vay.

Không chỉ doanh nghiệp, HTX mà người dân vay ngân hàng phục vụ tiêu dùng như: mua ô tô, mua nhà ở, xây nhà ở, mua đất ở… cũng đang chịu áp lực khi lãi suất ngân hàng đang ở mức cao.

Chị Nguyễn Thị Trâm (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tháng 12/2020, gia đình tôi vay 350 triệu đồng tại Vietcombank Hà Tĩnh để mua ô tô. Hiện nay, lãi suất đã lên trên 11%/năm. Trong kỳ điều hành của NHNN Việt Nam lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ được giảm phần nào lãi suất cho vay nhưng lại không thuộc diện khách hàng được giảm”.

Giảm lãi suất điều hành, theo NHNN Việt Nam là việc làm quan trọng, định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới. Đây là tín hiệu để các nhà băng nghiên cứu, cân đối và có động thái giảm lãi suất cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Kỳ giảm lãi suất này, chỉ một bộ phận nhỏ khách hàng được hưởng lợi. Cụ thể là chỉ lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng với lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) được giảm lãi suất.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, ngoài các “ông lớn” như: Viecombank, Agribank, BIDV… có phát sinh dư nợ (không đáng kể) đối với lĩnh vực ưu tiên thì các ngân hàng thương mại cổ phần đều không tham gia cho vay lĩnh vực này.

Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh nói gì trước kỳ giảm lãi suất điều hành?

SHB Hà Tĩnh không phát sinh dư nợ đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Giám đốc SBH Chi nhánh Hà Tĩnh, đến thời điểm này, chi nhánh không phát sinh dư nợ đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Bởi vậy, trong kỳ giảm lãi suất điều hành ngày 14/3/2023 vừa qua, không có khách hàng nào giao dịch tại SHB thuộc đối tượng được giảm lãi suất cho vay.

Tại hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp Hà Tĩnh vừa qua, ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, trong bối cảnh nhiều khó khăn, lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng ở mức cao thì mỗi doanh nghiệp phải tự “nâng cao sức đề kháng” bằng cách đổi mới tư duy, tận dụng thời cơ, xây dựng và triển khai phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả... Từ đó, các doanh nghiệp mới có thể mở rộng quy mô, phát triển bền vững.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

50 năm của Vinamilk bắt đầu gần như cùng thời điểm đất nước bước vào hành trình kiến thiết sau thống nhất; trong đó có 40 năm song hành cùng công cuộc đổi mới. Từ những nhà máy nhỏ với năng lực sản xuất hạn chế, nguyên liệu gần như hoàn toàn phụ thuộc nhập khẩu, Việt Nam hôm nay có một thương hiệu sữa được định giá 2,6 tỷ USD, sản phẩm hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không còn nhiều, trong khi mùa mưa có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng khả năng hấp thụ của từng dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân.
 Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!