Chỉ trong tuần đầu tháng 11, trên địa bàn phường Vũng Áng đã ghi nhận 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại tổ dân phố Trường Sơn và Tân Phong, làm chết và phải tiêu hủy 145 con lợn với tổng trọng lượng hơn 9,3 tấn. Sự việc khiến người chăn nuôi lo lắng, trong khi chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn lây lan.
Theo báo cáo của UBND phường Vũng Áng, ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện vào sáng 3/11 tại hộ ông Nguyễn Tú Phương (TDP Trường Sơn). Gia đình ông Phương có 25 con lợn thì cả đàn đều mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy toàn bộ với tổng trọng lượng gần 2,7 tấn. Trong chiều cùng ngày (3/11), tiếp tục phát hiện ổ dịch thứ hai tại hộ anh Lê Minh Huy (TDP Tân Phong) với tổng đàn 161 con, trong đó 120 con lợn thịt, khối lượng hơn 6,6 tấn đã phải tiêu hủy do nhiễm bệnh.
Ông Nguyễn Tú Phương cho biết: “Đàn lợn được gia đình chăm sóc từ hơn 3 tháng nay, sắp đến kỳ xuất bán thì bất ngờ phát bệnh. Dù thiệt hại lớn, nhưng tôi xác định phải chấp hành nghiêm hướng dẫn của thú y và chính quyền để tránh lây lan. Toàn bộ chuồng trại đã được tiêu độc, khử trùng và chúng tôi tuyệt đối không giấu dịch hay bán chạy lợn ốm...”.
Cùng chung hoàn cảnh, ông Lê Minh Huy ở TDP Tân Phong cho biết: “Gia đình tôi chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, nên khi dịch xảy ra, tốc độ lây lan rất nhanh. Chúng tôi đã được lực lượng thú y, cán bộ phường hướng dẫn tiêu hủy, rải vôi bột, phun hóa chất liên tục trong nhiều ngày. Dù thiệt hại nặng nề, nhưng tôi mong chính quyền và ngành chức năng sớm khoanh vùng, hỗ trợ để các hộ sớm ổn định sản xuất...”.
Ngay sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, UBND phường Vũng Áng đã kích hoạt toàn bộ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực IX tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh, đồng thời phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh ổ dịch.
Đến nay, phường Vũng Áng đã huy động hơn 20 cán bộ phường, tổ dân phố trực 24/24h để kiểm soát dịch bệnh; cấp phát hơn 50 lít hóa chất, hơn 500 kg vôi bột để phun tiêu độc, khử trùng khu vực bị nhiễm dịch bệnh. Các tổ dân phố được yêu cầu báo cáo tình hình đàn lợn mỗi ngày, đặc biệt chú ý các hộ chăn nuôi có quy mô lớn để kịp thời phát hiện, xử lý nếu có dấu hiệu bất thường.
Công tác tuyên truyền của phường cũng được đẩy mạnh qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo cộng đồng và đội ngũ cán bộ cơ sở. Chính quyền liên tục khuyến cáo người dân không giấu dịch, không vứt xác lợn bừa bãi, không mua bán thịt lợn không rõ nguồn gốc, đồng thời phối hợp lực lượng công an tuần tra, ngăn chặn vận chuyển gia súc ra khỏi vùng dịch.
Ông Nguyễn Quốc Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Vũng Áng thông tin: “Chúng tôi đã rà soát hơn 180 hộ chăn nuôi trên toàn phường, với tổng đàn gần 1.065 con. Ngoài các địa bàn thuộc vùng dịch gồm: TDP Trường Sơn, TDP Tân Phong, đối với các khu vực TDP lân cận như: Đỗ Gỗ, Nam Phong, Bắc Phong, Long Sơn, Yên Thịnh và Tây Yên, lực lượng thú y tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử trùng định kỳ để chủ động ngăn dịch lan rộng...”.
Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh đã được khoanh vùng, khống chế, chưa phát sinh thêm ổ dịch mới. Tuy nhiên, ngành chức năng vẫn duy trì giám sát nghiêm, trực 24/24h. Sự chủ động, quyết liệt của chính quyền cơ sở cùng tinh thần hợp tác của người dân là yếu tố then chốt giúp phường Vũng Áng từng bước khống chế dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, giữ ổn định sản xuất.