(Baohatinh.vn) - Ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ngành du lịch Hà Tĩnh thiếu hụt nguồn nhân lực. Tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh có 3.500 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị du lịch, giảm gần 1 nửa so với năm 2020.
Hướng dẫn viên Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc giới thiệu với đoàn du khách Lào đến tham quan (tháng 8/2022).
Trong 3.500 lao động đang làm việc trực tiếp trong ngành du lịch Hà Tĩnh hiện nay, có 100 lao động đảm nhiệm các vai trò quản lý tại các cơ quan nhà nước và các khu, điểm du lịch; 3.400 lao động trong các doanh nghiệp du lịch. Trong đó, số lao động được đào tạo chiếm tỷ lệ 45% (gồm trình độ đại học 20%, trình độ cao đẳng và trung cấp 25%), còn lại khoảng hơn 2.000 người là lao động phổ thông chưa qua đào tạo.
Phân theo lĩnh vực dịch vụ, số lao động hoạt động trong lĩnh vực lưu trú chiếm tỷ lệ 35%, lữ hành 1,6%, hướng dẫn viên du lịch 1,5%, còn lại gần 62% thuộc dịch dụ ăn uống, vận tải...
Hiện nay, toàn tỉnh còn thiếu trên 2.200 lao động ở lĩnh vực ăn uống. Trong ảnh: Nhân viên KDL sinh thái Quỳnh Viên (Thạch Hải, Thạch Hà) chuẩn bị bàn tiệc ngoài trời cho khách.
Theo khảo sát mới đây của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, để đáp ứng các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trong thời điểm hiện tại, ngành Du lịch Hà Tĩnh đang thiếu khoảng hơn 3.000 vị trí việc làm.
Cụ thể, lĩnh vực lưu trú cần 600 lao động, lữ hành 70 lao động, hướng dẫn viên du lịch cần khoảng 60 người, dịch vụ vận chuyển khách du lịch thiếu 70 lao động và cần trên 2.200 lao động cho dịch vụ ăn uống cùng các dịch vụ khác...
Nhân viên chăm sóc huấn huyện ngựa tại Trung tâm Thể thao giải trí KDL Xuân Thành (Nghi Xuân)
Hà Tĩnh hiện có trên 200 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch với 307 cơ sở lưu trú, hàng chục nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Cùng đó, hiện nay, một số dự án du lịch, dịch vụ, đô thị và ven biển quy mô lớn, hiện đại cũng đang được hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, như: Tổ hợp nghỉ dưỡng, sân golf quốc tế Thịnh Lộc (Lộc Hà); Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ (TP Hà Tĩnh); Khu nghỉ dưỡng Kỳ Ninh; Khu đô thị du lịch Kỳ Nam (TX Kỳ Anh); Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa (Thạch Hà)...
Vì vậy, theo dự báo kế hoạch lao động của ngành Du lịch Hà Tĩnh, đến năm 2030, toàn tỉnh cần đáp ứng 10.000 lao động trực tiếp và 54.000 lao động gián tiếp phục vụ cho ngành du lịch.
Gỏi bò, nộm và phở trộn của Việt Nam được nêu tên trong danh sách những món trộn ngon nhất châu Á do chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas bình chọn.
Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Hơn 200 học viên là cán bộ quản lý và doanh nghiệp du lịch Hà Tĩnh đã được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn.
Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức hội thi "Tìm hiểu kiến thức giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình" tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 đã trao 14 giải thưởng cho các đội thi.
Với sự chuẩn bị công phu, các tiết mục tham gia hội thi "Tìm hiểu kiến thức giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Hà Tĩnh" mang đến cho khán giả nhiều thông điệp ý nghĩa.
Hội thi là dịp để tôn vinh những giá trị, chuẩn mực văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt; góp phần xây dựng con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới.
Anh hứa chỉ xin gặp lại một lần thôi chứ sẽ không làm gì xáo trộn cuộc sống bình yên của chị, nhưng chị biết tình yêu ban đầu ấy vẫn còn như ngọn lửa, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ cháy bùng lên tựa thuở thanh xuân...
Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ được tổ chức tại Hà Tĩnh với nhiều tác phẩm xuất sắc, đã khắc họa sự vươn lên của vùng đất, con người nơi đây, giàu đẹp, thân thiện, nhân văn và nghĩa tình.
Nhân kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Vietravel Nghệ An tung chùm tour du lịch giá chỉ từ 2,99 triệu đồng, tạo cơ hội cho tín đồ yêu thích du lịch Hà Tĩnh và cả nước du ngoạn thế giới.
Điểm đến gặp bất lợi về địa lý cần đẩy mạnh "những con chim mồi" đặc trưng tại địa phương nếu muốn thu hút dòng khách nội địa, theo ông Dương Đức Minh, Phó Viện Trưởng ITERD.
Sau các vòng thi ở cơ sở, 13/13 huyện, thành phố, thị xã của Hà Tĩnh đã sẵn sàng tham dự Hội thi Tìm hiểu kiến thức giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cấp tỉnh năm 2024.
Ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đã thể hiện rõ quyết tâm trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.
8Wonder đang trở thành sân khấu đẳng cấp thế giới khiến người hâm mộ mong chờ. Sau những màn thăng hoa đỉnh cao tại Phú Quốc và Nha Trang, giới chuyên gia tin tưởng, 8Wonder Moon Festival với siêu đại nhạc hội lần đầu tổ chức ở Hà Nội sẽ là cú bùng nổ tiếp theo mang âm nhạc Việt ra thế giới.
Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhà sàn của Bác đúng giờ vẫn có tiếng đài và đèn bật sáng, cửa vẫn mở hằng ngày, đồ đạc trong nhà vẫn được sắp đặt ngay ngắn, sạch sẽ.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, triển lãm 3D 'Bang giao triều Nguyễn: Giữa làn gió Đông - Tây' sẽ khai mạc vào ngày 22/8 tại website: https://archives.org.vn.
Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) Đặng Vũ Tuấn Sơn, đêm 19/8 là thời điểm lý tưởng nhất để người quan sát ở Việt Nam theo dõi hiện tượng "siêu trăng".
Tôi ngồi trước nhà mà vẫn mường tượng rõ mồn một bước chân luôn tất tả của mẹ, khi thì với đôi quang gánh, lúc thì mấy lưỡi liềm. Người mẹ cả một đời tần tảo, chẳng có phút giây nào được ngơi nghỉ...
Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" đã đưa khán giả đến với những câu chuyện về những huyền thoại đôi bờ Hiền Lương, nơi vĩ tuyến 17 chỉ có thể chia cắt được về mặt địa lý, nhưng lại là sợi dây nối liền tình yêu nước, tình yêu quê hương của những con người vùng “đất thép”.