Dư nợ của các ngân hàng ở Hà Tĩnh được cải thiện nhưng vẫn thấp

(Baohatinh.vn) - Đến cuối tháng 5, tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng Hà Tĩnh tăng 3,42% so với cuối năm 2023. Các thành phần kinh tế đã hấp thụ tốt hơn nguồn vốn song vẫn thấp.

Quý I/2024, tình hình tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn gặp khó khi sức hấp thụ vốn của nền kinh tế hạn chế. Dư nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) ở tình trạng cầm chừng, thậm chí không ít “nhà băng” bị sụt giảm dư nợ.

Bước sang quý II, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã “tăng tốc” sản xuất – kinh doanh, tạo dư địa để các ngân hàng phát triển tín dụng, đưa vốn ra nền kinh tế. Tín dụng tiêu dùng ghi nhận nhiều chuyển biến khi thị trường bất động sản có dấu hiệu “ấm lên”, nhu cầu vay vốn đầu tư của người dân tăng so với trước.

98.jpg
Tính đến 29/5/2024, dư nợ của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đạt 15.150 tỷ đồng, tăng 9,68% so với đầu năm.

Tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, nhờ sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt triển khai các giải pháp nên tín dụng có sự tăng trưởng khá. Đến 29/5/2024, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt 15.150 tỷ đồng, tăng 9,68% so với thời điểm đầu năm.

Theo ông Võ Minh Mạnh – Phó Giám đốc, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã áp dụng nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Theo đó, ngân hàng dành hơn 180.000 tỷ đồng vốn ưu đãi lãi suất thấp cho cả các kỳ hạn vay ngắn, trung và dài hạn hỗ trợ khách hàng sản xuất, kinh doanh tại nhiều lĩnh vực; 10.000 tỷ đồng vốn ưu đãi triển khai chương trình cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu đời sống đối với khách hàng cá nhân với lãi suất ưu đãi thấp hơn tối đa 2,5%/năm so với sàn lãi suất cùng loại. Ngoài ra, Agribank dành 15.000 tỷ đồng tài trợ các dự án đầu tư thuộc 6 ngành trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực xanh dành cho các khoản vay trung và dài hạn với lãi suất cố định trong năm đầu tiên chỉ từ 6,0%/năm…

Để tăng trưởng tín dụng, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II còn phát huy mạng lưới cho vay qua tổ, điều hành lãi suất cho vay linh hoạt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách tín dụng như: cho vay theo Nghị định 55/205/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp – nông thôn; cho vay theo Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh; cho vay xây dựng NTM…

IMG_1746.JPG
BIDV Hà Tĩnh chủ động áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi để hỗ trợ thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

Quý II/2024, tốc độ tăng trưởng tín dụng của BIDV Hà Tĩnh cũng được cải thiện. Tổng dư nợ của chi nhánh hiện đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng trên 10% so với đầu năm.

Ông Trần Trọng Đức - Trưởng phòng Khách hàng cá nhân II (BIDV Hà Tĩnh) cho hay: "BIDV đã chủ động áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi để đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy phát triển nền kinh tế; ưu tiên nguồn vốn giá rẻ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh; đặc biệt, ưu tiên nguồn vốn cho các “doanh nghiệp xanh” sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững, ưu tiên vốn đầu tư cho các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP".

Hiện tại, đối với tín dụng ngắn hạn dành cho cá nhân vay tiêu dùng, BIDV áp dụng khung lãi suất cho vay chỉ từ 6,2%/năm trở lên; lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh chỉ từ 4,1%/năm trở lên...

Tại khối ngân hàng thương mại cổ phần, từ ngày 24/4/2024, Sacombank Hà Tĩnh triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng từ hệ thống cho vay mua nhà với mức lãi suất ưu đãi, cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, Sacombank cũng đang triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua ô tô với lãi suất chỉ từ 8,5%/năm, áp dụng đến hết 30/6/2024.

Ông Nguyễn Văn Chính – Giám đốc Sacombank Hà Tĩnh cho biết: “Mặc dù còn nhiều khó khăn song nhờ chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, nhận định tình hình để linh hoạt triển khai các giải pháp phát triển tín dụng nên dư nợ của chi nhánh đã có sự tăng trưởng khá. Tổng dư nợ của chi nhánh hiện đạt 1.700 tỷ đồng, tăng trên 8% so với đầu năm”.

096.jpg
Công ty CP Dược Hà Tĩnh được các ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh chia sẻ: “Quý II/2024, doanh nghiệp "tăng tốc" sản xuất – kinh doanh với việc duy trì ổn định các sản phẩm truyền thống và đẩy mạnh nghiên cứu, cho ra đời các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài mở rộng thị phần nội địa, công ty tiếp tục gia tăng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng... tại các thị trường xuất khẩu. Từ đầu năm lại nay, doanh nghiệp cũng chi hơn 20 tỷ đồng đầu tư công nghệ, máy móc với mục tiêu tự động hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động nên nhu cầu vay vốn đầu tư tại các ngân hàng gia tăng. Hiện nay, các tổ chức tín dụng đang tạo điều kiện, áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi và ổn định nên doanh nghiệp thuận lợi triển khai kế hoạch đề ra”.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. Tính đến cuối tháng 5/2024, tổng dư nợ của ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt khoảng 99.340 tỷ đồng, tăng khoảng 3,42% so với cuối năm 2023.

Dù đang có chiều hướng tăng song tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Hà Tĩnh vẫn khá chậm, hoạt động của doanh nghiệp, hộ sản xuất và nhu cầu đời sống của người dân vẫn chưa thực sự trở lại so với trước đây.

Chị Nguyễn Thị Hà (huyện Lộc Hà) cho biết: "Nhìn chung, mặt bằng lãi suất cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thời điểm này khá hợp lý. Tôi đang nghiên cứu để mua thêm 1 chiếc xe ô tô, tiện cho việc kinh doanh của mình nhưng vẫn đắn đo vì nếu số tiền vay chiếm khoảng 70 - 80% giá trị xe thì chưa chắc tình hình làm ăn đã thuận lợi để đủ chi trả".

Các chuyên gia dự báo, mặt bằng lãi suất cho vay quý II/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không đáng kể so với kỳ trước. Các “nhà băng” kỳ vọng, tín dụng sẽ tiếp tục cải thiện rõ nét ở những tháng tiếp theo khi mặt bằng lãi suất cho vay duy trì ổn định.

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 26/12: USD "lao dốc" gần 10%

Tài chính thị trường ngày 26/12: USD "lao dốc" gần 10%

Đồng USD suy yếu mạnh do lo ngại chính sách kinh tế Mỹ và kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất, trong khi euro và bảng Anh bật tăng mạnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng xuống thấp nhất nửa năm

Giá xăng xuống thấp nhất nửa năm

Từ 15h ngày 25/12, giá xăng RON 95 giảm 620 đồng/lít xuống 19.000 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 27 lần tăng giá và 26 lần giảm giá.
Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Sau thông tin về vụ cá cháo (cá khoai) bị tẩm chất cấm Formol tại nhiều tỉnh thành, người dân Hà Tĩnh cũng bắt đầu thận trọng hơn khi lựa chọn mặt hàng hải sản này.
Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, thời điểm này, hệ thống cửa hàng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch nhập hàng, đảm bảo nguồn cung đa dạng, chất lượng và giữ giá ổn định theo quy định.
Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.