(Baohatinh.vn) - Tổng dư nợ lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản của các ngân hàng ở Hà Tĩnh hiện chiếm khoảng 13,04% tổng dư nợ trên toàn địa bàn.
Nông - lâm - thuỷ sản là ngành kinh tế trụ cột trong kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh. Các lĩnh vực này đã giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Nông - lâm - thuỷ sản là ngành kinh tế trụ cột của nền kinh tế.
Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chú trọng “bơm vốn” cho vay lĩnh vực nông - lâm - thủy sản. Đặc biệt, một số ngân hàng còn triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi có áp dụng đối với các khách hàng vay vốn trong lĩnh vực này. Cụ thể là: cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Quyết định số 868/QĐ-UBND của UBND tỉnh...
Theo số liệu tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, tính đến cuối tháng 7 năm 2023, dư nợ tín dụng đối với ngành nông – lâm – thủy sản đạt khoảng trên 11.900 tỷ đồng, chiếm khoảng 13,04% tổng dư nợ toàn địa bàn.
Các tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn tạo điều kiện tiếp vốn cho lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản.
Để tiếp tục “tiếp sức” cho lĩnh vực nhiều lợi thế này, hiện nay, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản với quy mô 15.000 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng vay vốn của chương trình tín dụng ưu đãi là các khách hàng có dự án, phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam được áp dụng thấp hơn tối thiểu từ 1% - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ. Thời gian triển khai chương trình đến hết ngày 30/6/2024.
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực lâm, thuỷ sản ở Hà Tĩnh được tiếp cận gói vay với lãi suất ưu đãi, góp phần phục hồi và phát triển hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu. Đồng thời, các ngân hàng trên địa bàn cũng có thêm dư địa để phát triển dư nợ trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản.
Gần 30 ha đất làm muối tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với kỳ vọng tạo sinh kế mới. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án vẫn “án binh bất động”.
Từ chuồng trại khép kín đến quy trình “không tiếp xúc”, nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại Hà Tĩnh đang tạo ra lớp phòng vệ rất tốt trước dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).
Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng vốn này còn khiêm tốn.
Dự án sửa chữa khoảng 84 cụm đèn giao thông tại Hà Tĩnh nhằm đưa hệ thống trở lại trạng thái vận hành theo đúng chức năng sau khi bị hư hỏng do mưa bão.
Vườn hoa cúc vạn thọ của ông Trần Đình Tiềm (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) đang hé nụ, gửi gắm niềm vui của người trồng và góp thêm sắc hoa tươi sáng cho khách hàng dịp Tết đến, Xuân sang...
Với khối lượng đơn hàng tăng cao dịp Tết, các làng nghề truyền thống Hà Tĩnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ sản xuất, nâng cao chất lượng, tạo không khí lao động rộn ràng.
Thực tế cho thấy, mua vàng theo tâm lý đám đông, đặc biệt ở những giai đoạn giá cao, có thể khiến nhà đầu tư Hà Tĩnh đối mặt với thua lỗ khi thị trường đảo chiều.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tập trung triển khai phương án cấp điện an toàn, ổn định; đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện, phòng ngừa sự cố, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân.
Việc xóa bỏ khoản thu lệ phí môn bài từ 1/1/2026 tiếp thêm động lực để khu vực kinh tế tư nhân ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất – kinh doanh, "nuôi dưỡng" nguồn thu bền vững.
Nghề nuôi hươu sao đang trở thành lựa chọn lập nghiệp bền vững, giúp nhiều đoàn viên thanh niên xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.
Một khách hàng tại xã Thiên Cầm vừa trúng thưởng 20 triệu đồng khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng “Để hạnh phúc nhân ba” do Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh triển khai.
Tỷ giá USD/VND giảm không chỉ giúp doanh nghiệp nhập khẩu tại Hà Tĩnh giảm áp lực chi phí đầu vào mà còn góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh về giá cho nhiều mặt hàng xuất khẩu.
Tháng 2/2026, nhiều chính sách kinh tế có hiệu lực như siết mạnh xử phạt vi phạm trong kinh doanh vàng, thay đổi nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quy định về hành nghề chứng khoán…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu ngành NN&MT Hà Tĩnh cùng các xã, phường tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng khoa học - công nghệ.
Ra quân xây dựng NTM, xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã trồng hơn 1.000 cây xanh, khởi công tuyến đường trị giá 7,5 tỷ đồng để chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Giữa vùng đất thường xuyên ảnh hưởng mưa bão, vườn mai vàng trị giá tiền tỷ của người đàn ông 40 tuổi ở xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đang bung nở, hứa hẹn một mùa Tết ấm no.
Nhu cầu điện dự kiến tăng mạnh nhưng điện cho 1 triệu ô tô điện chỉ chiếm khoảng 1–1,5%, hệ thống vẫn đáp ứng, song sẽ gia cố lưới điện tại đô thị để tránh quá tải cục bộ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm dầu khí thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt gần đây đã phát hiện mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.
Hà Tĩnh đang nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phép nghiên cứu, lập đề Khu thương mại tự do Vũng Áng trên cơ sở những lợi thế đặc biệt của khu vực này.
Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.