Formosa nhận xả thải hóa chất độc hại, cam kết bồi thường 500 triệu USD

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến với các địa phương về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm.

formosa nhan xa thai hoa chat doc hai cam ket boi thuong 500 trieu usd

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016 ngay từ đầu năm với phương châm Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân làm đối tượng phục vụ; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

formosa nhan xa thai hoa chat doc hai cam ket boi thuong 500 trieu usd

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH những tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, thách thức. Nền kinh tế phục hồi chậm; tốc độ tăng trưởng GDP thấp hơn so với cùng kỳ, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng âm và để lại hậu quả nặng nề cho các mùa vụ sau. Công nghiệp khai khoáng sút giảm mạnh. Kim nghạch xuất khẩu thấp hơn mục tiêu đề ra. Việc phòng chống ô nhiễm, bảo vệ sinh thái còn nhiều yếu kém. Nhiều vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt xẩy ra khá phổ biến trong thời gian dài nhưng chậm khắc phục.

Theo phân tích của Chính phủ, tăng trưởng kinh tế suy giảm sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về bội chi, nợ công và nợ Chính phủ đến cuối năm 2016 sẽ vượt trần cho phép. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đã được Quốc hội đề ra là 6,7% thì 6 tháng cuối năm phải đạt 7,6% (cao hơn 2 điểm % so với 6 tháng đầu năm). Đây là mức tăng trưởng khá cao, đặc biệt trong bối cảnh tình hình hiện nay không còn dư địa trong việc nới lỏng các chính sách tiền tệ và tài khóa trong 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, đại diện một số địa phương đã báo cáo, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế; kiến nghị, đề xuất Chính phủ một số giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương và cả nước trong những tháng còn lại của năm.

Trên cơ sở đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và dự báo cuối năm, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương và địa phương không trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu; ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2016, tạo đà cho thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020.

Trước khi phiên họp kết thúc, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã báo cáo Chính phủ về tình hình, nguyên nhân, thủ phạm, hướng xử lý và khắc phục sự cố, hỗ trợ bồi thường cho người dân chịu ảnh hưởng.

Theo đó, Formosa đã thừa nhận việc xả thải hóa chất độc hại ra môi trường biển trong thời gian vừa qua và cam kết bồi thường cho 4 tỉnh miền Trung 500 triệu USD.

formosa nhan xa thai hoa chat doc hai cam ket boi thuong 500 trieu usd

Ngay sau phiên họp trực tuyến của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự; nhất là đảm bảo an toàn tối đa cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ sự cố môi trường, tập trung cao độ cho việc thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển sản xuất...

Ngày mai (1/7), Chính phủ tiếp tục họp trực tuyến với các địa phương. Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!