Cuộc tuần tra bảo vệ rừng (BVR) tại gốc cuối năm của Tổ BVR Hoành Sơn (Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh) diễn ra khi hoa rừng đã nở rộ, không khí Tết đã lan tỏa đến khắp mọi nhà. Tạm gác lại những lo toan, sắm sửa, các anh đang miệt mài trèo đèo, lội suối khép kín lâm phần rộng đến hơn 9.000 ha.
Anh Trần Quốc Việt - Tổ trưởng Tổ BVR Hoành Sơn chia sẻ: “Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng rất lớn và có nhiều vị trí dễ bị xâm hại nên Tết năm nay, 5 cán bộ trong tổ sẽ cùng 23 hộ nhận khoán tăng cường trực gác, tuần tra để ngăn chặn tình trạng xâm hại rừng. Theo kế hoạch đã xây dựng, chúng tôi sẽ luân phiên nhau “gác” Tết để luôn có sự hiện diện ở những khu vực rừng dễ bị xâm hại, các cánh rừng giáp ranh”.
Phó Trưởng BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh Hà Huy Trường cho biết: “Tết này, chúng tôi luôn duy trì tối thiểu 50% quân số, thường xuyên phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 20.192 ha rừng và đất lâm nghiệp. Đặc biệt, đơn vị đã xác định rõ các khu vực trọng điểm và xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, chốt chặn linh hoạt, hiệu quả với quyết tâm không để rừng và động vật hoang dã bị xâm hại trong những ngày Tết”.
Cùng với các hộ dân được nhận khoán, giao đất giao rừng thì các tổ BVR của các chủ rừng lớn như Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ngàn Phố, Vườn quốc gia Vũ Quang, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn… cũng đang căng mình giữa đại ngàn trong những ngày áp Tết. Họ được xem là lượng “vòng trong”, tại chỗ, đóng vai trò quyết định trong việc BVR tại gốc.
Ông Trần Tùng Anh - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn cho biết: “Công tác BVR trong thời điểm này khá áp lực; nhất là ở Khe Bóc, Khe Cò, Khe Bố... Vì vậy, cán bộ, công nhân, các hộ nhận khoán đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt nghiêm túc kế hoạch BVR của từng phân trường, từng trạm, từng tổ. Ngoài tuần tra, kiểm tra, trực gác 24/24h thì chúng tôi cũng phối hợp với BĐBP, kiểm lâm, công an để có sự vào cuộc đồng bộ trong bảo vệ hơn 20.000 ha rừng”.
Với chức trách, nhiệm vụ được giao, lực lượng kiểm lâm trong toàn tỉnh đang tập trung nâng cao cấp độ BVR trong những ngày Tết.
Theo ông Nguyễn Quang Hào – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê: Đơn vị đang tập trung bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo và chủ động triển khai thực hiện các biện pháp BVR tại gốc. Đồng thời, liên tục kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn có hiệu quả về chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển, buôn bán, cất giữ, chế biến lâm sản và động vật rừng.
Ông Hoàng Quốc Huấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&MT) cho biết: “Chúng tôi đang động viên cán bộ khắc phục khó khăn để quán triệt nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở NN&MT trong nhiệm vụ BVR dịp cao điểm Tết. Đặc biệt, chúng tôi quyết tâm làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền các cấp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; chủ động phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực rừng tự nhiên trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao, các khu vực thường xảy ra tình trạng săn bắt động vật hoang dã; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm lâm luật…”