Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

(Baohatinh.vn) - Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.

Tạo đột phá từ sản xuất

Trên những cánh đồng thửa lớn sau chuyển đổi ruộng đất ở thôn Trung Đông, Hưng Lộc, Hà Phúc Đồng (xã Thiên Cầm), sắc xuân đang lan tỏa. Bà con nông dân tập trung chăm sóc lúa vụ xuân với nhiều kỳ vọng khi đây là vụ mùa thứ 2 địa phương áp dụng phương thức canh tác mới, hướng tới giảm phát thải, tiết kiệm nước và phát triển bền vững.

bqbht_br_image-2026-02-12t142808981.jpg
bqbht_br_image-2026-02-12t142645757.jpg
Thiên Cầm là địa phương tiên phong triển khai thí điểm mô hình tưới ngập - khô xen kẽ trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu trong năm 2026.

Ông Hoàng Kim Túy - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Thiên Cầm là địa phương tiên phong triển khai thí điểm mô hình tưới ngập - khô xen kẽ trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua thực tiễn, lượng nước tưới được tiết giảm đáng kể, năng suất lúa tăng từ 5-7%, đặc biệt lượng phát thải khí mê-tan (CH4) giảm trên 70% so với phương thức canh tác truyền thống. Trên cơ sở hiệu quả mang lại, năm 2026, xã tiếp tục mở rộng diện tích áp dụng mô hình này lên trên 500ha”.

bqbht_br_may-cay.jpg
Sản xuất lúa tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Không chỉ trên đồng ruộng, tư duy sản xuất xanh, bền vững đang dần hiện rõ ở nhiều lĩnh vực nông nghiệp khác. Các mô hình sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ, an toàn sinh học được áp dụng ngày càng rộng rãi, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản và cải thiện thu nhập cho người dân.

bqbht_br_z6100251849448-aba4a8ceb8a802d3c0bebd461d27e6ab-192317-118.jpg
bqbht_br_cam-thuong-loc-1.jpg
Sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ, an toàn sinh học góp phần khẳng định thương hiệu cam Hà Tĩnh.

Vụ cam Tết năm nay, nhà vườn WAO Hưng Thịnh (xã Thượng Đức) có một mùa vụ bội thu. Anh Trần Xuân Thịnh - chủ nhà vườn cho biết: “Sản xuất theo hướng hữu cơ giúp cây cam khỏe, chất lượng quả vượt trội, được thị trường ưa chuộng với giá bán cao. Để đạt được điều đó, sản phẩm phải vượt qua hơn 1.000 chỉ tiêu kiểm nghiệm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng. Sản xuất “thuận tự nhiên” là hành trình nhà vườn kiên trì theo đuổi nhằm giữ gìn và nâng tầm thương hiệu cam địa phương”.

bqbht_br_img-3902.jpg
Hiện nay, chuỗi trồng dứa với Công ty CP Đồng Giao hình thành vùng nguyên liệu hơn 250 ha.

Từ những mô hình cụ thể, Hà Tĩnh từng bước hình thành hệ sinh thái nông nghiệp đa giá trị. Toàn tỉnh hiện có gần 1.100 ha sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP; gần 380 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó trên 110 ha đã được chứng nhận hữu cơ; 94 cơ sở được cấp mã số vùng trồng với tổng diện tích khoảng 1.500 ha; diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC đạt hơn 37.500 ha.

bqbht_br_image-2026-02-12t144224108.jpg
bqbht_br_image-2026-02-12t143636853.jpg
Diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC của toàn tỉnh đạt hơn 37.500 ha.

Các mô hình liên kết sản xuất hữu cơ, tuần hoàn tiếp tục được mở rộng, nổi bật là chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm quy mô hơn 500 ha cây trồng và trên 70 mô hình chăn nuôi hữu cơ; chuỗi trồng dứa với Công ty CP Đồng Giao hình thành vùng nguyên liệu hơn 250 ha. Riêng năm 2025, toàn tỉnh có thêm 3.300 ha đất ruộng được chuyển đổi, tập trung, nâng tổng diện tích được chuyển đổi lên trên 13.400 ha, đạt hơn 90% chỉ tiêu Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy đề ra.

Thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trên cơ sở các định hướng lớn, tỉnh đã chủ động ban hành nhiều chủ trương, giải pháp trọng tâm, nổi bật là tiếp tục triển khai Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất; Đề án sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2024-2030 và Đề án sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

bqbht_br_image-2026-02-12t095607919-1067.jpg
bqbht_br_may-cay.jpg
bqbht_br_z7527931535564-7f07bc3fc14afeca3d0ec15a6379b721.jpg
Vụ xuân 2026, toàn tỉnh áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trên 4.000ha lúa; thí điểm sản xuất giảm phát thải gắn với ứng dụng KHKT trên hơn 150ha.

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trên 4.000 ha lúa; thí điểm sản xuất giảm phát thải gắn với ứng dụng KHKT trên hơn 150 ha. Điểm nhấn là sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp (DN), góp phần tạo “đầu kéo” và tăng cường liên kết trong tổ chức sản xuất.

Bà Võ Thị Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Giống và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Việc xây dựng các mô hình canh tác lúa giảm phát thải phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. DN đã đăng ký triển khai các mô hình thử nghiệm gắn với chuỗi liên kết sản phẩm ngay trong vụ xuân 2026”.

bqbht_br_z7527910590459-4e52bead241ae158bfef23c048253a7e.jpg
bqbht_br_z7527910595921-a348d3dd278743d5437e59078719f977.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và đoàn công tác khảo sát, đánh giá địa điểm xây dựng tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F tại xã Thạch Lạc.

Từ chủ trương chung của tỉnh, xã Thạch Lạc - địa phương có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp, đã sớm xác định hướng đi phù hợp. Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã đã ký kết hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi giá trị; chú trọng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, quy hoạch gần 100 ha lúa và rau màu sản xuất hữu cơ, xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng trong thời gian tới”.

Tuy vậy, quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, hữu cơ vẫn đối mặt nhiều thách thức như: chi phí đầu vào cao; tâm lý e dè khi thay đổi tập quán canh tác; thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ chưa ổn định; vai trò “đầu kéo” của DN chưa đồng đều; hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc còn thiếu đồng bộ.

bqbht_br_image-2026-02-12t151415405.jpg
Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3%.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3%; tổng giá trị sản xuất đạt trên 14.808 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt trên 66 vạn tấn; tiếp tục mở rộng diện tích rừng gỗ lớn, rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững; thu hút DN chủ đạo, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, đề án và kế hoạch hành động, thời gian tới, ngành NN&MT tập trung tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sinh thái, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động xác định nông nghiệp sinh thái là chủ đạo, nông nghiệp hữu cơ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, gắn với tích tụ, tập trung ruộng đất và quy hoạch các vùng sản xuất tập trung. Ngành ưu tiên phát triển vùng lúa năng suất, chất lượng cao, lúa giảm phát thải; mở rộng các vùng cây ăn quả như cam, bưởi theo hướng hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp; phát triển vùng chuyên canh dứa, rau an toàn theo chuỗi liên kết; tổ chức lại chăn nuôi nông hộ có kiểm soát, nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ, tuần hoàn; khuyến khích xã hội hóa trồng cây phân tán để phát triển đa dạng sinh thái rừng gắn với thực hiện giải pháp “bom hạt giống”; đẩy mạnh đồng quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ, gắn với phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.