Bảo vệ động vật quý hiếm, thực vật đặc hữu để làm giàu cho đại ngàn

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng và người dân Hà Tĩnh cùng vào cuộc bảo vệ động vật hoang dã, giữ gìn các loài gen thực vật quý hiếm để tạo sự đa dạng sinh học và làm giàu cho những cánh rừng.

Chung tay bảo vệ động vật rừng

2.jpg
Chị Lê Thị Hoa (xã Mai Phụ) bàn giao rùa quý cho các lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Cách đây chưa lâu, chị Lê Thị Hoa ở thôn Hà Ân (xã Mai Phụ) đã bắt được một con rùa nặng gần 1 kg có hoa văn rất đẹp tại khu ruộng dưới chân núi Bằng Sơn. Chị đã lên mạng tìm thông tin về con vật này và khi biết đây là cá thể rùa núi thuộc nhóm 2B đã trình báo, giao nộp cho công an xã và kiểm lâm địa bàn để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Chị Lê Thị Hoa chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên xem trên các phương tiện thông tin đại chúng và được các lực lượng chức năng xuống tận thôn tuyên truyền về công tác bảo vệ động vật hoang dã nên nhận thức, ý thức, trách nhiệm được nâng lên. Nhiều năm gần đây, chúng tôi không săn bắt động vật rừng nữa; thậm chí nhiều nhà đã mua động vật rừng về phóng sinh”.

bqbht_br_122-copy.jpg
Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận, chăm sóc, thả động vật hoang dã về rừng.

Những năm gần đây, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân đã được nâng lên, kể cả những vùng trước đây được xem là điểm “nóng” như huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang cũ. Tình trạng người dân vào rừng đặt bẫy, săn bắt động vật về làm thức ăn, nuôi cảnh đã cơ bản không còn; vấn nạn đánh bắt chim trời, nhất là chim di cư vùng ven biển ngày một giảm. Số vụ giao nộp động vật quý hiếm cho các lực lượng chức năng ngày càng nhiều hơn…

Để bảo vệ các loài động vật, các chủ rừng đã tập trung vào cuộc hiệu quả. Ông Trần Danh Kỳ - Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang khẳng định: “Nhiều năm nay, chúng tôi luôn đóng vai trò quan trọng, nổi bật trong việc tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc các loại động vật hoang dã. Riêng năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận 156 cá thể từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tự nguyện giao nộp, trong đó có nhiều loài nguy cấp, đặc biệt quý hiếm; hiện đã thả về tự nhiên 87 cá thể, số còn lại đang chăm sóc tại khu cứu hộ”.

1.jpg
Những loài động vật quý hiếm đang được bảo vệ nghiêm ngặt trong các cánh rừng trên địa bàn.

Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh luôn đóng vai trò nòng cốt, chủ đạo, xuyên suốt trong việc đảm bảo an toàn cho các loài động vật hoang dã. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phá hủy khoảng 700 nghìn dụng đơm bẫy, thả 4.500 chim mồi còn sống, tiếp nhận và chăm sóc khoảng 1.500 cá thể động vật hoang dã thả về tự nhiên; riêng năm nay đã vận động giao nộp 68 cá thể động vật quý hiếm và phối hợp với lực lượng chức năng khác xử lý 2 vụ mua bán vận chuyển, tàng trữ trái phép 10 cá thể động vật rừng.

Tăng cường bảo vệ nguồn gen thực vật quý hiếm, đặc hữu

bqbht_br_dsc-5060.jpg
Người dân xã Hương Xuân và cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê trồng cây lim xanh bản địa trong rừng phòng hộ để làm giàu hệ sinh thái.

Những năm gần đây, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp để nghiên cứu, bảo vệ các loài thực vật quý hiếm nên đây được đánh giá là “mỏ” loài mới của khu vực và thế giới. Nơi đây đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh môi trường cho vùng Trung Trường Sơn và khu vực ASEAN. Trong vườn hiện có những loài thực vật đặc hữu, mang “thương hiệu” riêng như: trà mi Vũ Quang, dẻ Vũ Quang, gừng Vũ Quang, tân bời lời Vũ Quang, xú hương Vũ Quang, mộc hương Vũ Quang...

Cùng với Vườn Quốc gia Vũ Quang là Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê… cũng ngày càng quan tâm hơn đến công tác bảo tồn, xây dựng hệ sinh thái rừng đa dạng. Nhờ vậy, nhiều loài thực vật mới, có giá trị sinh học cao, đặc hữu, có trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới đã được phát hiện, bảo vệ như: chà ran tuyến, trà mi Hà Tĩnh, xú hương Hà Tĩnh và các loài cây bản địa như lim, sến, táu, mộc lan, phong lan...

bqbht_br_1233-copy.jpg
Những loài thực vật đặc hữu đang được bảo vệ, phát triển trên lâm phần của Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Khu bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ khẳng định: “Chúng tôi luôn nỗ lực để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng gắn với bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các nguồn gen thực vật quý hiếm và đa dạng sinh thái cảnh quan. Nhờ vậy, lâm phần chúng tôi quản lý hiện có trên 500 loài thực vật, trong đó có 41 loài thuộc loại nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu, có trong sách đỏ đang được bảo vệ tốt”.

Với nhiệm vụ được giao, lực lượng kiểm lâm cũng đã kiên trì vào cuộc để giữ gìn các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm và bảo vệ môi trường sinh thái rừng. Vai trò của lực lượng này được thể hiện rõ nét trong tất cả các lĩnh vực, hoạt động, nhất là trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác bảo tồn; tuyên truyền vận động Nhân dân bảo vệ hệ sinh thái rừng; phối hợp, chỉ đạo các chủ rừng nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; tăng cường tuần tra bảo vệ rừng tại gốc, nhất là rừng phòng hộ, đặc dụng…

bqbht_br_123-copy.jpg
Người dân xã Sơn Kim 1 khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên để bảo vệ các loài gỗ quý.

Ông Phan Thanh Tùng – Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho biết: “Công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học ngày càng được các cấp, ngành, chủ rừng, nhà khoa học, người dân quan tâm, thực hiện hiệu quả. Nhiều chương trình, dự án, kế hoạch đã được triển khai để bảo vệ các loài động vật quý hiếm, thực vật đặc hữu, phục hồi rừng tự nhiên… Qua đó, giúp hệ sinh thái rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, các loài động và thực vật rừng được an toàn, nhiều loài mới được phát hiện, bổ sung”.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

"Sát hạch lái xe" trên... sân trường

"Sát hạch lái xe" trên... sân trường

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông tại Hà Tĩnh được tiếp cận, trải nghiệm sa hình ngay tại sân trường học, từ đó rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, hình thành phản xạ khi tham gia giao thông.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Khi công nghệ mở lối cho người khuyết tật

Khi công nghệ mở lối cho người khuyết tật

Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là thiết bị giải trí hay công cụ làm việc tối ưu, mà đối với người khuyết tật, nó còn là "cánh cửa thứ hai" mở ra một thế giới bình đẳng.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tết ấm áp ở cơ sở bảo trợ xã hội

Tết ấm áp ở cơ sở bảo trợ xã hội

Thay vì nghỉ tết Dương lịch 2026, cán bộ, nhân viên các cơ sở bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài chăm sóc cho người có công và những người yếu thế.
Những người gác niềm riêng vì việc chung

Những người gác niềm riêng vì việc chung

Khi nhiều người dân Hà Tĩnh đang sum vầy bên gia đình trong dịp Tết Dương lịch, thì tại các bệnh viện, trên những cung đường hay nơi trận tuyến an ninh... vẫn có những con người đang thầm lặng gác lại niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ.
Mùa xuân từ những trang sách mới

Mùa xuân từ những trang sách mới

Khép lại một năm nhiều nỗ lực, giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục ghi dấu với những kết quả nổi bật. Đây sẽ là bước đệm để thầy, trò viết tiếp thành công mới trong hành trình gieo tri thức.
Trả gộp hai tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ

Trả gộp hai tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và 3/2026 sẽ được chi trả gộp trước Tết Bính Ngọ, giúp hơn 3,4 triệu người thụ hưởng có thêm nguồn chi tiêu, ổn định đời sống dịp đầu năm.