Chung khát vọng vươn ra biển lớn

(Baohatinh.vn) - Dưới nắng xuân dịu nhẹ, những con tàu nối nhau cập bến Cảng quốc tế Lào - Việt. Dòng hàng hóa từ Lào, Đông Bắc Thái Lan và miền Trung Việt Nam tiếp tục hội tụ, tạo nên nhịp phát triển sôi động của biểu tượng hợp tác Việt - Lào trong thời kỳ hội nhập.

Trong không khí sôi động đầu năm, doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới sau sự kiện chuyển giao cổ phần lịch sử: phía Lào nắm giữ 60% và phía Việt Nam 40%. Việc điều chỉnh cơ cấu sở hữu không chỉ thay đổi mô hình quản trị, mà còn đánh dấu tầm vóc mới của hợp tác kinh tế 2 nước, đặt Vũng Áng vào vị trí “cửa biển chiến lược” mà Lào kỳ vọng từ nhiều thập niên qua. Đây là mô hình hiếm có trong khu vực - một cảng biển do 2 quốc gia cùng làm chủ, cùng phát triển và cùng chia sẻ lợi ích lâu dài.

bqbht_br_z7529847355291-9aafef5737c980e36d19c6f21fbb857d.jpg
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) phối hợp với Công ty Viễn thông Lào – Asia (LAT) tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào 16/1/2026.

Ông Bun My Malavong - Phó Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông Lào - Asia, Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Ý nghĩa lớn nhất của việc nắm giữ 60% cổ phần không phải là vốn, mà là niềm tin chiến lược. Chúng tôi tin Vũng Áng sẽ là cửa ngõ đưa hàng hóa Lào vươn ra thế giới. Và chúng tôi càng tin hơn vào sự điều hành của phía Việt Nam trong hành trình xây dựng một trung tâm logistics cấp khu vực…”.

Lời chia sẻ đầy tin cậy ấy khẳng định sâu sắc giá trị của một mô hình hợp tác bền chặt, nơi kinh tế và chính trị hòa quyện theo cách tự nhiên nhất.

image-2026-01-23t083543153.jpg
Lượng hàng qua Cảng quốc tế Lào - Việt năm 2025 đạt trên 6,8 triệu tấn.

Năm 2025 đã chứng kiến sự chuyển động mạnh mẽ của doanh nghiệp (DN). Dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, sản lượng hàng hóa thông qua cảng vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lượng hàng qua Cảng quốc tế Lào - Việt năm 2025 đạt trên 6,8 triệu tấn, trong đó hàng quá cảnh Lào tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với nhiều mặt hàng chủ lực như quặng sắt, dăm gỗ, kali. Việc đưa bến số 3 vào hoạt động với khả năng tiếp nhận tàu 45.000 DWT và công suất hơn 2 triệu tấn/năm đã nâng tổng công suất toàn cảng lên gần 7 triệu tấn/năm, tạo bước chuyển lớn về hạ tầng.

Song, điểm nhấn quan trọng nhất là việc đưa vào vận hành tuyến container Hải Phòng - Vũng Áng - Hải Phòng với Công ty CP Tập đoàn Macstar (Macstar) trong tháng 8/2025, mở ra chương mới cho Cảng quốc tế Lào - Việt trong hành trình hòa mạng vào chuỗi logistics quốc tế. Tuyến container định kỳ giúp giảm đáng kể thời gian vận chuyển, tiết kiệm chi phí và đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa Lào vươn đến nhiều châu lục thông qua hệ thống tàu trung chuyển tại Hải Phòng.

bqbht_br_z6550814569448-b1764b8ec67c373ddf9a5676ab0dc2c8.jpg
bqbht_br_ag7a0554.jpg
bqbht_br_img-6033.jpg
Năm 2025, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đánh dấu bước chuyển mới khi hoàn thành bến cảng số 3 và mở tuyến container mới.

Ông Cáp Trọng Cường - Tổng Giám đốc Macstar nhận định: “Tuyến container này là cú hích mạnh để Vũng Áng trở thành trung tâm trung chuyển của vùng Đông Dương. Chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài để phát triển hệ thống logistics ở KKT Vũng Áng...”.

Tuyến container mới đã kéo theo sự bứt tốc rõ rệt về năng lực thông quan. Hệ thống kho bãi, bãi container, nhà xưởng được mở rộng, đồng thời DN đẩy mạnh chuyển đổi số trong giám sát hàng hóa, kiểm soát bãi, thanh toán điện tử và chuẩn hóa thủ tục tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa.

Trong không khí đầu xuân, lãnh đạo Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cũng thể hiện quyết tâm mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt chia sẻ: “Cảng Vũng Áng đang sở hữu lợi thế mà nhiều cảng khác không có: vị trí chiến lược trong hành lang kinh tế Đông - Tây, sự hậu thuẫn từ 2 Chính phủ và nhu cầu lớn từ thị trường Lào, Thái Lan. Mục tiêu năm 2026 của chúng tôi không chỉ là tăng sản lượng, mà là hiện đại hóa toàn diện, đưa Vũng Áng vào nhóm các cảng có dịch vụ logistics trọn gói mạnh nhất miền Trung…”.

bqbht_br_img-6004.jpg
bqbht_br_mg-9521.jpg
image-15.jpg
Khát vọng mở rộng không gian phát triển cho cả 2 quốc gia đang dần trở thành hiện thực qua từng tấn hàng, từng chuyến tàu, từng tuyến dịch vụ mới.

Nhìn rộng hơn, sự phát triển của Cảng quốc tế Lào - Việt không đơn thuần mang ý nghĩa kinh tế. Nó là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa 2 dân tộc Việt - Lào. Qua thời gian, niềm tin ấy đã trở thành nền móng cho mô hình hợp tác kinh tế hiếm có. Cảng Vũng Áng không chỉ mang giá trị biểu tượng, mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của 2 Chính phủ khi xác định Vũng Áng là nơi hội tụ lợi ích của cả hai nền kinh tế, là điểm tựa để Lào mở rộng quan hệ thương mại quốc tế, đồng thời góp phần tăng sức cạnh tranh logistics của Việt Nam.

Bước sang năm 2026, năm đầu của một chu kỳ phát triển mới, DN xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tập trung theo dõi, nắm bắt thông tin hàng hóa qua cảng của các dự án lớn đang và sẽ triển khai, như các dự án của Tập đoàn Vingroup tại KKT Vũng Áng; các dự án điện gió tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lào. Cùng với đó, DN chú trọng kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách; nâng cao thu nhập, đời sống, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động; đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn trên tất cả các lĩnh vực.

Đây không chỉ là những mục tiêu kinh tế trước mắt, mà còn thể hiện khát vọng mở rộng không gian hợp tác, nơi Việt Nam và Lào cùng chia sẻ lợi ích, cùng đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển hành lang kinh tế hướng biển.

Nhìn lại những ngày đầu năm, khi từng chuyến tàu vẫn miệt mài ra vào cảng, khi những dãy container xếp đầy bến bãi, người ta dễ dàng cảm nhận được một điều: Cảng Vũng Áng đang bước vào thời kỳ sung sức nhất của mình. Khát vọng mở rộng không gian phát triển cho cả 2 quốc gia đang dần trở thành hiện thực qua từng tấn hàng, từng chuyến tàu, từng tuyến dịch vụ mới.

Và như mùa xuân luôn mang theo hy vọng và sức sống mới, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tiếp tục đóng vai trò tiên phong, nơi không chỉ vận hành hàng hóa, mà còn vận hành cả tương lai hợp tác Việt - Lào. Một cửa biển, 2 dân tộc, một khát vọng chung: hướng ra biển lớn, sánh vai trong dòng chảy kinh tế khu vực và thế giới.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng

Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Petrovietnam, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng bảo đảm chất lượng, tính khả thi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD sau 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch cả năm.
Nhờ đâu Hà Tĩnh bứt phá giải ngân vốn đầu tư công?

Nhờ đâu Hà Tĩnh bứt phá giải ngân vốn đầu tư công?

Đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!