(Baohatinh.vn) - Tranh thủ những ngày biển cả “thuận lòng người”, ngư dân Hà Tĩnh đã tích cực vươn khơi để phục vụ thị trường. Sản lượng khai thác ghi nhận mức tăng khá, tạo đà tích cực cho mùa biển mới.
Cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà) - một trong những cảng cá lớn của Hà Tĩnh thường xuyên tấp nập tàu cá vươn khơi, cập bến với nguồn hải sản phong phú. Ông Nguyễn Văn Tuấn (xã Lộc Hà) chia sẻ: “Trong 1 tháng trở lại đây, biển lặng, thời tiết tốt nên bà con khai thác được sản lượng tốt. Tàu của tôi chủ yếu "trúng" cá cơm với sản lượng vài tấn/chuyến. Anh em bạn thuyền vì thế cũng có thêm thu nhập ổn định để chuẩn bị cho mùa biển mới sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán”.
Thời tiết thuận lợi, không khí lao động nơi cảng biển càng trở nên rộn ràng, hối hả hơn, ai cũng tất bật với nhịp mưu sinh.
Theo ghi nhận, các loại hải sản được thu mua trong gần 1 tháng trở lại đây với giá cao hơn ngày thường từ 10 - 20% vì nhu cầu phục vụ thị trường tăng cao.
Cụ thể, mực lá loại lớn từ 400.000 - 450.000/kg; cá thu nguyên con 170.000 đồng/kg; tôm tít 100.000 - 120.000 đồng; tôm bạc biển cỡ lớn 450 - 500.000 đồng/kg; cá bạc má cỡ lớn 100.000 đồng/kg...
Cá thu là một trong những loại hải sản "đắt" hàng nhất trong dịp cuối năm tại cảng cá Cửa Sót.
Chị Trần Thị Phúc - tiểu thương chợ Hà Tĩnh chia sẻ: “Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao nên chị thường đi lấy hàng từ rất sớm để lựa chọn những mẻ hải sản tươi ngon nhất và cũng nhập số lượng nhiều hơn ngày thường. Dịp này, các mặt hàng như cá thu, cá bớp, tôm biển được ưu tiên bởi vừa dễ tiêu thụ, vừa phù hợp làm quà biếu”. Theo ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, trong 1 tháng trở lại đây, thời tiết trên biển thuận lợi so với cùng kỳ năm trước nên ngư dân tích cực vươn khơi bám biển. Ban Quản lý cùng các đơn vị liên quan đã chủ động bố trí lực lượng tại các cảng cá, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào, bốc dỡ sản phẩm nhanh chóng, an toàn, góp phần đảm bảo hoạt động khai thác, tiêu thụ hải sản diễn ra thông suốt và phòng, chống khai thác IUU. Dịp này, ngư dân ven biển với các tàu công suất nhỏ từ 6 - 9m cũng tích cực vươn khơi, bám biển để kiếm thêm thu nhập.
Theo chia sẻ của ngư dân tại nhiều địa phương ven biển, bà con khai thác được số lượng lớn cá cơm. Các tàu đều cập bến với khoang cá đầy ắp, nhập tươi cho thương lái tại bến với mức giá từ 12 - 18.000 đồng/kg. Đây là loài cá thường xuất hiện nhiều vào giai đoạn từ tháng 11 âm lịch năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau, gồm nhiều loại: cơm bạc, cơm than, cơm mờm... Nguyên liệu "vàng" phục vụ chế biến nước mắm truyền thống của Hà Tĩnh. Đón đợi những mẻ cá tươi rói ấy là những người làm nghề chế biến nước mắm. Chị Đặng Thị Luận - Giám đốc HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Chiến Thắng chia sẻ kinh nghiệm dân gian: "Mùa hè cá sông, mùa đông cá biển. Đây là thời điểm cá cơm ngon nhất, béo nhất để làm mắm. Mỗi năm cơ sở tôi thu mua hàng trăm tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất của HTX".
Các loại hải sản ven bờ như cá bạc má, tôm biển, cá cháo, ghẹ, ruốc biển… cũng được đội tàu công suất nhỏ của xã Tiên Điền, Thạch Lạc, Thạch Khê,… khai thác với sản lượng ổn định.
Chuyến biển trở về thắng lợi không chỉ giúp bà con ngư dân có thêm thu nhập mà còn mang theo niềm phấn chấn, kỳ vọng cho một mùa biển mới thuận buồm, xuôi gió.
Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 2026, thời tiết trên biển khá thuận lợi, ít xuất hiện các đợt gió mùa mạnh, trời có nắng, sóng êm. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, ngư dân toàn tỉnh đã tích cực vươn khơi bám biển, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 5.000 tấn, cao hơn từ 3 - 5% hơn so với cùng kỳ các năm trước.
Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đánh giá cao mô hình nông nghiệp đa tầng của HTX Lâm Hợp, xã Kỳ Lạc giúp tăng thu nhập và ổn định đời sống người dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu xã Cẩm Xuyên đẩy mạnh công tác phòng chống dịch H5N1, phun khử trùng và giám sát chặt chẽ để bảo vệ cộng đồng.
UBND phường Hà Huy Tập phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VII kiểm tra, phát hiện 2 hộ dân trên địa bàn có hành vi giết mổ lợn trái phép.
Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Dòng vốn ngân hàng đang mở lối để nông dân Hà Tĩnh chuyển hướng sản xuất, trồng dứa liên kết. Những vùng nguyên liệu tập trung đang hình thành, tạo cú hích cho phát triển nông nghiệp.
Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương và ngư dân tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giám sát, quản lý tàu cá chống khai thác IUU.
Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Trên những cánh đồng từng chìm trong nước lũ ở vùng ven sông La (Hà Tĩnh), người dân đang tất bật thu hoạch nông sản, hoa màu để chuẩn bị xuất bán phục vụ thị trường Tết.
Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.
Những ngày này, trên khắp các cánh đồng của xã Đức Quang (Hà Tĩnh), bà con nông dân đang tập trung chăm sóc, tỉa dặm và chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại lúa vụ xuân.
Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Khi những thửa ruộng bắt đầu phủ màu xanh non của lúa, nông dân các địa phương ở Hà Tĩnh tranh thủ tỉa dặm, bón thúc và theo dõi, phòng trừ sâu bệnh đầu vụ.
Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU tại Hà Tĩnh góp phần kiểm soát hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).
Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát 100% sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase và các phần mềm quản lý liên quan.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Từ chuồng trại khép kín đến quy trình “không tiếp xúc”, nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại Hà Tĩnh đang tạo ra lớp phòng vệ rất tốt trước dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).
Vườn hoa cúc vạn thọ của ông Trần Đình Tiềm (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) đang hé nụ, gửi gắm niềm vui của người trồng và góp thêm sắc hoa tươi sáng cho khách hàng dịp Tết đến, Xuân sang...
Với khối lượng đơn hàng tăng cao dịp Tết, các làng nghề truyền thống Hà Tĩnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ sản xuất, nâng cao chất lượng, tạo không khí lao động rộn ràng.
Nghề nuôi hươu sao đang trở thành lựa chọn lập nghiệp bền vững, giúp nhiều đoàn viên thanh niên xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu ngành NN&MT Hà Tĩnh cùng các xã, phường tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng khoa học - công nghệ.
Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Cận Tết Nguyên đán, hàng ngàn gốc ổi lê Đài Loan tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) vào vụ thu hoạch; dù ảnh hưởng thiên tai, song sản lượng và chất lượng vẫn được duy trì, đáp ứng thị trường.
Từ cây gia vị được người dân xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) trồng rải rác, riềng đỏ đã trở thành cây trồng hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân vùng thượng.