Ghi số CMND trên đơn thuốc trẻ dưới 6 tuổi: "Nhiệm vụ bất khả thi"?!

(Baohatinh.vn) - Sau 10 ngày thực hiện quy định mới của Bộ Y tế về việc ghi số chứng minh nhân dân (CMND) của cha, mẹ hoặc người giám hộ vào đơn thuốc ngoại trú của trẻ dưới 6 tuổi, không chỉ thầy thuốc mà ngay cả người dân cũng đều cho rằng, quy định này khó khả thi.

ghi so cmnd tren don thuoc tre duoi 6 tuoi nhiem vu bat kha thi

Trong bất kỳ tình huống nào, người thầy thuốc đều phải tiếp nhận và điều trị cho trẻ kịp thời, kể cả không có người thân, người giám hộ chứ chưa nói đến giấy CMND

Điều 6 Thông tư 52/2017/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 29/12/2017 về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú có quy định cụ thể: Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi (dưới 6 tuổi) phải ghi số tháng tuổi, tên và số CMND hoặc sổ căn cước công dân của bố, mẹ, hoặc người giám hộ trong đơn thuốc (hoặc trong sổ khám bệnh) của người bệnh. Quy định này có hiệu lực từ 1/3/2018.

Với quy định mới này, Thạc sĩ Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, ngay khi đến các cơ sở khám, chữa bệnh, bố, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 6 tuổi phải đem theo giấy CMND để khi kê đơn, bác sĩ điền đầy đủ các thông tin trên. Khi có đơn thuốc và đầy đủ thông tin thì bất kể ai là người nhà hoặc người thân của trẻ đều có thể đi mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ. Việc ghi thêm giấy CMND vào đơn thuốc cho trẻ dù mất thêm thời gian khám, chữa bệnh của bác sĩ nhưng đây là việc cần thiết để quản lý tốt việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, đặc biệt là việc mua bán và lạm dụng kháng sinh đang diễn ra phổ biến hiện nay.

Thế nhưng, thầy thuốc và người nhà bệnh nhân cho rằng, chưa thấy mặt lợi ích từ quy định mà chỉ thấy phiền hà. Bác sĩ Trần Anh Pháp – Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh cho biết: Đối với khoa khám bệnh theo yêu cầu, việc ghi số CMND của cha mẹ, người giám hộ lên đơn thuốc ngoại trú cho trẻ dưới 6 tuổi đã thực hiện được khoảng 50%, vì đối tượng đến khám bên này chủ yếu thuộc các gia đình có điều kiện, thường mang CMND trong người. Còn đối với khám chữa bệnh theo BHYT, mới thực hiện được hơn 20%. Người nông dân, người lao động tự do không có thói quen mang theo CMND nên chưa thực hiện được. Đơn thuốc theo mẫu cũ còn rất nhiều nên không thể bỏ đi, gây lãng phí, vì vậy, bác sĩ phải ghi chèn số CMND trên đơn thuốc.

Hơn nữa, với góc độ người thầy thuốc, xét về mặt lợi ích, chưa thấy mang lại điều gì. Nếu Bộ thực hiện quản lý mua thuốc theo đơn thì phải quản lý từ gốc, từ các quầy dược, từ số lượng nhập vào và xuất ra theo đơn bác sĩ chứ không thể trên số CMND được.

ghi so cmnd tren don thuoc tre duoi 6 tuoi nhiem vu bat kha thi

Ngay trong giới chuyên môn cũng cho rằng, quy định ghi số CMND của cha, mẹ hoặc người giám hộ vào đơn thuốc ngoại trú của trẻ dưới 6 tuổi rất khó khả thi.

Một dược sĩ ở quầy thuốc số 11 đường Nguyễn Công Trứ cho hay, họ chưa biết đến quy định này. Hơn nữa, bán thuốc theo đơn chỉ để ý đến tên bác sĩ và số điện thoại để có gì thắc mắc thì điện hỏi chứ không để ý đến số CMND. Nếu có ghi thêm số CMND trên đơn thuốc cũng không có ý nghĩa gì đối với người bán thuốc.

Còn với người dân, hầu hết họ cũng không quan tâm. Bà Nguyễn Thị Hồng (xã Thạch Hương, Thạch Hà) đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Điều chúng tôi quan tâm là được KCB nhanh, gọn, không phiền hà vì thủ tục; bác sĩ kê đơn thuốc làm thế nào để cháu chóng khỏi bệnh. Còn ghi số CMND trên đơn thuốc, chúng tôi không quan tâm”…

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn, để thực hiện quy định mới của Bộ Y tế, các bệnh viện cần phải có thời gian, lộ trình nhằm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người dân.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cũng cho rằng, quy định mới này rất khó khả thi. Vì trong bất kỳ tình huống nào, việc quan trọng nhất của bệnh viện, của người thầy thuốc là tiếp nhận, điều trị cho trẻ kịp thời. Còn giấy tờ của bố, mẹ hoặc người giám hộ có thể bổ sung sau, thậm chí chỉ cần thiết khi trẻ phải nhập viện điều trị nội trú. Trong rất nhiều trường hợp, khi đưa con đi viện, cha mẹ chỉ kịp mang theo thẻ BHYT của con, quên mang theo giấy CMND/thẻ căn cước công dân, thậm chí có những trường hợp không có để mang theo. Hoặc có nhiều trường hợp, người đưa trẻ đi viện không phải là người giám hộ hay bố mẹ thì bác sĩ vẫn phải lo điều trị trước.

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!