Thiết thực, ý nghĩa Ngày Sách và văn hóa đọc ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Tại ngày sách và văn hóa đọc năm 2022, các em học sinh ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) được dịp thỏa thích tìm tòi, khám phá tri thức, chân trời kiến thức rộng mở trong những trang sách...

Thiết thực, ý nghĩa Ngày Sách và văn hóa đọc ở Vũ Quang

Sáng nay (15/4), Phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang phối hợp với Trung tâm Văn hóa - truyền thông huyện và Trường THCS Bồng Lĩnh tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc năm 2022, với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”. Tham dự ngày hội có sự góp mặt của gần 400 học sinh và thầy, cô giáo.

Thiết thực, ý nghĩa Ngày Sách và văn hóa đọc ở Vũ Quang

Hướng về ngày hội này, thời gian qua, Ban Thư viện Trường THCS Bồng Lĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: thi kể chuyện theo sách giữa các chi đội, thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách giữa các chi đội...

Thiết thực, ý nghĩa Ngày Sách và văn hóa đọc ở Vũ Quang

Không khí ngày hội vui tươi với màn văn nghệ đặc sắc của các em học sinh.

Thiết thực, ý nghĩa Ngày Sách và văn hóa đọc ở Vũ Quang

Đến với ngày hội, các em học sinh thỏa thích tìm tòi, khám phá tri thức, chân trời kiến thức rộng mở trong những trang sách...

Thiết thực, ý nghĩa Ngày Sách và văn hóa đọc ở Vũ Quang

Qua đó, giúp các em có thêm kinh nghiệm sống, học tập và trau dồi tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tình cảm và tư duy.

Thiết thực, ý nghĩa Ngày Sách và văn hóa đọc ở Vũ Quang

Tại ngày hội, các em học sinh cũng đã hào hứng kể những câu chuyện cảm động về Bác Hồ và các nhân vật lịch sử (Trong ảnh: Phần thi của em Lê Hồng Nhung - học sinh lớp 6C với câu chuyện “Đôi dép Bác Hồ”).

Thiết thực, ý nghĩa Ngày Sách và văn hóa đọc ở Vũ Quang

Ban tổ chức trao giải cho các em học sinh qua các phần thi.

Thiết thực, ý nghĩa Ngày Sách và văn hóa đọc ở Vũ Quang

Dịp này, Thư viện huyện Vũ Quang đã trao tặng hàng chục đầu sách cho Thư viện trường THCS Bồng Lĩnh.

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast