Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Nhằm khuyến khích phong trào đọc sách cho học sinh, nhiều trường tiểu học trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xây dựng thư viện, cập nhật các đầu sách đa dạng, phát động phong trào thi đua để tạo hứng thú cho các em.

Video: Học sinh tiểu học Can Lộc hào hứng đọc sách

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Từ năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Phan Kính (xã Kim Song Trường) đã xây dựng thư viện với hàng nghìn đầu sách theo dự án Room to Read. Nhờ đó, hơn 700 em học sinh của trường luôn được tiếp cận các đầu sách mới. Trong ảnh: Một góc thư viện Trường Tiểu học Phan Kính.

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Room to Read là dự án của tổ chức phi chính phủ quốc tế Room to Read, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em. Tại Trường Tiểu học Phan Kính, dự án hỗ trợ nhà trường một phần kinh phí để mua sắm tủ kệ và một số đầu sách. Giáo viên quản lý sẽ được tập huấn kiến thức để nắm rõ mô hình hoạt động, giảng dạy trong thư viện. Những tiết học như: đọc to nghe chung, đọc cặp đôi, cùng đọc… góp phần đổi mới cách tiếp cận cho học sinh.

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Dự án có hiệu lực trong vòng 3 năm 8 tháng và đang được nhà trường duy trì. “Em thấy không gian đọc sách được trường bố trí rất đẹp mắt, các tủ sách được sắp xếp ngăn nắp, có màu sắc để phân biệt theo từng khối. Em thích nhất là tiết đọc to nghe chung vì được nghe cô giáo kể chuyện rất hấp dẫn” - em Phạm Chiu Sa (lớp 2C, Trường Tiểu học Phan Kính) chia sẻ.

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Cũng phát triển dựa trên nền tảng dự án Room to Read, Trường Tiểu học Thượng Lộc (xã Thượng Lộc) liên tục bổ sung thêm đầu sách mới, góp phần đa dạng thể loại, kiến thức cho học sinh. Ngoài đọc ở thư viện, nhà trường còn khuyến khích các em đọc ở nhà với tỷ lệ 100% học sinh đăng kí mượn sách. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Thượng Lộc say mê với những tiết học đọc sách tại thư viện.

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Ngoài thư viện chính, Trường Tiểu học Thượng Lộc còn bố trí các “thư viện mini” trong lớp học với kinh phí khoảng 500 ngàn đồng/lớp. “Theo dự án Room to Read, chỉ tiêu của trường phải bổ sung tối thiểu 1,5 cuốn sách/học sinh/năm. Với gần 500 học sinh, mỗi năm nhà trường mua hơn 700 đầu sách các loại, kinh phí từ 12-15 triệu đồng”, thầy Phan Đình Chính - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thượng Lộc cho biết.

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Tuy không tham gia dự án Room to Read nhưng Trường Tiểu học Xuân Lộc (xã Xuân Lộc) cũng có những cách làm sáng tạo để phát triển thư viện. Hằng tuần, nhà trường sẽ tổ chức giới thiệu đầu sách mới, thi kể chuyệ,... Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Xuân Lộc tìm đọc bài báo, tạp chí về văn học phù hợp với lứa tuổi.

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Hiện, nhiều trường tiểu học trên địa bàn huyện Can Lộc đang tiếp tục đầu tư, đa dạng các thể loại sách. Ngoài ra, các trường cũng lên kế hoạch xây dựng “thư viện xanh”, tạo không gian đọc ngoài trời. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Xuân Lộc đọc sách trong giờ ra chơi.

Truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh tiểu học Can Lộc

Những cách làm sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động thư viện của các nhà trường đã giúp học sinh tiểu học tại Can Lộc nâng cao văn hóa đọc, giúp các em rèn luyện trí tuệ, tiếp thu kiến thức...

Hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em, tổ chức Room to Read đã lựa chọn, hỗ trợ cho các trường học khó khăn trên cả nước. Hà Tĩnh có 4 huyện gồm: Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên được lựa chọn hỗ trợ thiết lập thư viện Room to Read.

Tại Can Lộc, có 10 trường tiểu học được dự án hỗ trợ (bắt đầu từ năm 2017 và kéo dài 3 năm 8 tháng). Theo dự án, mỗi trường sẽ được hỗ trợ cơ sở vật chất như sách, tủ kệ, trang trí không gian với tổng mức hỗ trợ 100 triệu đồng/trường. Ngoài ra, các giáo viên sẽ được cán bộ của tổ chức tập huấn, trang bị những kiến thức để điều hành hoạt động thư viện theo mô hình Room to Read. Sau khi dự án hết hiệu lực, các trường tham gia phải kí cam kết tiếp tục duy trì, phát triển thư viện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast