Học sinh Can Lộc hào hứng với các trò chơi dân gian trong trường học

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, nhiều trường tiểu học trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đưa các mô hình trò chơi dân gian vào trường học với sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉnh chu, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

VIDEO: Học sinh tiểu học Can Lộc hào hứng tham gia các trò chơi dân gian trên sân trường

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh, nhiều trường tiểu học trên địa bàn huyện Can Lộc như: Ngô Đức Kế (thị trấn Nghèn), Phúc Lộc (xã Thuần Thiện), Phú Lộc (xã Phú Lộc)… đã tái hiện những mô hình trò chơi dân gian thú vị ngay tại sân trường.

Học sinh Can Lộc hào hứng với các trò chơi dân gian trong trường học

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Đức Kế chơi kéo co trong giờ ra chơi.

Hòa cùng tốp bạn đang hào hứng tham gia các trò chơi, em Nguyễn Bảo Hân (lớp 3A - Trường Tiểu học Ngô Đức Kế) cho biết: “Trong các trò chơi thì em thích nhất là ô ăn quan. Ở trường, các cô giáo đã vẽ sẵn trên sân trường những bàn chơi rất đẹp với nhiều màu sắc sinh động, những viên sỏi mịn, vừa tay cầm. Trò chơi này đòi hỏi khả năng tính toán, tập trung nhưng lại rất vui vẻ, mang lại sự thích thú cho em và các bạn”.

Học sinh Can Lộc hào hứng với các trò chơi dân gian trong trường học

Bàn chơi ô ăn quan được tô vẽ đầy màu sắc thu hút các em học sinh.

Bên cạnh trò chơi ô ăn quan, Trường Tiểu học Ngô Đức Kế còn có 5 mô hình trò chơi dân gian khác, gồm: nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, kéo co.

Cô Vũ Thị Hải Yến - giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Ngô Đức Kế cho biết: “Trước đây, các trò chơi dân gian được học sinh trong trường tổ chức chơi thường xuyên. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây nhà trường đã đầu tư, thiết kế các ô trò chơi đủ màu sắc trên sân để thêm phần sinh động. Với hơn 1.200 em học sinh, nhà trường đang định hướng mở rộng quy mô và đa dạng hơn các trò chơi để các em đều được tham gia".

Học sinh Can Lộc hào hứng với các trò chơi dân gian trong trường học

Các vật liệu như tre nứa, giấy màu được giáo viên cùng phụ huynh tìm kiếm, tận dụng để làm những cây sạp đẹp mắt. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Phúc Lộc chơi nhảy sạp.

Giờ ra chơi ở Trường Tiểu học Phúc Lộc (xã Thuần Thiện) thời gian này cũng luôn rộn ràng với những nhịp nhảy sạp. Những tiếng sạp lách cách trên sân trường hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ngoài ra, các em cũng được tổ chức chơi các trò như: nhảy bao bố, nhảy lò cò, mèo đuổi chuột, ô ăn quan…

Việc xây dựng mô hình các trò chơi dân gian không tốn quá nhiều chi phí, thường chỉ mất khoảng 200-300 nghìn đồng mua nguyên vật liệu như" sơn, phấn màu, giấy trang trí... Một số trò chơi cần đạo cụ như: bao bố, sạp, cà kheo được giáo viên tìm nguyên liệu tái chế, quấn giấy màu tân trang lại để phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Các hoạt động trang trí, tái chế vật liệu làm trò chơi dân gian thường diễn ra vào dịp hè hoặc đầu năm học mới. Ban Giám hiệu sẽ huy động ngày công của giáo viên và phụ huynh để vẽ mới các ô trò chơi bị mờ; dán giấy màu tre, nứa để chơi nhảy sạp.... Nhờ đó, sân chơi của các em học sinh Trường Tiểu học Phúc Lộc luôn đa dạng các trò chơi rực rỡ sắc màu.

“Vào khoảng tháng 8 hằng năm, nhà trường lại huy động nguồn lực từ giáo viên mỹ thuật, thể dục và phụ huynh để làm mới lại các ô trò chơi cho các em học sinh. Những vật dụng như tre nứa, rổ, rá cũ được tái chế, tận dụng để làm đạo cụ cũng như trang trí cho khuôn viên trường. Ngoài ra, các học sinh cũng chính là người đưa những trò chơi mang đậm bản sắc của riêng địa phương để đến áp dụng tại trường”, cô Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Lộc cho hay.

Học sinh Can Lộc hào hứng với các trò chơi dân gian trong trường học

Học sinh Trường Tiểu học Phúc Lộc chơi nhảy bao bố.

Việc tô vẽ, “làm đẹp” những mô hình trò chơi dân gian trên sân trường không chỉ tạo nên sân chơi cho các em mà còn giúp tô điểm thêm cho khuôn viên nhà trường, tạo cảnh quan tươi mới, đầy sắc màu.

Học sinh tiểu học là lứa tuổi khá hiếu động, việc có sân chơi được tổ chức bài bản sẽ góp phần giúp nhà trường dễ quản lý học sinh, các em được vui chơi lành mạnh, tránh được những trò chơi nguy hiểm gây chấn thương.

Ngoài ra, việc đầu tư sân chơi, đạo cụ trò chơi sẽ tạo cho các em hứng thú khi đến trường, giảm bớt căng thẳng sau những giờ học, mạnh dạn tham gia vào những hoạt động tập thể. Thông qua trò chơi dân gian, nhiều em sẽ trang bị được kĩ năng sống và hòa nhập cùng bạn bè.

Hiện, đa số trường tiểu học trên địa bàn huyện Can Lộc đang triển khai đa dạng những trò chơi dân gian, nhiều trường còn tìm hiểu sâu về những trò chơi dân gian tại địa phương để áp dụng vào trường học. Điều này không chỉ tạo sân chơi học đường mà còn giúp giáo viên truyền tải những thông điệp, giáo dục truyền thống quê hương đất nước, bản sắc dân tộc cho học sinh.

Đọc thêm

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Sáng 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành.
Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Đối với học sinh lớp 1, những ngày đầu đến trường tập trung vào quá trình làm quen; học sinh lớp 9 và lớp 12 ổn định nền nếp và xây dựng lộ trình học tập phù hợp để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng trong năm cuối cấp.
Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!