Gieo cấy lúa hè thu: Chạy đua với thời gian!

(Baohatinh.vn) - Dù được kéo giãn thêm 5 ngày (20/6) thì thời vụ xuống giống lúa hè thu cũng vẫn muộn. Dù bà con khắp các địa phương trong toàn tỉnh đang “vắt chân” chạy nước rút thì khả năng đạt kế hoạch tiến độ là không hề dễ...

Nhiệt độ ngoài trời đã giảm nhiều so với cách đây khoảng 1 tuần. Cách đây mấy ngày (17/6) thì dòng nước tưới mới phủ được tất cả diện tích gieo cấy của xã Vĩnh Lộc (Can Lộc). Chớp lấy cơ hội, khắp cánh đồng, bà con, nơi máy chạy bo bo làm đất; nơi đào bờ, đưa nước về vùng ruộng cao hơn để chuẩn bị gieo cấy. Ông Phạm Đức Hướng - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Nguồn nước tưới của xã, một nhánh từ trạm bơm Linh Cảm, một nhánh từ hồ Vực Trống.

gieo cay lua he thu chay dua voi thoi gian

Máy cày kiểu mới mỗi ngày có thể làm được 3 - 4 mẫu ruộng, gấp 3 lần máy cũ.

Những ngày nắng nóng vừa qua, cả 2 nguồn đều cạn kiệt, 50% diện tích (tổng 297 ha) bị thiếu nước, không thể cày đất được. Bà con chỉ mới ra đồng từ 17/6, đến nay đã cơ bản làm đất xong”. Ngoài trận mưa tối 16/6 đã cung cấp cho đồng ruộng một lượng nước đáng kể thì vào thời điểm này, thời tiết đã dịu mát hơn, nước không bị hao tổn khi chuyển trên mặt kênh, trong khi những địa phương phía đầu nguồn đã đủ nhu cầu nên nguồn tưới không còn quá căng thẳng. Tuy vậy, địa phương này cũng không thể hoàn thành gieo cấy vào 20/6.

Trên tuyến kênh C8 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, nước văm vắp chảy xuống ruộng đồng. Trên cánh đồng thôn Đông Hòa (Khánh Lộc) tấp nập người và máy móc. Sau một ngày làm đất, ông Nguyễn Cao Thế đang lắp máy bơm tháo nước ra khỏi ruộng: “Làm đất hết một lần 6 sào luôn, xong thì có giống chờ sẵn rồi. Chiều nay, tôi gieo khoảng 3 sào, ngày mai nữa là xong.

Nhờ thuê được máy cày cỡ lớn nên cả xóm tập trung làm một lần”. Theo tay ông chỉ, chiếc máy cày kiểu mới phải lớn gấp đôi loại cũ trước đây. Đầu máy công suất lớn, với những chiếc bánh có “đường roăng” cực đại, không chỉ cày đất, nó còn có thể san phẳng mặt ruộng. Mỗi ngày, máy có thể làm được 3-4 mẫu ruộng (gấp 3 lần máy cũ), đặc biệt, loại máy này “chơi” được cả những đồng cạn thiếu nước.

Nói vậy thôi, tất cả phụ thuộc nhiều vào ý thức của người sản xuất. Không ít cánh đồng từ Phúc Lộc, thị trấn Nghèn, dù nước đã phủ khắp thì mặt ruộng vẫn còn nguyên gốc rạ của vụ lúa xuân. Hoặc, có nơi đã làm đất xong nhưng bà con vẫn chưa tháo nước để tiến hành gieo cấy. Chính thực trạng này đang khiến tiến độ gieo cấy của huyện có diện tích sản xuất hè thu lớn nhất tỉnh (9.075 ha) bị kéo chậm.

Bà con Lộc Hà cũng đang căng mình chạy đua với thời gian. Với tỷ lệ gieo cấy chỉ mới đạt 30%, địa phương này đang nằm trong top cuối về tiến độ gieo cấy. Ông Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết: “Những ngày đầu tháng 6, nắng nóng cực điểm, cos nước tại Đò Điệm xuống lúc thấp nhất 0 mét; tuyến kênh lấy nước từ hệ thống sông Nghèn cạn khiến hàng chục trạm bơm trên địa bàn bị “treo”.

Có những xã như Bình Lộc, An Lộc gần như không trạm bơm nào hoạt động được. Hiện nay, nguồn nước tưới đã được cải thiện nhưng để đảm bảo được khung lịch thời vụ của tỉnh thì rất khó. Huyện đang chỉ đạo các địa phương huy động máy móc, lực lượng ra đồng chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch gieo cấy”. Ngay cả địa phương có truyền thống thâm canh lúa như xã Ích Hậu thì đến nay cũng chỉ mới gieo cấy được trên 200 ha. Ông Phan Xuân Thái (xóm Thống Nhất) cho hay: “Xã này 80% diện tích là lúa gieo, ngay khi làm đất xong thì sẽ gieo cấy. Chỉ sợ “cháy” máy cày khi nhu cầu lên cao thôi. Gia đình tôi làm 1,1 mẫu, chủ yếu là khang dân 18, nếp 97, nếp 98, đến nay đã gieo được một nửa”.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: “Đến hết 20/6, toàn tỉnh gieo cấy đạt gần 80% diện tích và cơ bản sẽ kết thúc trước 25/6. Để gieo cấy hết diện tích, các địa phương cần chỉ đạo bà con nông dân tranh thủ mọi thời gian, tăng cường cơ giới hóa nhằm tăng nhanh diện tích gieo cấy đúng kế hoạch. Trong đó, tuân thủ khuyến cáo sử dụng giống có thời gian sinh trưởng 100 ngày để bảo toàn năng suất đến cuối vụ”.

Đọc thêm

Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Vài năm trở lại đây, cây nhãn được nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn để trồng trong các vườn hộ. Thời điểm này, khi nhãn bắt đầu vào vụ thu hoạch, niềm vui lại rộn ràng trên những khu vườn.
Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch động vật đóng ở phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động nhiều tháng nay, nhất là thời điểm dịch bệnh căng thẳng, khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Khẩn trương phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Khẩn trương phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Thời tiết nắng mưa xen kẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh gây hại lúa vụ hè thu và dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan diện rộng, ảnh hướng tới năng suất, thiệt hại cho ngành chăn nuôi.
Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Không chỉ xây dựng thành công các trang trại bò sữa ở những vùng đất không thuận lợi, triết lý “mở khóa tự nhiên”, Vinamilk biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế “xanh”, phát triển bền vững.
Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong được kết tinh bởi hàng ngàn đôi cánh ong không mỏi. Phía sau đó là bàn tay bền bỉ của những người chọn sống cùng ong, đi theo ong và giữ gìn vị ngọt núi rừng. Ở Hà Tĩnh, mật ong Vũ Quang đã có tiếng vang.