"Gỡ khó" trong giải quyết đất dư thừa từ tích tụ ruộng đất

(Baohatinh.vn) - Tích tụ ruộng đất là chủ trương lớn, liên quan đến sản xuất của người dân, bởi vậy, hướng dẫn của ngành chuyên môn Hà Tĩnh được xem là “cây gậy” để chính quyền cấp xã và người dân thực hiện.

Các địa phương đã… có hướng

Tranh thủ chạy đua với thời gian khi mùa mưa bão đang tới, xã Tùng Châu (Đức Thọ) đang gấp rút triển khai tích tụ ruộng đất, phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn. Nhiều cánh đồng tại Tùng Châu địa hình không bằng phẳng, nhiều thửa manh mún. Bởi vậy, việc giải quyết đất dư thừa trong quá trình tích tụ ruộng là nỗi trăn trở thường xuyên của cán bộ và người dân.

z5830405461257_081b2f5d95f09d9648ba89d54885b5da.jpg
Máy móc được huy động để phục vụ công tác chuyển đổi ruộng đất ở thôn Văn Khang, xã Tùng Châu.

Chủ tịch UBND xã Tùng Châu Nguyễn Ngọc Thơ cho hay: Hiện tại, 5/7 thôn trên địa bàn đã và đang tập trung triển khai dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Tại 5 thôn, việc giao ruộng đã tiến hành và cơ bản mỗi hộ chỉ còn sản xuất một thửa. Toàn xã đang tập trung chuyển đổi, sau đó sẽ nghiệm thu khối lượng đất dư thừa và có giải pháp phù hợp theo hướng dẫn của Sở TN&MT”.

Ông Thơ cũng trao đổi thêm: "Ngay khi tiếp nhận văn bản số 3718/STNMT-KS của Sở TN&MT “Về việc hướng dẫn thực hiện phương án xử lý khối lượng đất dư thừa trong quá trình chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất”, UBND xã đã ra văn bản triển khai thực hiện, tuyên truyền tới từng thôn để cán bộ thôn và người dân hiểu, thực hiện đúng.

Chúng tôi xác định, việc tích tụ ruộng đất và xử lý đất dư thừa trong quá trình này là công việc xuyên suốt từ năm này cho đến nhiều năm sau vì làm đến đâu sẽ phát sinh lượng đất dư thừa đến đó. UBND xã cũng đã giao HTX tổ chức sản xuất phối hợp với đơn vị thôn xóm, địa chính xã phải làm thật chặt chẽ từ cắm mốc khu vực, thống kê khối lượng, phân loại đất, từ đó đề ra các phương án như: khu vực nào thì hạ độ cao, chỗ đất nào thì san lấp mặt ruộng, chỗ đất nào thì đắp bờ vùng... Quá trình làm phải thật thận trọng, bám quy định, phát huy dân chủ ở các thôn và tuyệt đối không để tình trạng sử dụng đất dư thừa sai mục đích, vận chuyển đất dư thừa ra ngoài thôn, ngoài xã…".

z5830392692482_8d6bb8cbe588926f2fe20a8296f14d4e.jpg
Quá trình tích tụ ruộng đất, UBND xã Tùng Châu đã chỉ đạo cụ thể trong xử lý đất dôi dư, đảm bảo đúng quy định.

Tại xã Vượng Lộc (Can Lộc), thời gian trước đây, quá trình chuyển đổi ruộng đất đã xuất hiện khối lượng lớn đất dôi dư. Hiện nay, UBND xã đã xây dựng phương án sử dụng khối lượng đất này để trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt.

Theo tổng hợp của UBND xã, hiện tại tổng lượng đất ước tính dư thừa sau cải tạo mặt bằng ruộng là hơn 15.000 m3 tập trung ở 8 thôn, trong đó nhiều nhất là các thôn Làng Lau với 8 xứ đồng, Đông Huề 5 xứ đồng, Minh Vượng 1 xứ đồng… Mặc dù phương án chưa được phê duyệt, song việc giải quyết khối lượng đất dư thừa sẽ được thực hiện theo hướng: đất ở thôn nào thì sử dụng vào mục đích ở thôn đó; việc giải quyết phải đảm bảo hiệu quả, phát huy lợi ích lâu dài, phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân; đặc biệt phải trên tinh thần dân chủ, Nhân dân bàn bạc và thống nhất đưa ra phương án theo quy định.

UBND xã Vượng Lộc đã xây dựng phương án xử lý đất dư thừa sau tích tụ ruộng đất để sớm trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt.
UBND xã Vượng Lộc đã xây dựng phương án xử lý đất dư thừa sau tích tụ ruộng đất để sớm trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt.

Ông Trần Đình Việt - Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc cho hay: “Thực hiện hướng dẫn của Sở TN&MT và Sở NN&PTNT, huyện đã ban hành văn bản gửi các địa phương triển khai thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, yêu cầu các xã xây dựng phương án sử dụng đất dư thừa trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. Hiện nay, các xã đang tập trung triển khai nội dung này, trong đó, Vượng Lộc đã xây dựng dự thảo phương án”.

Ông Việt còn cho biết thêm: Thu hoạch lúa hè thu vừa xong, các địa phương đang tính toán phương án để tiếp tục thực hiện chuyển đổi ruộng đất. Việc chuyển đổi lần này đã có những thuận lợi khi có văn bản hướng dẫn sử dụng đất dư thừa. Đây là điều rất cần thiết và cũng là nội dung mà UBND huyện Can Lộc đã kiến nghị tỉnh sau thời gian chuyển đổi ruộng đất năm 2023.

“Cây gậy” cầm tay

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh, tại Thông báo Kết luận họp UBND tỉnh ngày 24/7/2024, UBND tỉnh đã giao: Về phương án xử lý khối lượng đất dư thừa trong quá trình phá bờ thửa, cải tạo đồng ruộng khi chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất, thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở TN&MT. Cùng đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng khối lượng đất dư thừa theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không được để lợi dụng chủ trương để khai thác, sử dụng sai mục đích, trái quy định, không có hiệu quả kinh tế - xã hội và có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, địa chất, đất đai, thổ nhưỡng.

z5830408170286_838ce832aaae2140f05c74e2ccf56fe2.jpg
Một số tuyến đường nội đồng ở Tùng Châu đã được hình thành trong quá trình tích tụ ruộng đất.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện. Trên cơ sở này, ngày 22/8, Sở TN&MT ban hành văn bản số 3718/STNMT-KS “Về việc hướng dẫn thực hiện phương án xử lý khối lượng đất dư thừa trong quá trình chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất” gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Văn bản này hướng dẫn cụ thể từng nội dung như: đối với tầng đất mặt đất trồng lúa sau khi bóc tách để cải tạo đồng ruộng phải sử dụng làm phẳng mặt ruộng; đối với đất dư thừa không phải là tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước giao UBND xã lập phương án sử dụng vào mục đích nông nghiệp (cải tạo các thửa đất ở vị trí khác, cải tạo vườn hộ...) theo Luật Trồng trọt; đối với đất dư thừa đủ tiêu chuẩn sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường thì được quản lý sử dụng theo luật định; đối với đất dư thừa không thuộc các nhóm trên thì bố trí khu vực đổ thải để lưu giữ, quản lý.

z5830406765372_1287a92156402d56cc83153e9eade1f7.jpg
Tập trung, tích tụ ruộng đất là chủ trương lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân nên rất được cấp ủy, chính quyền và người dân quan tâm.

Cùng với hướng dẫn của Sở TN&MT, ngày 23/8/2024, Sở NN&PTNT cũng đã ban hành văn bản số 2688/SNN-TT&BVTV “Về việc hướng dẫn một số nội dung chuyên môn liên quan đến xử lý đất dư thừa trong quá trình cải tạo đồng ruộng, tập trung, tích tụ ruộng đất”. Văn bản này đã hướng dẫn cụ thể hơn đối với đất dư thừa, trong đó nêu rõ các quy trình xử lý đối với đất dư thừa là tầng đất mặt đất chuyên trồng lúa, như: bóc tách tầng đất mặt tập kết vị trí thuận lợi; sau khi làm phẳng mặt ruộng thì dùng khối lượng đất này hoàn trả mặt ruộng; tuyệt đối không vận chuyển ra ngoài khu vực cải tạo hoặc sử dụng vào mục đích khác.

z5830391471498_22bffdf0db13cbf121e098023c7ef0c5.jpg
Hướng dẫn của ngành chuyên môn là căn cứ quan trọng để chính quyền địa phương và người dân triển khai thực hiện trong quá trình chuyển đổi, tích tụ ruộng đất (Trong ảnh: Người dân Đức Thọ chủ động cải tạo mặt ruộng trong quá trình tích tụ ruộng đất).

Như vậy, bất cập do dư thừa khối lượng đất trong quá trình tập trung tích tụ ruộng đất đã có hướng xử lý. Với hướng xử lý này, tin rằng, việc tập trung tích tụ ruộng đất trên toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả, xóa đi những “ngập ngừng” ở chính các xã, phường khi triển khai phương án dồn điền và phát huy dân chủ ngay tại cơ sở xã, phường, thị trấn, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!