Ngư dân Xuân Hội không còn mặn mà bám biển

(Baohatinh.vn) - Nhiều tháng nay, ngư dân ở xã Xuân Hội (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) không mặn mà vươn khơi, bám biển vì sản lượng đánh bắt đạt thấp, không đủ chi phí, thậm chí thua lỗ.

bqbht_br_8.jpg
Sản lượng hải sản đạt thấp, nhiều tàu cá ở Xuân Hội nằm bờ.

Dù đang vào mùa khai thác chính nhưng không khí tại Cảng cá Xuân Hội (Nghi Xuân) khá đìu hiu. Chỉ một vài tàu cá cập cảng nhưng trên gương mặt bà con ngư dân đều kém vui vì sản lượng đạt thấp. Nhiều chuyến đi không đủ chi phí tiền dầu nên tàu đành phải nằm bờ nhiều ngày…

bqbht_br_5.jpg
Từ đầu năm đến nay, ngư dân Đào Minh Quang ở thôn Thái Phong có nhiều chuyến biển thua lỗ.

Ngư dân Đào Minh Quang ở thôn Thái Phong chia sẻ: Gắn bó với nghề biển hàng chục năm nay nhưng tôi chưa bao giờ thấy khai thác hải sản gặp khó như năm nay. Những tháng đầu năm 2025, tàu của tôi chủ yếu nằm bờ vì thua lỗ. Có những chuyến may lắm thì hòa vốn hoặc lời rất ít. Như chuyến đi này được 5kg hải sản các loại, thu về được 1,5 triệu đồng, trừ chi phí lời được 100 nghìn đồng. Thời điểm này, năm trước, mỗi chuyến tôi thu về 4 - 5 triệu đồng từ nghề dạ mực.

Cùng chung nỗi niềm, ngư dân Trần Quốc Dũng ở thôn An Toàn Long cho hay: “Tính từ đầu năm đến nay, cặp tàu đánh bắt xa bờ của gia đình cũng chỉ mới vươn khơi được 3 chuyến. Bình thường mỗi chuyến chúng tôi đi từ 10 - 12 ngày mới trở về nhưng sản lượng kém nên phải rút xuống còn 1/3 thời gian. Tính ra, mỗi chuyến đánh bắt vẫn lỗ gần 50 triệu đồng tiền dầu, chưa kể trả tiền công cho 6 bạn thuyền cùng với chi phí khác… Tôi cũng không hiểu sao năm nay nguồn lợi hải sản cạn kiệt như vậy. Hiện tôi cho tàu nằm bờ, tranh thủ sơn sửa, tân trang lại tàu cá, hy vọng chuyến biển tiếp theo may mắn hơn”.

bqbht_br_7.jpg
Theo các ngư dân, nhiều chuyến biển sản lượng thu về không đủ chi phí tiền dầu.

Theo bà con ngư dân, hằng năm từ tháng 3 đến tháng 6, tại Cảng cá Xuân Hội luôn nhộn nhịp tàu thuyền vào ra cập cảng. Thời điểm này, đang vào mùa đánh bắt mực là cơ hội có thu nhập cao cho bà con ngư dân. Thế nhưng, nghề dạ mực đầu năm thất thu, ngư dân đi biển từ 2 giờ sáng đến hơn 15 giờ chiều trở về hầu như thua lỗ tiền dầu, tàu nào may mắn mới được 2 - 3 kg mực. Sản lượng thấp, nhiều tàu cá vào khu neo đậu nằm bờ dù thời tiết thuận lợi. Việc đánh bắt hải sản gặp nhiều khó khăn, không chỉ chủ tàu và bạn thuyền ảnh hưởng đến thu nhập mà còn kéo theo các lao động làm dịch vụ hậu cần nghề cá tại đây.

“Nghề biển có lúc được lúc mất, nhưng nay biển khó khăn thật sự. Hiện đang vào mùa du lịch, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao, các thương lái phải giành nhau mua từng cân một. Cùng thời điểm này năm trước, có thể mua cả 1 - 2 tạ hải sản ngay trong ngày” - một thương lái ở xã Xuân Thành cho hay.

bqbht_br_3.jpg
Nguồn lợi gần bờ cạn kiệt khiến tàu thuyền "ngại" đánh bắt.

Toàn xã Xuân Hội hiện có 36 tàu thuyền các loại với 102 lao động. Do sản lượng kém, thời gian này chỉ có khoảng 8 - 10 tàu cá đi biển đánh bắt hải sản vì mưu sinh hằng ngày.

Bà Ngô Thị Thu Giang - Cảng trưởng Cảng cá Xuân Hội cho hay, thông thường mùa này đánh bắt thuận lợi, sản lượng nhiều nhưng năm nay ngư dân gặp khó, do đó hoạt động ở cảng cá khá trầm lắng. Theo thống kê, lượng phương tiện tàu cá cập, rời cảng 5 tháng đầu năm 2025 là 338 lượt, giảm 282 lượt so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thông qua cảng đạt gần 38 tấn (chủ yếu các loại cá tạp), trong đó hơn 4,5 tấn mực, giảm hơn 30 - 40% so với những năm trước.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, qua nắm bắt tình hình từ một số ngư dân, nguyên nhân dẫn đến sản lượng thấp có thể do việc khai thác quá mức, kết hợp với biến đổi khí hậu làm suy giảm nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân. Bà con ngư dân Xuân Hội cũng đang hy vọng nhuần 2 tháng Sáu (âm lịch) trong năm sẽ kéo dài thời gian thuận lợi cho mùa khai thác, ngư trường hải sản có nhiều khởi sắc để họ tích cực vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản, bù đắp những ngày tháng nằm bờ, thua lỗ…

Đọc thêm

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
 Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!