Vứt lợn chết ra môi trường: Vô ý thức hay tội ác?

(Baohatinh.vn) - Hành vi vứt lợn chết ra môi trường là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) lan rộng ra 8/12 địa phương trên toàn tỉnh như hiện nay.

Chiều 21/6, người dân thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) phát hiện xác 1 con lợn nái nặng khoảng 2 tạ trôi theo dòng nước kênh N5 Kẻ Gỗ. Chứng kiến xác con lợn nái đang trong giai đoạn phân hủy, bụng trương phình, bốc mùi hôi thối, người dân ai nấy đều rất bức xúc và bất bình với hành vi vô ý thức của người chăn nuôi.

bqbht_br_0.jpg
Lợn chết đang phân hủy bị vứt xuống kênh N5 qua địa bàn xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) ngày 21/6.

Trong bối cảnh DTLCP đang bùng phát mạnh trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, cả hệ thống chính trị đang triển khai nhiều giải pháp phòng trừ, thì vi-rút DTLCP lại được lan truyền theo dòng kênh N5 vào thời điểm đồng ruộng ở các địa phương đang điều tiết nguồn nước phục vụ chăm sóc lúa hè thu. Hành vi này không chỉ là sự vô ý thức mà có thể gọi là tội ác!

Ông Võ Hữu Hoàng - Bí thư Chi bộ thôn Tân Mỹ cho biết: “Không lấy mẫu xét nghiệm nhưng qua những biểu hiện bên ngoài thì chúng tôi khẳng định lợn này chết do DTLCP. Sau khi nhận được tin báo của người dân, thôn đã thuê máy để vớt lên chôn lấp, tiêu hủy; đồng thời tiến hành làm rõ ai đã vứt lợn chết ra kênh gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, việc xác định đối tượng khó khăn vì lợn trôi theo kênh nên không thể biết vị trí và thời điểm vứt. Chúng tôi đề nghị ngành chức năng cùng vào cuộc phối hợp để xác minh, xử lý nghiêm người vi phạm”.

bqbht_br_0211.jpg
Xác lợn chết bị vứt trên kênh N9 qua xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh) hồi tháng 2/2025.

Đây không phải là vụ việc hi hữu, trước đó, hồi tháng 2 - 3/2025, người dân xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh) cũng phát hiện 2 vụ xác lợn chết trôi nổi trên kênh tưới N9 đoạn qua địa bàn với tổng trọng lượng hơn 3,5 tấn. Có thể thấy, hành vi vứt xác lợn bừa bãi, không thực hiện quy trình tiêu hủy là một trong những nguyên nhân chính khiến DTLCP lây lan trên diện rộng như hiện nay.

“Theo quy định, hiện nay, việc xử lý tiêu hủy lợn bị DTLCP được thực hiện bởi chủ hộ chăn nuôi hoặc cơ sở chăn nuôi, dưới sự giám sát, hướng dẫn của cơ quan thú y và chính quyền địa phương. Cụ thể, chủ hộ có trách nhiệm báo cáo dịch bệnh và thực hiện các biện pháp tiêu hủy theo hướng dẫn, trong khi cơ quan thú y và chính quyền địa phương có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, quy trình xử lý phát sinh tốn kém và mất công nên vẫn xảy ra trường hợp người chăn nuôi lén lút vứt lợn chết ra môi trường. Hành vi này gây hậu quả khôn lường cho xã hội khi lợn trôi theo kênh dẫn nước sẽ phát tán vi-rút gây bệnh”, bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh cho biết.

bqbht_br_0122.jpg
Xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh) thuê máy để vớt và tiêu hủy lợn chết trôi trên kênh.

Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có 33 xã ở 8/12 địa phương đang bị DTLCP chưa qua 21 ngày, bao gồm các huyện: Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiêu hủy hơn 2.890 con lợn bị DTLCP với trọng lượng trên 201.000 tấn.

Trước diễn biến phức tạp của DTLCP, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống, xử lý dứt điểm các ổ DTLCP và chấn chỉnh việc quản lý hoạt động giết mổ động vật. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đang có ổ DTLCP phát sinh phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, bán chạy, vận chuyển lợn bệnh, nghi mắc bệnh, vứt lợn chết ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

Theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP, hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường, đặc biệt là gia súc, gia cầm bị bệnh, là hành vi bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Cụ thể, hành vi vứt lợn chết ra ngoài môi trường có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5-6 triệu đồng, đồng thời phải áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy xác động vật. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả gây ra, có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung khác. Việc xử lý hành vi này nhằm mục đích bảo vệ môi trường, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành đúng quy định về việc xử lý động vật chết, tránh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.